Bản tin 14H: 'Tổng thống Nga Putin không có đối thủ chính trị xứng tầm'

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, ông không thấy bất cứ đối thủ nào có thể thách thức Tổng thống Nga Vladimir Putin về lĩnh vực chính trị ở thời điểm này.

Ngày 30/1, một lãnh đạo Sở KH&ĐT Quảng Nam cho hay, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở này vừa bị tạm đình chỉ công việc để tiến hành làm thủ tục kiểm điểm theo quy trình. Quyết định tạm đình chỉ do UBND tỉnh Quảng Nam thông báo ngày 26/1. Hiện, công việc tại sở do ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó Giám đốc Sở phụ trách. (Xem chi tiết)


Hiện các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Dự báo, đêm nay không khí lạnh sẽ được tăng cường tiếp xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Riêng Hà Nội đêm có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc 64 du khách bị vỡ tour sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam, ông Nguyễn Quý Phương – Vụ trưởng Vụ Lữ hành cho biết, ngay khi nhận được thông tin phía Tổng cục Du lịch đã giao cho Sở du lịch Hà Nội xác minh và giải quyết vụ việc. Quan điểm của Tổng cục là xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm đồng thời phải bảo đảm quyền lợi cho du khách. Hiện đoàn khách trên đã trở về Việt Nam an toàn và đang phối hợp với doanh nghiệp để thỏa thuận phương án bồi thường. Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Nghị, giám đốc ANZ Travel cho biết, công ty hoàn 100% tiền tour, đồng thời bồi thường một triệu đồng/ người cho đoàn đến cửa khẩu Móng Cái phải quay về, đối với đoàn khách đến Nam Ninh không thu thêm phí phát sinh bao gồm: ăn, ở, tham quan… Hiện đã có 40% trong số này đồng ý với phương án đã nêu. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông vận tải TP HCM cho biết, từ 5h đến 10h ngày 31/1, tất cả xe bị cấm lưu thông trên 6 tuyến đường tại quận 1, xung quanh Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập - 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Động thái này được đưa ra nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 1968.


Khoảng 8h30 sáng nay 30/1 tại tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Thời điểm trên ông Nguyễn Hồng S. (66 tuổi, trú tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân) cùng con rể là Huỳnh Ngọc T. (30 tuổi, trú cùng thôn) đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Q. (28 tuổi, gọi ông S. là bác ruột, trú thôn Khánh An). Trong lúc xô xát, Q. bất ngờ dùng con rựa trên tay chém nhiều nhát vào ông S. và anh T., khiến ông S. tử vong tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng. Sau khi gây án Q. bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Phú Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, cho lực lượng truy tìm hung thủ gây án. (Xem chi tiết)


Tối 28/1, do tức giận vì mâu thuẫn nhất thời, Phan Văn Thuộc, (SN 1996, ngụ ấp An Hoà, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) dùng cây gỗ đánh chết anh Lưu Thanh Tùng (SN 1987, ngụ ấp 2, xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và bỏ thi thể nạn nhân nằm bên quốc lộ 30 rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Thuộc để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Theo hãng tin TASS, trong một cuộc họp báo vào hôm qua 29/1, khi được hỏi liệu nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny có phải là mối đe dọa chính trị với Tổng thống Putin hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không”. “Tầm ảnh hưởng của Tổng thống Putin thậm chí đã vượt ra ngoài biên giới nước Nga. Hầu như không ai có thể hoài nghi về năng lực lãnh đạo của Tổng thống Putin theo quan điểm của công chúng, khó có thể tìm ra đối thủ thực sự với ông vào thời điểm này”, ông Peskov nói.


Một tướng hàng đầu của Mỹ tuyên bố, quân đội nước này sẽ không rút khỏi thành phố Manbij, miền bắc Syria, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai thành viên Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Xem chi tiết)

Một loạt các quyết định hủy bỏ chuyến thăm vào phút chót và kế hoạch biểu diễn văn nghệ chung nhân dịp Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc cho thấy, quan hệ Triều - Hàn vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nếu hai bên chưa thực sự tin cậy lẫn nhau. (Xem chi tiết)


Sputnik đưa tin, theo một báo cáo về quan hệ giữa Washington và Ankara do Tổ chức Di sản Thổ Nhĩ Kỳ công bố, việc Thổ Nhĩ Kỳ sắp mua sắm những hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga có thể dẫn tới những lệnh trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào quốc gia xuyên lục địa này. Báo cáo ngày 29/1 nêu rõ: "Có những quan ngại rằng thỏa thuận này có thể dẫn tới những lệnh trừng phạt Mỹ trong năm 2018 theo 'Đạo luật ngăn chặn những kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt' (CAATSA), vốn được ký trở thành luật vào tháng 8/2017."

MỚI - NÓNG