Bản tin 14H: Thủ tướng Singapore lo ngại chiến tranh tại châu Á

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại hội nghị Tương lai châu Á. Ảnh: Straitstimes
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại hội nghị Tương lai châu Á. Ảnh: Straitstimes
TPO - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng châu Á có nguy cơ xảy ra chiến tranh nếu những căng thẳng trong khu vực không được giải quyết một cách có trách nhiệm...

Ngày 24/5, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hơn một tấn ngà voi được chủ hàng giấu trong container khai báo là than củi. Theo nội dung vận đơn khai báo, 15 tấn than củi đóng trong container 40 feet tạm nhập tái xuất về cảng Hải Phòng rồi chuyển đi Trung Quốc. Do nghi ngờ bên trong container có dấu hiệu bất thường, lực lượng hải quan kiểm tra và phát hiện bên trong các bao tải chứa than củi đều có ngà voi. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử kẻ hôi của trong vụ gây rối ở Bình Dương sáng nay 25/5, nhận thấy hành vi trộm cắp của Châu Minh Tường không gây ra sự tổn thất nặng nề cho công ty, lại phạm tội lần đầu khi chưa đủ 18 tuổi, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tường 12 tháng tù giam theo Khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng châu Á có nguy cơ xảy ra chiến tranh nếu những căng thẳng trong khu vực không được giải quyết một cách có trách nhiệm. Vì tương lai thịnh vượng, các thành viên của ASEAN có thể làm sâu sắc thêm hợp tác và hội nhập, duy trì một nền tảng trung lập để các cường quốc bắt tay nhau, ông Lý Hiển Long khẳng định. (Xem chi tiết)


Vào hôm 24/5, những chiếc SU-27 của Trung Quốc đã bay cách một chiếc máy bay trinh sát OP-3C của Nhật 50 m và cách một chiếc máy bay do thám điện tử YS-11EB khoảng 30 m tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết. Nhật Bản đã bày tỏ sự lo ngại của mình về vụ việc nói trên với phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. (Xem chi tiết)


Bất chấp lệnh cấm tụ tập chính trị, hàng trăm người Thái Lan vẫn xuống đường để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này. Tuy nhiên trái với các cuộc biểu tình thường thấy tại Thái Lan, lần biểu tình này nguy hiểm hơn vì Thái Lan đang trong thời kỳ thiết quân luật, quân đội đang kiểm soát toàn diện, tụ tập trên 5 người cũng đủ để bị bắt.


Mỹ hôm qua tuyên bố hủy tập trận chung với Thái Lan và hoãn các chuyến thăm của quan chức quân sự đến nước này sau khi đảo chính xảy ra ở Bangkok. Cuộc tập trận chung trên là Phối hợp Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển, nằm trong chuỗi hoạt động giữa hải quân Mỹ cùng hải quân 8 nước trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác. Cuộc tập trận ước tính có sự tham gia của 700 lính Mỹ, bắt đầu hôm 19/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 27/5 tới. (Xem chi tiết)


Nhiều người biết đến Tây Ban Nha với những trận đấu bò tót ngộp thở. Thế nhưng mới đây, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha lần đầu tiên trong 35 năm qua đã quyết định ngừng tổ chức đấu bò. Quyết định này được thông qua sau một cuộc đấu bò đẫm máu diễn ra chưa đầy một tuần trước. Mới đây, xứ đấu bò tót nổi tiếng Catalonia, của Tây Ban Nha cũng chính thức loại bỏ môn thi đấu dã man này. (Xem chi tiết)


Các quan chức Không quân Italia cho biết, Không quân Italia sẽ thành lập trường đào tạo phi công máy bay không người lái riêng cho mình và chiêu sinh cả phi công các nước khác, trước hết là các nước châu Âu. Để trở thành học viên đào tạo phi công UAV, nhất thiết phải từng lái máy bay người lái. Hiện tại Italia sở hữu những UAV tân tiến Predator và Reaper. Các quan chức Không quân Italia không tiết lộ hiện họ có bao nhiêu phi đội UAV, nhưng tới năm 2011, con số này là 16. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông đã nổ súng vào một bảo tàng Do Thái ở thủ đô Brussels của Bỉ hôm qua, làm 3 người chết và một người khác bị thương nặng, trước khi chạy trốn khỏi hiện trường. Vụ tấn công đã làm 2 nam giới và một phụ nữ thiệt mạng. Người thứ 4 bị thương rất nặng. Một nghi phạm đã bị bắt và cảnh sát đang truy lùng người thứ 2. An ninh đã được tăng cường tại các địa điểm Do Thái trên khắp nước Bỉ.


Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra trên đường phố đông đúc gần thị trấn Santa Barbara (bang California, Mỹ) vào tối thứ Sáu theo giờ địa phương. Cảnh sát cho biết đã có bảy người đã thiệt mạng, bao gồm cả tay súng và nhiều người khác bị thương trong cuộc đọ súng kéo dài 10 phút. Một luật sư của gia đình hung thủ ​​xác định tay súng bị cảnh sát bắn hạ là Elliot Rodger, 22 tuổi và là con trai của Peter Rodger, một trợ lý đạo diễn ở Hollywood.

MỚI - NÓNG