Bản tin 14H: Tổng thống Mỹ muốn 'trao đổi' với Nga để dỡ bỏ trừng phạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 7/7. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức ngày 7/7. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn "trao đổi" với Nga để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Moskva.
Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trong việc cổ phần hóa, thoái vốn và kê khai tài sản tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, người phát ngôn Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về việc này. Chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc họp với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và công bố kết luận của Ủy ban về những vi phạm khuyết điểm của Thứ trưởng Thoa trong khi giữ chức Bí thư đảng ủy tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Theo những vi phạm này thì sẽ có hình thức kỷ luật. “Hiện Đảng ủy Bộ Công Thương, Chi bộ nơi Thứ trưởng Thoa đang sinh hoạt Đảng đang thực hiện việc kiểm điểm rất nghiêm túc theo quy trình, đúng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương để thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau này khi có kết luận sẽ công khai với các cơ quan báo chí về hình thức kiểm điểm”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 14/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Nam Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 15/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 


Cả tháng nay, hàng nghìn người dân tại KĐT Đại Kim (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải sống chung với cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Hằng ngày, nhiều người phải chầu chực từ 6h sáng đến 18h tối để lấy nước về sử dụng. Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Cty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) đơn vị cung cấp nước cho KĐT Đại Kim lý giải nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt do khu vực trên xa nguồn nước, áp lực giảm nên xảy ra tình trạng trên. Hằng ngày , đơn vị phải huy động 4 xe chứa khoảng 5 khối nước để phục vụ người dân nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ. “Trước đây chúng tôi được UBND quận Hoàng Mai đồng ý cho xây dựng trạm bơm nước cho khu vực trên, hiện tại phần bể chứa đã hoàn thành tuy nhiên cách đây một tháng UBND quận lại yêu cầu ngừng thi công và không được lắp đặt trạm bơm mà không hiểu vì lý do gì. Nếu được tiếp tục thực hiện dự án chỉ khoảng nửa tháng nữa là người dân có nước sinh hoạt” – ông Việt cho hay. (Xem chi tiết)


Sáng 14/7, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tại Trung tâm Chống độc của bệnh viện vừa có một bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng, kèm theo xuất huyết não do uống cồn y tế thay rượu, đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu. Bệnh nhân tên là  Đ.N.H (45 tuổi, ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo người nhà, bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về để pha thành rượu uống. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, tổn thương não, sốc, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu: nồng độ methanol là 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép). Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9h45 sáng 14/7, tại Km số 11 trên Quốc lộ 21B thuộc địa bàn xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben BKS 90C-046.83 và xe con BKS 36A-110.64 do lái xe Lê Văn Đức (SN 1988, đường Trần Hưng Đạo (phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển. Sau cú va chạm chiếc xe con bị xe ben đè nát, tài xế xe con mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phá xe đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Được biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ben đã rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 14/7, Công an TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp pháp y tỉnh Đồng Nai khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 13/7, tại ấp Phú Bình, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh. Theo đó, trong lúc cãi vã, Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi) đã dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị Yến Nhi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi hạ sát vợ, Dì đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. (Xem chi tiết)


Ngày 12/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã lên chuyên cơ rời Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, đến Paris, Pháp. Trước đó, ông Trump đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đến Paris vào dịp Quốc khánh, kỷ niệm ngày phá ngục Bastille năm 1789 – khởi đầu cho cuộc Cách mạng Pháp. Các chuyên gia nhận định, chuyến đi Paris là lối thoát tạm thời cho Tổng thống Mỹ khỏi tình cảnh “rối như tơ vò” vì con trai Donald Trump Jr. vướng phải lùm xùm có liên hệ với Nga. (Xem chi tiết)

Phát biểu với báo giới trong chuyến công du Pháp ngày 13/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh với tư cách là người từng làm kinh doanh, ông không muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga mà không nhận được bất kỳ sự trao đổi nào. Ông Trump khẳng định không bao giờ dỡ bỏ trừng phạt Nga cho đến khi Moskva thể hiện những nỗ lực liên quan đến vấn đề Syria và Ukraine khiến Washington và các bên hài lòng.


Triều Tiên ngày 14/7 lên tiếng cảnh báo rằng các lực lượng của Mỹ đóng trên lãnh thổ Hàn Quốc vẫn nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí, cho dù một đơn vị chủ chốt của lực lượng này đã chuyển tới một căn cứ mới nằm ở phía Nam thủ đô Seoul. Đây là lần đầu tiên quân đội Triều Tiên ra một tuyên bố kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi đầu tháng 5 vừa qua. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.