Bản tin 14H: Tổng thống Hàn Quốc bị nghi ngờ dính bê bối tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại một sự kiện ở Seoul ngày 1/3. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại một sự kiện ở Seoul ngày 1/3. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tình nghi có vai trò "đáng kể" trong vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền liên quan đến người bạn thân và các trợ lý chủ chốt.

Sáng 20/11, báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy thêm năm trường hợp nhiễm virus Zika trong ngày 19/11. Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận 57 ca bệnh Zika tại 15/24 quận, huyện. Trong năm trường hợp mắc nói trên, quận Bình Thạnh chiếm hai ca. Ba trường hợp còn lại chia đều cho các quận 2, 9 và 12. Hiện quận Bình Thạnh dẫn đầu số người mắc Zika với 11 trường hợp. Kế đến là quận 2 với 10 ca. Các quận 9, 12 và Tân Phú mỗi địa phương có sáu trường hợp…


Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vào lúc 11h sáng 20/11, tàu Cảnh sát biển 6007 (thuộc Vùng Cảnh sát biển 3) đã tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá BĐ 99047 TS và 11 ngư dân trên tàu này vào đảo Phú Quý. Trước đó, chiều 19/11, tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đồng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 96 hải lý về phía đông bắc thì thì bị hỏng hộp số, không khắc phục được. Tàu cá phải thả trôi tự do tại khu vực có gió đông bắc cấp 4 - 5, 11 ngư dân trên tàu liên hệ các cơ quan chức năng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.


Khoảng 4h ngày 20/11 tại xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người thương vong. Vào thời điểm trên, một xe container bất ngờ bị lật ngang đường khi qua địa phận xã Thái Hòa. Cùng lúc đó, xe tải lưu thông phía sau lao tới và đâm trúng chiếc container rồi tiếp tục văng vào hai người đi xe máy. Vụ việc khiến 2 người tử vong. Hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chiếc xe container xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô 7 chỗ trên cao tốc làm 4 người tử vong, 6 người khác đang cấp cứu. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/11 tại Km40+800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giữa xe đầu kéo BKS 89C-079.17 kéo theo rơ móoc BKS 89R-004.65 và xe ô tô 7 chỗ hiệu Inova BKS 99A-142.53. Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đến nút giao Yên Bình thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo đâm mạnh từ phía sau. Thời điểm xảy ra tai nạn, có 11 người trên xe Innova. (Xem chi tiết)


Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh TT-Huế, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt đầm Cầu Hai khu vực cá chết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, còn nguyên nhân chính khiến cá nuôi lồng tại đây chết hàng loạt là do nguồn nước lợ bị ngọt hóa bởi mưa lớn. Trước đó, trong các ngày 7 và 8/11, tại nhiều khu vực nuôi cá lồng xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) xảy ra tình trạng hàng tấn cá vẩu, cá mú trong thời kỳ cho thu hoạch bị chết hàng loạt sau những trận mưa lớn. Cá chết gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho người dân địa phương. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, các nguồn thạo tin cho hay những người đứng đầu Lầu Năm góc và cộng đồng tình báo Mỹ đã đề nghị Tổng thống nước này, ông Barack Obama cách chức Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), ông Michael Rogers. Tờ Washington Post đưa tin bản kiến nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper được gửi tới Nhà Trắng hồi tháng trước. Quyết định tới New York để gặp ông Donald Trump vào hôm 17/11 của ông Rogers mà không báo cáo cho cấp trên đã khiến giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền kinh ngạc. Tuy nhiên, kiến nghị cách chức ông Rogers được đưa ra trước chuyến đi New York của ông.


Sau thất bại của nữ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, tỷ phú George Soros và những nhà tài trợ có sức ảnh hưởng lớn tại Washington đang tìm mọi cách nhằm đối phó với những thay đổi của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuần trước, ông này cùng một nhóm các nhà tài trợ giàu có ở Mỹ ủng hộ bà Clinton đã tổ chức một hội nghị kéo dài 3 ngày tại Washington D.C. để “dàn xếp lại mọi chuyện”.


Ngày 20/11, các công tố viên Hàn Quốc cho rằng Tổng thống nước này, bà Park Geun-Hye bị tình nghi có vai trò "đáng kể" trong vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền liên quan đến người bạn thân và các trợ lý chủ chốt. Theo kết quả điều tra sơ bộ của nhóm công tố viên tiến hành điều tra vụ bê bối trên, bà Choi Soon Sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park, đã bị buộc tội lạm quyền trong việc gây sức ép với các tập đoàn, buộc họ đóng góp hàng chục tỷ won cho hai quỹ phi lợi nhuận. Bà này cũng bị cáo buộc gian lận khi tiến hành chuyển tiền từ một trong những quỹ này sang một công ty do bà kiểm soát.


Ngày 19/11, bốn cảnh sát Brazil đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng rơi xuống gần khu ổ chuột Ciudad de Dios ở phía Tây thành phố Rio de Janeiro. Vụ việc xảy ra trong một chiến dịch của cảnh sát truy quét tội phạm ma túy. Chiếc trực thăng quân cảnh đang yểm trợ cho lực lượng cảnh sát dưới mặt đất đã bị rơi sau khi xảy ra đấu súng giữa các sát và các nghi phạm buôn bán ma túy.


Ngày 20/11, một nhóm binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản bắt đầu lên đường tới Nam Sudan tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, với vai trò mới phù hợp với luật an ninh quốc gia mới của Nhật Bản. Khoảng 130 binh sỹ GSDF đã rời sân bay Aomori, Đông Bắc Nhật Bản tới Nam Sudan. Đây là nhóm đầu tiên của đơn vị tinh nhuệ 350, đơn vị sẽ thay thế các binh sỹ Nhật Bản hiện đang tham gia xây dựng đường sá và các cơ sở hạ tầng khác trong khuôn khổ nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.