Bản tin 14H: Thượng viện Mỹ ra nghị quyết về Biển Đông

 Tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc tấn công đâm chìm trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc tấn công đâm chìm trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
TPO - Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.

Cơn mưa khá lớn kéo dài gần một tiếng trưa nay ngày 11/7 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Giao thông cũng bị ùn ứ kéo dài ở không ít tuyến đường. Với lượng mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn (lúc mưa to nhất là 30mm/20phút) nên tại thời điểm mưa đã xảy ra úng ngập tại một số vị trí với mức độ sâu từ 0,1- 0,3m. Đến thời điểm 12h các vị trí úng ngập đã cơ bản rút nước, giao thông đi lại bình thường.


Tin từ Viện bỏng quốc gia cho biết sức khỏe của chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn bị thương trong vụ máy bay rơi đang diễn biến nặng hơn. Tổn thương bỏng lửa của anh Tuấn đều sâu, rộng hơn hai chiến sĩ còn lại, nên diễn biến đang xấu đi. Trung úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981 (quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang) nhập viện được xác định tình trạng đa chấn thương, bỏng lửa 74%, trong đó bỏng sâu nhiều vùng nguy hiểm đầu mặt, bỏng hô hấp cùng với đa chấn thương.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 15/7 tới, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện Tập đoàn Exxon Mobil sẽ về miền Trung khảo sát chuẩn bị triển khai dự án đưa khí từ ngoài khơi vào bờ và xây nhà máy điện. Exxon Mobil quyết định đầu tư dự án điện khí này có tổng vốn lên đến 20 tỷ USD, trong đó nhà máy điện có công suất giai đoạn một là 1.500 MW, giai đoạn hai từ 4.000 đến 5.000 MW và nhà máy xử lý khí. (Xem chi tiết)


Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014. Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.


Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine cho biết, các cuộc phản công của lực lượng này ngày hôm qua 10/7 gần khu vực làng Galitsinovka, đã buộc quân đội Ukraine phải rút lui khoảng 10km sau khi quân chính phủ tìm mọi cách để tiếp cận Donetsk. Trước đó, quân đội và an ninh Ukraine đã mở cuộc tấn công tổng lực vào nhiều khu vực gần Donetsk và thành phố thủ phủ vùng láng giềng Lugansk. (Xem chi tiết)


Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn song phương tại miền Đông. Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát và kiểm tra lệnh ngừng bắn song phương, kiểm soát biên giới, cũng như trả tự do cho các con tin bị bắt giữ và khởi động đàm phán chính trị.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/7 lên án việc Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch mở rộng danh sách những người bị trừng phạt vì liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong đó có một số công dân Nga. Một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu ngày 9/7 cho biết, khối này đã nhất trí thêm 11 cái tên vào “danh sách đen” bị áp đặt các lệnh trừng phạt như phong tỏa tài sản và cấm đi lại. Trong số này chủ yếu là những người Ukraine đòi liên bang hóa và chỉ có 1 hoặc 2 công dân Nga.


Trong bối cảnh tình hình chiến sự leo thang tại Dải Gaza, ngày 10/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Chính phủ Israel. Trước đó, ngày 9/7, ông Netanyahu đã chỉ đạo quân đội mở rộng chiến dịch tấn công nhằm vào Dải Gaza cho tới khi Hamas ngừng nã rocket vào lãnh thổ Israel.


Một quan chức tình báo của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Berlin bị trục xuất sau khi chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel phát hiện 2 vụ gián điệp liên tiếp trong tuần qua. Yêu cầu trục xuất được đưa ra sau các cuộc điều tra do công tố viên liên bang thực hiện, trong bối cảnh nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động gián điệp của Mỹ tại Đức được dấy lên nhiều tháng qua. Động thái này cho thấy rõ sự tức giận của chính quyền Thủ tướng Angela Merkel đối với một đồng minh thân cận như Mỹ.


Một chiếc xe chở học sinh mẫu giáo đã lao xuống ao ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến toàn bộ số người trên xe, gồm 8 em nhỏ và 3 người lớn thiệt mạng. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi chiếc xe đang chở học sinh về nhà hôm 10/7. Theo báo cáo, chiếc xe chở 11 người trong khi chỉ có 7 chỗ ngồi. Hiện vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.