Bản tin 14H: Tin tặc 'chiếm' tổ hợp tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ hợp tên lửa Patriot. (Nguồn: DPA)
Tổ hợp tên lửa Patriot. (Nguồn: DPA)
TPO - Tổ hợp tên lửa Patriot của Đức triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tin tặc giành quyền kiểm soát trong một thời gian vào ngày 7/7. 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có xu hướng gia tăng về mức độ tiêu thụ rượu bia, tỷ lệ người dân uống rượu bia ngày càng tăng, nhưng việc phát hiện và xử lý còn thiếu, yếu cả về số lượng người thực hiện chức năng lẫn chế tài, dẫn tới hiện tượng “nhờn” luật ngày càng phổ biến hơn.  Ông Hoàng Đình Ban, Trưởng khoa Cảnh sát giao thông, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng phải sửa đổi Bộ luật hình sự, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạo tiếng răn đe lớn của pháp luật.


11h hôm nay (8/7), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trực tiếp đến hiện trường vụ thảm sát cả nhà 6 người ở Bình Phước để chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Trước đó vào sáng ngày 7/7, người dân phát hiện một vụ trọng án đã xảy ra tại xưởng gỗ Anh Quốc của gia đình ông Lê Văn Mỹ, tọa lạc cạnh QL13 thuộc ấp 2, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, Bình Phước khiến 6 người bị sát hại. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 17h30 ngày 7/7, tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bức tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (dân quen gọi là chùa Sóc) đang trong giai đoạn hoàn thành đã bị đổ sập hoàn toàn. Trước khi bức tượng Phật đổ sập, 6 lao động thi công trên tầng 2 - nơi đặt tượng Phật đã xuống khỏi công trình trước đó mấy chục phút. Do vậy, tượng Phật với khối lượng hàng chục tấn đổ sập may mắn không có thương vong. (Xem chi tiết)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày 7/7/2015, hai bên đã thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn chung. Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, như đã được đề cập trong Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Ngày 7/7, cuộc đàm phán ba bên của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine và các tiểu nhóm công tác giải quyết cuộc xung đột ở Donbass đã kết thúc tại thủ đô Minsk (Belarus). Cuộc đàm phán đã diễn ra thuận lợi với các ý kiến mang tính xây dựng. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra sau 2 tuần và hy vọng sẽ đạt được một số bước tiến cụ thể.


Sáng 7/7, lực lượng đặc nhiệm Đức đã bắt giữ 8 công dân Italy tại vùng Konstanz, bang Baden-Württemberg. Những người này được cho là thuộc tổ chức tội phạm khét tiếng vùng Calabria là Ndrangheta. Lực lượng đặc nhiệm Đức từ 6 bang đã phối hợp triển khai cuộc truy bắt nêu trên. Các đối tượng bị bắt giữ ở độ tuổi từ 40-69. Khám xét nơi ở của những người này, cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí.


Trang tin N24 của Đức, ngày 7/7 đưa tin, tổ hợp tên lửa Patriot của Đức triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tin tặc giành quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn. Theo nguồn tin, tổ hợp tên lửa Patriot của Đức được triển khai sát biên giới Syria để bảo vệ quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện những mệnh lệnh "khó hiểu".


Một thuyền chở khoảng 40 người di cư đã bị đắm sáng 7/7 trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, làm ít nhất 1 người thiệt mạng, 18 người mất tích và 21 người đã được cứu sống nhưng chưa rõ quốc tịch. Địa điểm thuyền đắm nằm giữa hai hòn đảo nhỏ Agathonisi và Farmakonisi của Hy Lạp, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 10 hải lý.


Ngày 7/7, truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay tiêm kích siêu thanh F-16 của Mỹ đã đâm vào một máy bay nhỏ trên không phận bang Nam Carolina của nước này. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận viên phi công của chiếc F-16, xuất phát từ Căn cứ không quân Shaw, đã kịp thoát hiểm sau vụ tai nạn.  Không lực Mỹ sẽ lập đội điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo các nhân chứng, chiến đấu cơ F-16 đã đâm ngang vào chiếc Cessna C-150, khiến cả 2 người trên máy bay này thiệt mạng.

MỚI - NÓNG