Bản tin 14H: Tiết lộ chấn động về đoàn tàu chở kho báu của Phát xít Đức

Piotr Koper công bố hình ảnh sóng âm quét được đoàn tàu. Nguồn: DM.
Piotr Koper công bố hình ảnh sóng âm quét được đoàn tàu. Nguồn: DM.
TPO - Những người phát hiện đoàn tàu chở vàng của phát xít Đức ở Ba Lan vừa tuyên bố rằng Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga hoàng Đại đế có thể nằm bên trong đoàn tàu.

Khoảng 6h30 hôm nay (21/9) tại khu vực bùng binh An Hà (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử nạn. Vào thời điểm trên, khi ôm cua tại bùng binh An Hà nằm trên tuyến quốc lộ 1A  đi ngang qua thành phố Tam Kỳ, xe ben mang biển kiểm soát 92C- 000.18 đã đâm phải xe máy mang biển kiểm soát 92-H1 217.24. Vụ tai nạn khiến Huỳnh Thị Thương (19 tuổi, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Thông tin từ UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một học sinh tử vong. Vào khoảng 16h ngày 20/9, em Thà Bá Pó, học sinh lớp 7, trường THCS xã Nậm Càn cùng hai bạn trong lớp ra cầu Tràn. Tại đây, Pó bị rơi dép xuống khe sâu. Khi xuống vớt dép, học sinh này bị nước cuốn trôi. Đến tối cùng, mọi người mới tìm được thi thể Pó cách vị trí cầu Tràn khoảng 500m. (Xem chi tiết)


Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, một kỹ sư của bệnh viện bị giang hồ đánh trọng thương, dọa giết ngay trong khuôn viên khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 20/9, kỹ sư Trịnh Anh Tú, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế (bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) tiến hành cắt điện của các hộ kinh doanh hàng rong câu trộm điện của bệnh viện. Tuy nhiên, khi chưa kịp leo lên trụ điện để cắt điện, anh Tú bị  một nhóm khoảng 6 – 7 người lao vào tấn công. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa công bố một số hình ảnh đầu tiên về tàu mẫu của dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đã được hoàn thiện tại Trung Quốc. Các hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án (QLDA) tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thành dự án, đồng thời kiểm tra công tác đóng tàu, trong đó có tàu mẫu, khảo sát, kiểm tra công tác đào tạo học viên lái tàu. (Xem chi tiết)


Vào 17h30 ngày 20/9, tại khách sạn Nam Chay (thuộc Thị xã Phôn Xa Văn, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), lực lượng BĐBP Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ tư lệnh BĐBP, Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phá thành công chuyên án mang bí số “347LV”, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tại đây, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp. (Xem chi tiết)


Hơn 20 ngày trôi qua, việc hai cô nữ sinh mất tích trước ngày khai giảng một cách bí ẩn vẫn gây xôn xao khắp thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1999) và Vũ Thị Trâm (sinh năm 1998) ở cùng xã Giã và học cùng một trường cấp 3. Theo gia đình hai nữ sinh, khoảng 7h ngày 31/8 vừa qua, Hoàn và Trâm đã xin phép gia đình đi xuống Hà Nội chơi trong ngày. Cả 2 cùng đón xe khách chạy tuyến Nhã Nam (Bắc Giang) – Mỹ Đình. Từ đó đến nay gia đình không còn liên lạc được với hai nữ sinh này. (Xem chi tiết)


Những người phát hiện đoàn tàu chở vàng của phát xít Đức ở Ba Lan vừa tuyên bố rằng Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga hoàng Đại đế có thể nằm bên trong đoàn tàu. Tại một cuộc họp báo do Koper và Richter tổ chức hôm 18/9, Tadeusz Slowikowski, 85 tuổi, người đã có hơn 40 năm tìm kiếm các kho báu, ủng hộ tuyên bố khi nói rằng rất có thể Căn phòng hổ phách nằm trên đoàn tàu. Ông nói rằng Căn phòng hổ phách có thể được chính quyền phát xít tái dựng tại căn phòng Conrad nằm ở cung điện Ksiaz, cách Walbrzych chừng 8km và như thế nó sẽ nằm trong đoàn tàu vừa được phát hiện. 


Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, ngày 20/9 thừa nhận Damascus đang sử dụng các vũ khí mới do Nga cung cấp trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này và sẽ không ngần ngại đề nghị Nga triển khai binh sỹ, dựa vào những diễn biến trong tương lai. Phát biểu với hãng tin Kyodo của Nhật Bản, ông Mekdad nói: “Nga đang hỗ trợ Syria và đây là nguồn cung cấp vũ khí chính cho quân đội của chúng tôi... Quân đội Nga rõ ràng hỗ trợ quân đội Syria giành lợi thế trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố.”


Ngày 20/9, một nguồn tin cảnh sát Thái Lan tiết lộ rằng cảnh sát Malaysia đã gửi cho phía Thái Lan các bức ảnh của hai người đàn ông tình nghi là thủ phạm áo vàng trong vụ đánh bom ở đền Erawan làm 20 người chết ở Bangkok và nghi phạm áo xanh, đối tượng đã ném quả bom xuống sông Chao Phraya, gây ra vụ nổ ở bến cảng Sathorn. Theo nguồn tin trên, cảnh sát Thái Lan sẽ đối chiếu để xác định liệu các bức ảnh của hai người đàn ông đang bị Cục Cảnh sát đặc biệt Malaysia tạm giữ có trùng khớp với các đặc điểm nhận dạng của nghi phạm áo vàng và nghi phạm áo xanh hay không. Nếu đúng là hai nghi phạm này, cảnh sát Thái Lan sẽ yêu cầu nhà chức trách Malaysia dẫn độ sang Thái Lan phục vụ điều tra và xét xử.


Chỉ trong vòng tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật (20/9) vừa qua, thành phố New York, Mỹ đã chứng kiến liên tiếp 4 vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng, khiến giới chức địa phương phải khẩn trương vào cuộc. Trong số 4 vụ nổ súng, có 2 vụ xảy ra tại khu trung tâm Brooklyn, một vụ xảy ra tại khu vực Bronx và vụ còn lại được trình báo tại East Harlem. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày Chủ nhật, khi cảnh sát tìm thấy 3 người đàn ông bị bắn tại một khu nhà ở liên hợp ở Brooklyn. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG