Bản tin 14H: Thủ tướng Đức Merkel bị kiện vì chính sách người tị nạn

Một biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản đối bà Angela Merkel tại Erfurt, miền Trung nước Đức - Ảnh: AP
Một biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản đối bà Angela Merkel tại Erfurt, miền Trung nước Đức - Ảnh: AP
TPO - Cơ quan Công tố Liên bang Đức ngày 29/10 cho biết, họ nhận được gần 400 đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel vì chính sách cởi mở với người tị nạn ở Đức trong thời gian qua. Các đơn kiện tố cáo bà Merkel làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ nhà nước và an ninh bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ nước Đức.

Liên quan tới vụ nhân viên cây xăng bị ăn tát vì nghi bơm gian lận, tại cây xăng 117 Trần Cung, Hà Nội, đại diện Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, theo báo cáo hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex cập nhật đến ngày 1/1/2010 không thấy tên cây xăng trên dù trên diềm mái nhà cột bơm và nhà bán hàng in dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex. Trao đổi với phóng viên chiều 29/10, ông Trần Ngọc Năm, Phó tổng giám đốc Petrolimex phủ nhận cây xăng 117 Trần Cung thuộc “đại lý” cũng như nhận “nhượng quyền thương mại” của doanh nghiệp thuộc công ty.


Ông Đỗ Chí Chung, Chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, VEC đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục tình trạng lún cục bộ mặt đường và hằn lún vệt bánh xe trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đảm bảo mặt đường êm thuận, thuận tiện và an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đúng ngày 30/10 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Theo báo cáo của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), tính đến 19/10/2015, tổng diện tích hằn lún vệt bánh xe đo được tại dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai là khoảng 96.000m2.


Chiều 29/10, một cơn mưa đá kéo dài 15 phút bất ngờ ập tới huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến nhiều ruộng lúa, vườn tược của người dân bị ảnh hưởng. Đây cũng là thời điểm mùa gặt nên cơn mưa đá đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất của người dân. Thông thường hàng năm tại Sơn La vẫn có mưa đá, nhưng đều xảy ra vào mùa hè, chỉ có năm nay là vào mùa thu. (Xem chi tiết)


Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, dự báo trong các ngày 30-31/10 và 1/11, đỉnh triều tại thành phố Cần Thơ sẽ xấp xỉ mức 1,96-2m, vượt mức báo động III do mực nước trên sông Hậu lên nhanh, đạt mức gần 2m. Nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ tiếp tục bị ngập nặng từ 20-40cm với thời gian đỉnh ngập khoảng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 17 đến 18 giờ. Nguyên nhân do tốc đô thị hóa nội ô thành phố Cần Thơ thời gian qua khá nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đáp ứng còn hạn chế, thiếu quy hoạch đồng bộ, phù hợp phát triển đô thị. Hệ thống các cống thoát nước nội ô thành phố Cần Thơ hiện không đáp ứng được việc tiêu thoát nước nhanh chóng.


Sông Trường đoạn qua huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang bị một đơn vị thi công tuyến đường nam Quảng Nam tự ý đổ đất thải lấp sông cả một đoạn dài, khiến dòng sông thu nhỏ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mùa mưa bão. Điều đáng nói, việc làm này diễn ra ngay gần trung tâm huyện, nhưng chính quyền địa phương không biết. Chỉ đến khi khối lượng đất đá đổ xuống sông lên đến con số hàng chục nghìn mét khối thì lực lượng chức năng mới phát hiện và yêu cầu Cty này ngừng và tiến hành khắc phục. (Xem chi tiết)


Công an quận 9, TP HCM, vừa bàn giao thi thể chị Vòng Minh P (23 tuổi), ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cho gia đình lo hậu sự. Theo biên bản vụ việc, ngày 26/10, chị P đến thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hiệp Phú, quận 9, để trú qua đêm. 2 ngày sau, nhân viên không thấy chị P trả phòng nên đã lên kiểm tra thì phát hiện mùi hôi thối. Đến khi phá cửa, nam nhân viên hoảng sợ khi thấy thi thể chị P cùng chai thuốc trừ sâu. Công an, lực lượng pháp y đã đến hiện trường để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và nhận định có thể chị P uống thuốc trừ sâu tự tử.


Dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Nga vẫn đủ tiềm lực tài chính để duy trì chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria trong thời gian dài. Theo tính toán của các chuyên gia quân sự phương Tây, từ khi bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân IS tại Syria vào ngày 30/9, Moscow đã chi 80-115 triệu USD cho hoạt động ném bom, bảo dưỡng vũ khí, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo đời sống cho binh sĩ. Con số này là không đáng kể so với ngân sách quốc phòng hàng năm mới được tăng lên khoảng 90 tỷ USD của Nga. (Xem chi tiết)


Các vụ nổ lớn đã xảy ra tại thị trấn Svatovo ở khu vực Lugansk thuộc miền Đông Ukraine sau khi một kho đạn bị cháy vào tối 29/10, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các vụ nổ lớn xảy ra vào tối qua giờ địa phương khi một nhà kho chứa 3.500 tấn đạn dược bắt lửa. Một trong các nhân viên của lực lượng cứu hỏa Ukraine hiện đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Dù được cho là vẫn còn sống nhưng hiện chưa có phương án nào hiệu quả để đưa anh này ra khỏi khu vực hỏa hoạn. (Xem chi tiết)


Cơ quan Công tố Liên bang Đức ngày 29/10 cho biết, họ nhận được gần 400 đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel vì chính sách cởi mở với người tị nạn ở Đức trong thời gian qua. Các đơn kiện tố cáo bà Merkel làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ nhà nước và an ninh bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ nước Đức. Họ nhấn mạnh chính sách của bà đã làm phương hại đến hiến pháp nước này, điều cấu thành tội “phản quốc” theo pháp luật quốc gia.


Quân đội Israel (IDF) sẽ bắt đầu áp dụng một chính sách mới, theo đó những người Israel và Palestine tại khu vực này sẽ bị phân cách nhằm tránh các cuộc xung đột như đã xảy ra trong thời gian gần đây. Các cuộc đụng độ và tấn công khủng bố trong những ngày qua không có dấu hiệu giảm xuống, do vậy lực lượng IDF tại Gush Etzion sẽ buộc phải ngăn cản những người Palestine tiếp cận với người Israel.

MỚI - NÓNG