Bản tin 14H: Tiêm kích UAE rơi ở Yemen, 2 phi công chết thảm

Các chiến đấu cơ của UAE
Các chiến đấu cơ của UAE
TPO - Ngày 14/3, một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã rơi ở Yemen khiến 2 phi công tử nạn.

Sáng 15/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội. Trong tổng số 34 người không phải đảng viên tham gia ứng cử, có 3 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, 31 người ứng cử đại biểu HĐND. Uỷ ban bầu cử thành phố sẽ chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử Quốc gia. (Xem chi tiết)


Nhạc sỹ Thanh Tùng-người có nhiều bài hát đi vào lòng công chúng, vừa qua đời vào 5h hôm nay (15/3) tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết, gia định chọn nơi an nghỉ cho ông tại Công viên Thiên Đức (Vĩnh Hằng Viên-tỉnh Phú Thọ). Nhiều năm nay, nhạc sỹ Thanh Tùng đã phải ngồi xe lăn sau cơn tai biến. Tuy vậy, lúc nào ông cũng giữ phong thái lịch lãm, hào hoa. Ông sống vui vầy cùng con cháu tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 14/3, một vụ cháy đã xảy ra tại văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng kỹ thuật – thương mại Đông Nam Á, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Do công ty này nằm trong khu dân cư nên khi xảy ra cháy, hàng chục hộ dân sống liền kề đã hốt hoảng tháo chạy ra khỏi khu vực vì sợ ngạt khói. Đến gần 22h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều vật dụng, tài sản bên trong công ty đã bị cháy khét, hư hỏng. (Xem chi tiết)


Vừa qua Việt Nam đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Kông để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh ĐBSCL của VN. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15/3 đến 4/4/2016.


Ngày 14/3, một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã rơi ở Yemen khiến 2 phi công tử nạn. Chiến đấu cơ Mirage của UAE rơi ở Yemen, nơi liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu tiến hành chiến dịch chống phiến quân do Iran hậu thuẫn, vào rạng sáng ngày 14/3 do "gặp trục trặc kỹ thuật”. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay hiện giới chỉ huy của IS đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ và giữ chân các cá nhân chủ chốt. Để lấp những "lỗ hổng" này, theo ông Kirby, IS lại xoay sang chiến lược chiêu mộ, đào tạo và sử dụng binh lính trẻ em. Ông xác nhận IS đã cho phép binh lính trẻ em tham gia các hoạt động cùng các chiến binh trưởng thành khác.


Lực lượng an ninh tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, đã đẩy lùi hai cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh này ngày 14/3. Các vụ tấn công trên diễn ra sau khi lực lượng an ninh đánh đuổi các tay súng IS khỏi Zankoura và giành lại quyền kiểm soát khu vực này một tuần trước đây. Các lực lượng an ninh Iraq đang tiến hành chiến dịch nhằm giành lại kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây nước này bị IS chiếm giữ từ tháng 6/2014.


Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi ngày 14/3 nhân đánh dấu 5 năm xảy ra cuộc khủng hoảng Syria tuyên bố, các nước cần tăng khả năng tiếp nhận người tị nạn Syria đang tạm trú ở các nước láng giềng từ 170.000 lên 480.000 người. Quan chức Liên hợp quốc cho biết ông sẽ nêu vấn đề này tại hội nghị quốc tế về người di cư, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 30/3 tới.


Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba trong trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của nước này, dù đó là nhà lãnh đạo Dân chủ hay Cộng hòa. Tổng thống Obama, người sẽ có chuyến công du lịch sử tới đảo quốc Caribe vào tuần tới, cho biết vào thời điểm hiện tại, chính quyền vẫn chưa giành đủ sự ủng hộ của các nghị sỹ Mỹ để dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt hơn nửa thế kỷ qua đối với La Habana.


Ngày 15/3, các nghị sỹ trong Quốc hội Myanmar (gồm Thượng viện và Hạ viện) đã bầu ông Htin Kyaw - trợ thủ thân cận của nhà lãnh đạo Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi - làm tổng thống dân sự đầu tiên của nước này sau nhiều thập kỷ. Trong cuộc bầu chọn được xem là có nghĩa lịch sử đối với Myanmar này, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, đã giành được 360/652 phiếu bầu từ Hạ viện và Thượng viện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.