Bản tin 14H: Thủ lĩnh tuyển quân của IS bị tiêu diệt

Neil Prakash, còn được biết đến với tên Abu Khaled al-Cambodi. Ảnh: The Guardian
Neil Prakash, còn được biết đến với tên Abu Khaled al-Cambodi. Ảnh: The Guardian
TPO - Hôm 31/1, truyền thông Úc đưa tin kẻ tuyển quân cao cấp nhất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này đã bị tiêu diệt. Neil Prakash, hay còn được biết đến với tên gọi Abu Khaled al-Cambodi, trước đó có liên quan tới âm mưu khủng bố vào lễ kỷ niệm Ngày Anzac, dịp Úc tưởng nhớ những quân nhân đã chết.

Mới đây Bộ Công an ban hành Thông tư 01 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT. Trung tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền (Cục CSGT) cho biết, điểm mới nhất trong Thông tư 01 là CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân của người ngồi trên phương tiện mà cảnh sát đang kiểm soát, người dân chỉ cần xuất trình giấy CMND. Ngoài ra, cảnh sát chỉ được trưng dụng khi phương tiện, trang thiết bị của mình bị hỏng.


Hồi 22h30 ngày 31/1 tại đoạn đường QL1A qua thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp (Bình Sơn, Quảng Ngãi), đã xảy ra một vụ lật ô tô khách. Xe bị nạn là xe giường nằm 45 chỗ mang BKS 51B 08506 của hãng xe Quốc Gia, do tài xế Nguyễn Trọng Quỳnh (1977, thường trú xã Mò Ó, huyện Đăk Rông, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Vụ tai nạn khiến 37 hành khách trên xe phải vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu nhưng may mắn chỉ có 10 người phải ở lại điều trị. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h đêm 31/1, trên cầu Chương Dương, TP Hà Nội, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30L2. 3903 đâm vào xe máy đang chạy phía trước. Do cú va chạm quá mạnh đã khiến nam thanh niên bị ngã xuống sông Hồng. Ngay sau đó, người dân đã tập trung tìm cách cứu vớt nạn nhân và thông báo lực lượng chức năng. Tuy nước chảy xiết nhưng rất may nam thanh niên này đã tự bơi được vào bờ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 31/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ông Hoàng Mạnh Hồng điều khiển xe máy chở theo vợ đang sang đường để vào đổ xăng. Bất ngờ từ phía sau chiếc xe giường nằm mang BKS 47B - 003.33 theo hướng Bắc Nam lao tới tông mạnh khiến chiếc xe máy bị cuốn xuống gầm, nạn nhân và chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 20m rồi mới dừng lại. Cú tông mạnh đã khiến cả 2 vợ chồng ông Hồng tử vong. (Xem chi tiết)


Lực lượng không quân Nga đồn trú tại căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia của Syria vừa được tăng cường thêm bốn chiếc tiêm kích đa năng Su-35 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng sau khi Ankara cáo buộc một chiếc Su-34 xâm phạm không phận nước này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố không quân Nga tại Syria không vi phạm không phận Thổ Nhĩ, và rằng tuyên bố của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là ‘những hành động tuyên truyền bịa đặt và không có cơ sở”. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch mua khoảng 500 chiến đấu cơ F-35, tính đến năm 2020, dù hiệu quả chiến đấu của loại máy bay này vẫn chưa được thử nghiệm trong thực tế. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến đặt mua tổng cộng 2.443 F-35 cho quân đội. Các quốc gia khác như Anh, Italy, Australia và Nhật Bản cũng đã đặt mua hàng trăm chiếc. F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất Mỹ từng thực hiện và đang được sản xuất dù nhiều khía cạnh quan trọng trong chương trình vẫn còn phải phát triển thêm. (Xem chi tiết)


Arab Saudi bắt 33 nghi phạm khủng bố, trong đó có 9 công dân Mỹ, nhưng chưa rõ có liên quan đến nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo hay không. Bốn công dân Mỹ bị bắt ngày 25/1 và 5 công dân Mỹ bị bắt trong 4 ngày qua. Washington xác nhận đã biết thông tin trên nhưng từ chối nêu chi tiết. Bộ Nội vụ Arab Saudi hôm qua thông báo họ còn đang truy lùng 9 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom tự sát nhằm vào một nhà thờ ở thành phố phía nam Abha hồi tháng 8 làm 15 người chết. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Hôm 31-1, truyền thông Úc đưa tin kẻ tuyển quân cao cấp nhất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này đã bị tiêu diệt. Neil Prakash, hay còn được biết đến với tên gọi Abu Khaled al-Cambodi, trước đó có liên quan tới âm mưu khủng bố vào lễ kỷ niệm Ngày Anzac, dịp Úc tưởng nhớ những quân nhân đã chết. Tuy nhiên, chưa có thêm thông tin về việc tên này bị tiêu diệt ở đâu và lúc nào.


Nhật Bản đang triển khai hai hệ thống phòng không Patriot ở Tokyo nhằm đối phó với các hoạt động của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng được dự đoán là sắp phóng thử tên lửa tầm xa. Các bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot được lắp đặt gần trụ sở của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm bắn chặn mọi tên lửa hay các mảnh vỡ từ phía Triều Tiên bay vào lãnh thổ nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani hồi đầu tuần trước thông báo ông đã ban hành sắc lệnh cho phép các lực lượng vũ trang khai hỏa tiêu diệt ngay lập tức các tên lửa đạn đạo tầm xa có thể gây nguy hiểm cho quốc gia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.