Bản tin 14H: Tìm thấy thi thể 3 công nhân mất tích trong vụ sập cầu Vòm

Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Zing.
Các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Zing.
TPO - Sáng 12/9, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba công nhân mất tích trong trong vụ sập cầu Vòm tại xã Ngọc Hội chiều hai ngày trước.

Khoảng 6h30 hôm nay (12/9), một số tài xế đã đã dùng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, tiền xu mệnh giá 200 đồng để trả phí khi qua trạm BOT Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (đặt tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), gây ùn tắc. Thời điểm kể trên đúng vào giờ cao điểm, nhiều xe buýt chở công nhân vào khu công nghiệp. Thế nên để tránh ùn tắc, nhân viên trạm thu phí đã mới các tài xế trả tiền lẻ, vào làn riêng để kiểm đếm tiền. Tuy nhiên một số tài xế không đồng tình và buộc nhân viên phải giao dịch tại chỗ làm kéo dài thời gian xe qua trạm gây ùn tắc. Do đã dự trù các phương án xử lý, đến 6h45, chủ đầu tư đã xả trạm để đảm bảo giao thông qua khu vực. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ông Lê Ngọc Huấn cho biết, khoảng 18h tối qua (10/9) trên địa bàn huyện xuất hiện mưa giông lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy, gió giật mạnh. Cơn lốc càn qua hai xã Hương Xuân và Phú Phong làm hơn 100 ngôi nhà tốc mái, nhiều héc ta hoa màu, cây ăn quả bị ngã đổ. Còn tại huyện Hương Sơn, mưa giông kéo đến bất ngờ, sét đánh chết một người đàn ông đang gặt lúa trên địa bàn xã Sơn Lễ. (Xem chi tiết)


Sáng 12/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho hay, Hải đội 2 vừa cứu thành công tàu cá QB 92400 TS cùng 9 ngư dân xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình vào bờ an toàn. Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 10/9, đơn vị nhận được tin báo, tàu cá QB 92400 TS bị hỏng máy tại tọa độ 17040'N-106044'E, cách cửa Gianh khoảng 15 hải lý về phía Đông Đông Nam. Tàu do ông Nguyễn Văn Cắt, sinh năm 1983, ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 9 ngư dân. Đến 16h cùng ngày, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện và tiếp cận tàu cá QB 92400TS, tổ chức đưa 9 ngư dân sang tàu Biên phòng, triển khai phương án lai kéo tàu bị nạn về đơn vị an toàn. (Xem chi tiết)


Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15/9, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Trong trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự. Luật mới cũng quy định, chó thả rông bị bắt sau 72 giờ nếu không có người tới nhận sẽ được đem đi tiêu huỷ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã báo trước đó ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 


Sáng 12/9, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ba công nhân mất tích trong trong vụ sập cầu Vòm tại xã Ngọc Hội chiều hai ngày trước. Theo đó, khoảng 21h ngày 11/9, lực lượng đã tìm thấy thi thể đầu tiên. Đến sáng nay 12/9, hai thi thể còn lại được phát hiện. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang,  danh tính 3 nạn nhân vụ sập cầu gồm Dương Minh Giới (30 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), Trần Anh Tuấn (30 tuổi) và Sì Văn Kin (36 tuổi, cùng trú tại thôn Đầm Hồng, xã Ngọc Hội, Chiêm Hóa).

Cơ quan công an quận Thanh Xuân cho biết khoảng 7h30 ngày 11/9 đã phối hợp với công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng mang theo 15 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp trên xe tải dừng trước cây xăng số 35 An Phú (thôn Đối Dùng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức). Các đối tượng trên xe được xác định là Tăng Thái Thịnh (SN 1979, trú Khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Phạm Văn Long (SN 1986, trú xã Vạn Ninh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Trần Hanh (SN 1986, trú xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Thịnh khai nhận là chủ số "hàng" trên. Các đối tượng vận chuyển thuê số heroin trên cho một đối tượng người Trung Quốc từ Mộc Châu, Sơn La về Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố Moscow không công nhận vai trò hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cũng theo ông Nebenzia, tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ nên tiếp tục tìm kiếm những giải pháp ngoại giao phù hợp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, đồng thời cần nghiêm túc xem xét sáng kiến “hai tạm dừng” của Nga – Trung về vấn đề Bình Nhưỡng (Triều Tiên tạm dừng chương trình hạt nhân và tên lửa, Mỹ - Hàn tạm dừng tập trận). (Xem chi tiết)


Thống đốc bang Florida, Rick Scott cho biết Hải quân đã phái tàu USS Iwo Jima, USS New York và tàu sân bay Abraham Lincoln tới tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân sau bão Irma vào ngày 11/9. "Tôi chỉ hy vọng mọi người sống sót. Những gì chúng tôi đã thấy thật khủng khiếp. Đối với toàn bộ bang, đặc biệt là chuỗi đảo Florida Keys, việc hồi phục sẽ tốn nhiều thời gian", AP trích lời Thống đốc Scott. Ông Scott cũng cho biết các tàu thuyền đã được đưa vào bờ. Tuy nhiên, điện, nước, dịch vụ điện thoại đã bị cắt. Các nhà chức trách đang nỗ lực dọn dẹp con đường cao tốc nối chuỗi đảo Florida Keys với đất liền.

MỚI - NÓNG