Bản tin 14H: Tiết lộ chấn động về quyết định nã tên lửa vào Syria của Mỹ

Tàu khu trục USS Ross (DDG 71) phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ Syria ngày 7/4. Ảnh: Reuters.
Tàu khu trục USS Ross (DDG 71) phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ Syria ngày 7/4. Ảnh: Reuters.
TPO - Mặc cho tình báo Mỹ xác nhận họ không có bằng chứng cho thấy Syria sử dụng chất độc sarin tấn công thị trấn Khan Sheikhoun, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ngó lơ và ra lệnh nã tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat.

Chiều và đêm qua, khối không khí lạnh đẩy rãnh mây giông từ phía Bắc xuống gây mưa nhiều nơi cho Bắc Bộ, trong đó vùng núi và trung du mưa to, như Than Uyên (Lai Châu) 72 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 218 mm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, kiểu thời tiết trên duy trì ở miền Bắc chủ yếu về chiều và tối trong khoảng 2-3 ngày nữa. Riêng Hà Nội, ban ngày có mức nhiệt cao 34-35 độ C, cảm giác oi bức vẫn còn. Từ khoảng 17h khối khí lạnh đẩy đám mây đối lưu xuống, gây mưa rào và giông. Chuyên gia cảnh báo khả năng ngập úng cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra.


UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) vừa thông tin về việc xử lý đơn xin cứu xét của ông Ngô Văn Quang về khu biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân. Theo đó, qua kiểm tra cho thấy ông Quang đang sử dụng hai căn nhà cấp 4 để chất chứa và bảo quản các tài sản có giá trị sau khi tháo dỡ. Hiện tại quận vẫn cho ông Quang tạm giữ lại hai ngôi nhà này để cất trữ tài sản, phòng mưa gió. Về nguyện vọng xin thuê đất hoặc sang nhượng lại để dựng lại khu du lịch tâm linh, UBND quận Liên Chiểu đã làm việc, lấy ý kiến của các Sở TNMT, Xây dựng, NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, qua đó giao Phòng TNMT quận hướng dẫn ông Quang lập các thủ tục theo quy định của pháp luật để cơ quan chức năng thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. UBND quận Liên Chiểu cũng thông tin thêm gia đình ông Quang đã chấp hành tháo dỡ theo đúng quy định. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 ngày 26/6, một ngọn lửa lớn đã bất ngờ bốc lên và nhanh chóng bao trùm một xưởng nhựa có diện tích khoảng 300m2 được lợp mái tôn tại xóm Án, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Do hỏa hoạn quá lớn, toàn bộ kết cấu mái, khung của xưởng này đã bị phá hủy nghiêm trọng. Hàng trăm người dân sinh sống xung quanh náo loạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, 8 xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để tiến hành công tác dập lửa. Tới thời điểm hiện tại, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế tuy nhiên, vẫn còn khói từ khu vực hiện trường bốc lên. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm nguội và chống cháy lan.


Một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nạn nhân là 2 cháu học sinh 12 tuổi.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 25/6, 2 anh em họ là cháu L.Đ.K và L.Đ.L (cùng 12 tuổi, trú tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà) đi lùa trâu về qua khu vực sông cầu Sông. L. và K. cho trâu bơi qua sông còn 2 cháu lội qua để lùa trâu về. Tuy nhiên đến đoạn nước sâu, 2 cháu bị đuối nước và nước cuốn mất tích. Người nhà thấy con về muộn đã cùng bà con hàng xóm đi tìm. Đến khuya cùng ngày, thi thể 2 cháu mới được phát hiện và đưa lên bờ.

 Khoảng 6h30 sáng 26/6, trên Quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Giàu (58 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ từ trong hẻm ra Quốc lộ 51 đoạn qua ấp Tân Mai, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Khi vừa ra tới Quốc lộ thì một thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy tốc độ cao va chạm với xe của ông Giàu làm ông loạng choạng tay lái rồi ngã văng ra làn đường dành cho xe ô tô. Đúng lúc này xe bồn do tài xế Trần Quốc Vũ (43 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu lao tới, tài xế Vũ không kịp xử lý đã cán qua người ông Giàu làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Người phụ nữ ngồi sau bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.


Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc, báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
 Theo cơ quan công an, ông Phong bị bắt về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Yên Bái phê chuẩn. (Xem chi tiết)

Mặc cho tình báo Mỹ xác nhận họ không có bằng chứng cho thấy Syria sử dụng chất độc sarin tấn công thị trấn Khan Sheikhoun, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ngó lơ và ra lệnh nã tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat. Thông tin trên được phóng viên điều tra Seymour Hersh từng giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer tiết lộ trong bài viết trên báo Die Welt (Đức) xuất bản hôm 25/6.

Quân đội Israel chiều ngày 25/6 (giờ địa phương) đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào trận địa pháo và xe chở đạn dược của quân đội Syria nằm sát biên giới nước này. Hãng RT dẫn thông báo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Israel cho biết, cuộc tấn công của IDF nhằm đáp trả sự việc một số đạn pháo của Syria đã “bay lạc” và phát nổ trên vùng Cao nguyên Golan nằm dưới kiểm soát của Israel. (Xem chi tiết)

Một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump thông qua hội nghị thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp của Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định sự vững chắc của liên minh và thúc đẩy triển khai đầy đủ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Xem chi tiết)

Ngày 25/6 tại khu nghỉ dưỡng Gulmarg, tỉnh Kashmir, Ấn Độ, đường dây cáp treo bị đứt, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, BBC cho biết. Giới chức địa phương cho biết, gió mạnh đánh bật gốc cây lớn, khiến cây này đổ vào làm đứt cáp treo. Cabin chở 7 người, trong đó có 2 trẻ em, đã rơi xuống đất, khiến toàn bộ người trong cabin thiệt mạng.
MỚI - NÓNG