Bản tin 14h: Tiếng súng lại vang rền quanh sân bay Donetsk

TPO - Vào sáng sớm hôm nay, lực lượng quân chính phủ Ukraine đã bất ngờ nổ súng nhằm tái chiếm một khu vực gần sân bay Donetsk, hiện đang thuộc quyền kiểm soát của ly khai miền Đông.

Bản tin 14h: Tiếng súng lại vang rền quanh sân bay Donetsk ảnh 1 Cảnh tan hoang tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở thành phố Donetsk sau giao tranh ngày 16/10. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp về "Tăng cường đối thoại và hợp tác Á-Âu và tương lai ASEM" ở hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM-10) diễn ra ở Milan, Italy. Đây là phiên họp tập trung thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt các vấn đề liên quan tới hòa bình, an ninh, chủ nghĩa khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, buôn bán người, an ninh hàng hải, cướp biển…


Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu vừa có thư gửi Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Fudaka Hiroshi để xin lỗi về việc nhầm lẫn khi thông tin “Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cho vay khoản tín dụng ODA trị giá 2 tỷ USD cho dự án sân bay quốc tế Long Thành". Thứ trưởng Tiêu cũng cho biết sẽ ngay lập tức truyền tải thông tin cải chính và xin lỗi này tới các báo chí và phương tiện truyền thông. (Xem chi tiết)


Diễn biến của sự kiện các website trực thuộc VCCorp đồng loạt bị "sập mạng" đang ngày càng trở nên phức tạp hơn khi có dấu hiệu bị phá hoại từ nội bộ. Mới đây nhất, trang web thanh toán trực tuyến Sohapay.com đã bị cướp quyền điều khiển và chuyển hướng sang một blog nói xấu tập đoàn này. Sự cố "sập mạng" của VCCorp đã khiến hàng loạt sản phẩm và các trang báo điện tử đối tác của công ty này như Dantri, Kenh14, GenK, Soha... không truy cập được trong vài ngày qua. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm qua kêu gọi khẩn cấp các nước đóng góp tiền cho quỹ giúp chống lại dịch Ebola. Ông Ki-moon cho biết, quỹ tín thác 1 tỷ USD mà ông huy động từ tháng 9 đến nay mới nhận được 100.000 USD, đồng thời phê phán thế giới chưa đủ nỗ lực để chống lại Ebola. Trong khi đó, số người chết vì virus này đã lên tới khoảng 4.500 người, chủ yếu ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. (Xem chi tiết)

Ngày 17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva đã nhất trí về một thỏa thuận với Pháp, Đức và Italy nhằm sử dụng máy bay trinh sát không người lái để theo dõi chiến sự ở miền Đông Ukraine. “Chúng tôi đã nhất trí sẽ sử dụng máy bay không người lái, loại công nghệ hiện đại sẽ cho phép bạn xác định nơi xảy ra các cuộc tấn công. Italy, Pháp, Đức và Nga đã bày tỏ nguyện làm việc cùng nhau.” - ông Putin khẳng định.

Tối 17/10, lực lượng ly khai Donetsk cho biết, đã sẵn sàng mở cuộc tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine nhằm trả đũa đợt pháo kích bất ngờ của Kiev diễn ra trong ngày, khiến ít nhất 15 dân thường thương vong. Ông Alexander Zaharchenko, người đứng đầu chính phủ của nhà nước “Cộng hòa nhân dân” Donetsk tự xưng nhấn mạnh: “Một khi tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả”, đồng thời cáo buộc Kiev vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và kích động lực lượng ly khai tham chiến. (Xem chi tiết)

Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine bất ngờ bùng phát vào sáng nay (18/10) quanh khu vực sân bay Donetsk. “Âm thanh các đợt pháo kích và tiếng nổ súng kéo dài từ sáng sớm quanh khu vực Kuibyshev, tiếp giáp sân bay Donetsk”, RIA Novosti dẫn nguồn tin cho biết.


Ngày 17/10, Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân Nirbhay phiên bản đất - đối - đất, ở tầm bắn tối đa 1.000 km. Nirbhay là tên lửa cơ động, thuộc loại tên lửa hành trình cận âm, có thể mang nhiều loại trọng tải và được phóng từ các loại bệ phóng khác nhau trên mặt đất, đồng thời có chi phí thấp. (Xem chi tiết)
Ngày 17/10, Cameroon cho biết, các lực lượng vũ trang của họ đã tiêu diệt 107 chiến binh thuộc tổ chức Hồi giáo Boko Haram trong những cuộc đụng độ ở miền BắcTheo Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Alain Mebe Ngo'o, giao tranh ở khu vực Far North của Cameroon diễn ra sau khi phiến quân Boko Haram vượt qua biên giới giữa các thị trấn Amchide và Limani hôm 15/10 và tiếp diễn trong ngày 16/10 từ khoảng 11h.
MỚI - NÓNG