Bản tin 14H: Thủ lĩnh khủng bố Al-Qaeda tại Pakistan bị tiêu diệt

Tay súng Al-Qaeda. (Nguồn: indiatvnews.com)
Tay súng Al-Qaeda. (Nguồn: indiatvnews.com)
TPO - Thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Pakistan, Tayyab Nawaz alias Hafiz Abdul Mateen đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do cảnh sát Pakistan tiến hành ở thành phố Multan thuộc tỉnh Punjab ở miền Đông nước này.

Trước nhiều ý kiến cho rằng quy định công trình cao tầng bắt buộc phải có tối thiểu 3 tầng hầm là vội vàng và trái luật, lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc (QH-KT Hà Nội) cho rằng, đây là chủ trương "rất đúng đắn, có tầm nhìn". Theo lãnh đạo Sở QH-KT, với mức độ đô thị hóa, gia tăng dân số, phương tiện giao thông tại Hà Nội, nhất là ở khu vực nội thành lớn như hiện nay, nếu không sớm thực hiện chủ trương này thì nguy cơ ùn tắc là không thể tránh khỏi, thậm chí đường phố không còn lối để đi. (Xem chi tiết)


Thực phẩm bẩn đang trở thành nỗi lo của hàng triệu người dân Việt Nam khi mà ngành chức năng liên tục phát hiện các vụ việc sử dụng chất tạo nạc Salbutamol hay chất vàng ô trong thịt lợn, gia cầm. Từ 1/7 tới đây khi Bộ Luật hình sự sửa đổi có hiệu lực, liên quan tới những hành vi kể trên thì người sử dụng những chất này có thể sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 3 năm, nếu có tình tiết tăng nặng thì từ 3-7 năm. Mức phạt tù có thể lên tới 20 năm thậm chí có thể cao hơn.


Sáng 21/5, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, họ vừa phát hiện một vụ vận chuyển 210kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách Bắc – Nam, đoạn qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu). Kiểm tra chiếc xe khách BKS: 17B - 01231, lực lượng chức năng phát hiện 4 thùng xốp và 1 bao tải, bên trong chứa xương động vật, thịt chim én... đã bốc mùi hôi. Tổng trọng lượng số hàng này vào khoảng 210kg. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 21/5, tin từ Công an TP Vinh cho biết, một khối lượng lớn mỹ phẩm, bánh quy, nước giải khát không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra Hà Nội tiêu thụ đã bị đơn vị này phát hiện và bắt giữ vào đêm qua (20/5) tại phường Trung Đô (TP Vinh – Nghệ An). Toàn bộ lô hàng trên có tổng trị giá 500 triệu đồng.  (Xem chi tiết)


Tối qua (20/5), Thanh tra Bộ Y tế cho biết đã tạm dừng việc lưu thông từ ngày 20/5 đối với 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội, địa chỉ tại Lô CN 2.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội vì lý do hàm lượng Chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH URC Hà Nội có trách nhiệm: Tạm dừng lưu thông và Tiến hành thu hồi các lô hàng bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


5 giờ sáng 21/5, tại Km732+600 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, (Quảng Trị), xe khách giường nằm 73B-00.444 của nhà xe Châu Tuyết chạy hướng Nam-Bắc, đến Km732+600 QL1A thì đụng với một máy rải thảm nhựa 73XA-2036 của Tập đoàn Trường Thịnh đang di chuyển cùng chiều đến điểm thi công trên QL1A. Cú va đập khiến đầu xe chở khách hỏng nặng, biến dạng, cửa kính vỡ nát (ảnh). Đuôi máy rải thảm nhựa cũng bị hư hỏng.  Phụ xe khách Nguyễn Đình Hòa (SN 1991, ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chết tại chỗ; người điều khiển máy thảm nhựa cùng một số hành khách trên xe khách bị thương. (Xem chi tiết)


Thông tin từ công an xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã vừa có một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là cháu Lê Thị Quỳnh N. (SN 2006, học sinh lớp 3 trường tiểu học Kỳ Khang). Vào khoảng 16h ngày 20/5, cháu N. cùng 2 người bạn rủ nhau lên đập Khe Trà, thuộc xã Kỳ Khang để tắm. Do chưa thạo bơi nên cháu N. bị đuối nước, 2 cháu còn lại hoảng sợ chạy đi gọi người đến cứu. Hơn 1 giờ sau người dân mới đưa được thi thể cháu N. lên bờ. (Xem chi tiết)


Truyền thông Philippines ngày 21/5 đưa tin 7 tàu chiến, vốn có thể thành lập một hạm đội tàu chiến tấn công của Hải quân Mỹ, đã tới Philippines theo kế hoạch thăm định kỳ. Hạm đội tàu chiến trên bao gồm tàu sân bay John C. Stennis với không đoàn trên hạm số 9 (CVW-9) và liên đội tàu khu trục (DESRON-21), cùng với tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stockdale (DDG-106), tàu khu trục USS Chung-hoon (DDG-93), tàu khu trục USS William P. Lawrence (DDG-110) và tuần dương hạm USS Mobile Bay (CG-53). Hạm đội tàu chiến Mỹ, vốn có khoảng 8.500 thủy thủ trên các tàu, đã tới Vịnh Subic trong ngày 19/5. (Xem chi tiết)


Truyền thông địa phương ngày 20/5 đưa tin thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Pakistan, Tayyab Nawaz alias Hafiz Abdul Mateen đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do cảnh sát Pakistan tiến hành ở thành phố Multan thuộc tỉnh Punjab ở miền Đông nước này. Theo hãng tin Dawn, dựa trên các thông tin tình báo, cảnh sát đã tấn công vào nơi các tay súng ẩn náu ở bờ sông Multan khi các tay súng đang họp bàn về kế hoạch tấn công một trường đại học ở thành phố này. Tên Mateen cùng 7 đối tượng khác đã bị bắn chết.

MỚI - NÓNG