Bản tin 14H: Thủ lĩnh IS ra lệnh bao vây thành phố Marawi

Binh sĩ Philippines tuần tra trên đường phố ở Marawi, đảo Mindanao ngày 10/6/2017. Ảnh: AFP.
Binh sĩ Philippines tuần tra trên đường phố ở Marawi, đảo Mindanao ngày 10/6/2017. Ảnh: AFP.
TPO - Ngày 11/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, chính thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh bao vây thành phố Marawi, nơi chịu sự tàn phá khốc liệt do các cuộc giao tranh kéo dài giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo Maute trong suốt 3 tuần qua.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 10h ngày 12/6, bão số 1 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.


Bên hành lang Quốc hội sáng 12/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lấy đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hay không cần được xem xét thấu đáo. Nếu thấy cần thì làm, cần thiết thì điều chỉnh là việc bình thường. Việc thu hồi sân golf là thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, do nhu cầu của TP HCM và cả nước, phục vụ nhu cầu phát triển. "Do yêu cầu của cuộc sống, cái gì cần cho quốc gia, cái gì lợi nhất, tốt nhất thì phải làm, kể cả việc bỏ sân golf Tân Sơn Nhất", Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh. Theo ông Dũng, nhu cầu đi lại quá lớn, trong khi đó sân bay Long Thành chưa làm ngày một ngày hai được. Do vậy, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là cần thiết và cấp bách, còn phương án mở rộng thế nào do Bộ GTTVT chịu trách nhiệm. (Xem chi tiết)

VKSND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, ở Ba Đình, Hà Nội) về tội “Khủng bố”. Phương được xác định đã nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Liên quan vụ án, bị can Trần Anh Thuận (SN 1981, ở TP Bắc Ninh) cũng bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. (Xem chi tiết)

Rạng sáng tỉnh dậy, không thấy con trai hơn 1 tháng tuổi đâu, cặp vợ chồng tá hỏa đi tìm thì phát hiện cháu đã bị tử vong trong chậu nước. Tại hiện trường có dòng chữ với nội dung: “Tao giết cháu mày.” Sự việc đau lòng trên xảy ra vào rạng sáng nay, 12/6 tại địa phận xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, ông Phan Lạc Trường cũng đã xác nhận sự việc phát hiện bé trai sơ sinh tử vong. Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.


Khoảng 9h sáng 12/6, một người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 55N1 – 2239 lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt theo hướng quận 5 đi đường hầm sông Sài Gòn. Đến đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ khoảng 50m (thuộc phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) thì lạc tay lái va vào dải phân cách. Sự cố khiến người phụ nữ văng qua làn đường dành cho ô tô. Lúc này, chiếc xe tải BKS 60C - 181.67 đang chạy phía sau. Quá bất ngờ, tài xế không kịp xử lý đã tông vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 


Khoảng 5h sáng 12/6, người dân đi tập thể dục tại công viên giếng nước ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, phát hiện thi thể một người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa trên ghế đá, trên đầu có vết thương và chảy nhiều máu. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh Đạt (SN 1959, ngụ tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho).

Ngày 11/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, chính thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh bao vây thành phố Marawi, nơi chịu sự tàn phá khốc liệt do các cuộc giao tranh kéo dài giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo Maute trong suốt 3 tuần qua. Trước đó, Tổng thống Duterte từng cáo buộc nhóm phiến quân Maute có liên hệ với IS. Ông cho biết đối tượng khủng bố bị truy nã Isnilon Hapilon được chỉ định làm thủ lĩnh IS tại Philippines và âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo tại quốc gia Đông Nam Á này.


Có thể cứ 15 ngày Triều Tiên lại tiến hành một vụ phóng thử tên lửa nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục duy trì tần suất các vụ phóng thử như đã làm trong năm nay. Đây là nhận định được ông Troy Stangarone, quan chức cao cấp thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc của Mỹ, đưa ra sau khi phân tích số vụ phóng tên lửa của Triều Tiên kể từ năm 2012 khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành đất nước. (Xem chi tiết)


Sáng 12/6, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richters đã làm rung chuyển bờ biển phía Nam đảo Java đông dân nhất của Indonesia. Tuy nhiên, trận động đất không gây thiệt hại cũng như thương vong và không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trong hoạt động tìm kiếm ngày 11/6, lực lượng cứu hộ Myanmar đã tìm thấy 26 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay quân sự chở hơn 120 người gặp nạn hồi tuần trước tại khu vực biển Andaman, nâng tổng số thi thể được tìm thấy cho đến thời điểm hiện nay lên 59 người. Thông tấn xã Myanmar ngày 12/6 dẫn thông báo của Văn phòng Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar cho biết, trong số 59 thi thể đã được tìm thấy, có 26 nam giới, 23 nữ giới, 9 trẻ em và 1 thi thể không thể xác định. Hiện toàn bộ số thi thể này đã được đưa đến bệnh viện quân đội ở Dawei để giám định pháp y.
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.