Bản tin 14H: Thủ lĩnh Taliban đã bị tiêu diệt

Thủ lĩnh phiến quân Taliban Akhtar Mansour. (Nguồn: presstv.ir)
Thủ lĩnh phiến quân Taliban Akhtar Mansour. (Nguồn: presstv.ir)
TPO - Ngày 23/5, Tổng thống Barack Obama xác nhận tin thủ lĩnh phiến quân Taliban Akhtar Mansour đã bị tiêu diệt trong trận oanh kích của Mỹ. 

Trong cuộc họp báo chiều nay 23/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đã áp dụng suốt nhiều thập kỷ với Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Điều này cho thấy quan hệ hai nước bình thường hóa hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Vào trưa này (23/5), Tổng thống Mỹ Obama đã gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ở Nhà sàn Hồ Chủ tịch. Tại đây, ông Obama và bà Kim Ngân đã cùng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho biết ông đã có những chuyến thăm tìm hiểu về văn hoá, con người Việt Nam, và ông sẽ tư vấn cho Tổng thống Obama cách khám phá cuộc sống, văn hoá, con người Việt Nam trong chuyến thăm này. Tại Hà Nội, ông Obama được cho là sẽ đi khám phá khu phố cổ Hà Nội. Tại TP.HCM, Tổng thống Mỹ sẽ thăm một ngôi chùa cổ. (Xem chi tiết)


Vào 11 giờ 40 ngày 23/5, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá lên tới 11,3 tỷ USD. Số tàu bay được ký kết ngày 23/5 dự kiến sẽ được giao hàng trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2023 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác của Hãng hàng không Vietjet đối với mạng đường bay trong nước và đến các nước trong khu vực.


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá một đường dây buôn ma túy liên tỉnh quy mô lớn; bắt giữ 8 đối tượng; thu giữ 10kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 2 xe ôtô, gần 2,5 tỷ đồng, hơn 52.000 USD, 3 khẩu súng, 15 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Cầm đầu đường dây này là hai đối tượng Nguyễn Duy Hùng (sinh năm 1970) và Nguyễn Tiến Khanh (sinh năm 1981). Đối tượng Hùng bị bắt đầu tiên ngày 18/5 tới tang vật là 6 kg ma túy đá.


Chính phủ Iraq đã phát động chiến dịch giải phóng thành phố Fallujah vốn do khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) chiếm đóng từ năm 2014. Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi cho biết, tất cả các lực lượng vũ trang của Iraq đã được huy động để tham gia vào hoạt động chống khủng bố quy mô lớn này. Fallujah nằm ở phía tây Baghdad, bị các tay súng IS chiếm giữ từ năm 2014. Trước khi bị IS xâm chiếm, Fallujah là một trong những thành phố lớn nhất Iraq với khoảng 350.000 người. (Xem chi tiết)


Hai cuộc thăm dò tuần qua cho thấy hơn một nửa số cử tri đều không hài lòng với cả ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng dân chủ Hillary Clinton. Kết quả khảo sát của hãng tin Washington Post và ABC News được công bố hôm 22/5 cho thấy, ông Trump và bà Hillary không chiếm được tình cảm của đại đa số cử tri, cụ thể là 57% cử tri nói rằng họ không có ấn tượng tốt với cả hai ứng viên. Trong khi đó, theo thăm dò của NBC News và Wall Street Journal, 54% số người được hỏi “thờ ơ” với bà Hillary, 58% không có thiện cảm với ông Trump. (Xem chi tiết)


Ngày 23/5, Tổng thống Barack Obama xác nhận tin thủ lĩnh phiến quân Taliban Akhtar Mansour đã bị tiêu diệt trong trận oanh kích của Mỹ. Đồng thời, ông coi cái chết của phần tử này là một "thành quả quan trọng" trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Afghanistan. Ông Obama ám chỉ việc tiêu diệt tên Mansour đã diễn ra trong cuộc oanh kích trên lãnh thổ Pakistan. Trong khi đó, các nguồn tin phiến quân Taliban tại Afghanistan xác nhận thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour đã chết trong một vụ không kích của máy bay không người lái Mỹ ở Pakistan và ban lãnh đạo Taliban bắt đầu cân nhắc chọn người kế nhiệm. 


Ngày 23/5, giới chức Thái Lan cho biết ít nhất 17 nữ sinh đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở ký túc xá trường Pithakkiart Witthaya vào đêm 22/5 tại huyện Wiang Pa Pao, thuộc tỉnh Chiang Rai miền Bắc nước này. Ngoài 17 nạn nhân thiệt mạng còn có 2 người mất tích và 5 người bị thương, trong đó 2 người hiện trong tình trạng nguy kịch. Đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG