Bản tin 14H: Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích CIA 'lỗi thời'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
TPO - Ngày 9/3, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích năng lực bảo mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc các tài liệu mật bị rò rỉ sẽ đe dọa và làm suy yếu nền an ninh quốc gia.

Sáng nay (10/3), toàn bộ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước cổng Sở Xây dựng Hà Nội đã bị cảnh sát lập biên bản, cẩu xe... (Xem chi tiết)


Ngày 10/3, đại diện Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, một vụ dùng xăng tự thiêu dẫn đến chết người đã xảy ra vào trưa cùng ngày tại khu vực đường Trần Phú, phường 5 (Tuy Hòa). Nạn nhân được xác định là ông N.H.B (36 tuổi, quê Thái Bình, đang làm việc tại một ngân hàng ở Phú Yên). Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông B.


Khoảng 9h sáng 10/3, xe khách loại 46 chỗ mang chở hơn 40 em nhỏ lưu thông thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về Suối Tiên. Khi đến đoạn cách ngã 3 đường dẫn vào khu công nghệ cao khoảng 200m thuộc phường Tân Phú, quận 9 thì bất ngờ xe lao qua phải, húc vào hông xe ben, chạy song song cùng chiều. Vụ va chạm khiến xe ben bị ép qua phải, tông vào dải phân cách bằng bê tông. Vụ việc làm 2 xe ép chặt vào nhau, hàng chục em nhỏ trên xe khách hoảng hốt, la hét kêu cứu nhưng may mắn không có thương vong về người.


Khoảng 22h30 ngày 9/3, một nhóm thanh niên chạy xe máy trên đường biển Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với tốc độ cao. Khi đến nút giao với đường Đặng Huy Trứ, cả nhóm bất ngờ xảy ra va chạm, tự đâm vào nhau, đồng thời đâm trúng hai người phụ nữ đang chở nhau trên đường. Tại hiện trường có 8 chiếc xe gặp nạn nằm la liệt trên đường và ít nhất 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. (Xem chi tiết)


Chiều 9/3, trong quá trình kiểm tra cơ sở mua bán rượu có địa chỉ tại số 32, ngõ 129, phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Đội Quản lý thị trường số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 1.000 lít rượu các loại gồm rượu ngâm ba kích, rượu ngâm chuối hột, rượu ngâm táo mèo không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ của lượng rượu nói trên.


Một cán bộ UBND xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, vào đêm 9/3, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng phát ra từ nhà anh H.V.T (SN 1986). Chạy đến kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện chị D.T.V (SN 1984), vợ anh T nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, trên người chị V. có một vật thể giống viên đạn. Theo tìm hiểu, trước khi xảy ra sự việc, chị V. và anh T. có cãi nhau. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 9/3, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích năng lực bảo mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc các tài liệu mật bị rò rỉ sẽ đe dọa và làm suy yếu nền an ninh quốc gia. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng dẫn lời ông Trump cho rằng CIA đã "lỗi thời" và cần thay đổi để có thể nâng cao khả năng bảo vệ thông tin.


Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cuối tháng này sẽ tổ chức một hội nghị lớn quy tụ 68 nước thành viên liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì hội nghị, dự kiến diễn ra ngày 22/3 tới. Ông Tillerson cùng người đồng cấp của 68 nước sẽ cùng nhau cập nhật cuộc chiến chống IS tại thực địa, trao đổi tìm kiếm sáng kiến ngăn chặn và đối phó với chiến dịch tuyên truyền trên Internet của tổ chức này cũng như các chiến dịch mở rộng phạm vi hoạt động và tuyển mộ chiến binh của IS.
Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc ngày 10/3 đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội luận tội Tổng thống Park Geun-hye, phế truất bà khỏi cương vị này và khởi động cuộc bầu cử tổng thống trong vài tuần tới. Phán quyết trên được Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên đọc và truyền hình trực tiếp trên cả nước, đã khiến bà Park Geun-hye trở thành nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất.
MỚI - NÓNG