Bản tin 14H: Tổng thống Obama bị khiển trách

Obama thất vọng trước phán quyết của tòa.
Obama thất vọng trước phán quyết của tòa.
TPO - Tòa án tối cao Mỹ ngày 26/6 đã nhất trí ra phán quyết khiển trách đối với Tổng thống Obama, vì vi phạm Hiến pháp khi bổ nhiệm nhân sự mới cho Ban Quan hệ lao động quốc gia trong lúc Thượng viện tạm nghỉ 3 ngày vào năm 2012.

Ông Phạm Quang Nghị vừa đi kiểm tra tình hình thi công, sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố và phát hiện việc thi công có nhiều bất cập, điển hình trong đó là đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội kiểm tra toàn bộ dự án thi công hè phố, làm rõ trách nhiệm đơn vị, cá nhân có sai phạm. (Xem chi tiết)


Cảnh sát bang Kansas, Mỹ, mới đây phát hiện ba người gốc Việt bị bắn chết tại nhà riêng, nghi phạm bị bắt ngay tại hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 24/6 tại căn hộ ở đường South Beech, thành phố Wichita, bang Kansas.

Sau khi xông vào, cảnh sát phát hiện một phụ nữ bị bắn chết, được xác định là bà Tuyet Huynh, 45 tuổi. Hai nạn nhân còn lại là Trinh Pham, 20 tuổi, con gái bà Tuyet, và chồng cô, Sean Pham, 21 tuổi. Đứa con trai 5 tháng tuổi ở cạnh thi thể Trinh và không bị thương.


Lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines (AFP Wescom) ngày 27/6 thông báo rằng, họ đã kéo một sà lan chở hàng có số đăng ký của Malaysia bị bỏ rơi ra khỏi vùng Biển Tây Philippines (Biển Đông) tranh chấp. Họ đã liên lạc với công ty sở hữu chiếc sà lan trên và được biết thủy thủ đoàn đã được một tàu đánh cá Việt Nam cứu thoát trước đó và được đưa về Kota Kinabalu, thuộc bang Sabah, Malaysia.


Ngày 27/6, một cơn sóng thần cao hơn 2m bất ngờ ập vào bờ biển thành phố Odessa, là 6 người bị thương, trong đó có 4 trẻ nhỏ (có một bé gái) đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Các nhân chứng cho biết vào thời điểm cơn sóng thần ập đến họ có nghe thấy âm thanh phát ra giống với tiếng nổ. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở thành phố cảng Odessa, miền Nam Ukraine, chưa thể giải thích được nguyên nhân của cơn sóng thần cao hơn 2m bất ngờ ập vào bờ biển của thành phố này.


Tòa án tối cao Mỹ ngày 26/6 nhất trí ra phán quyết khiển trách đối với Tổng thống Obama, vì vi phạm Hiến pháp khi bổ nhiệm nhân sự mới cho Ban Quan hệ lao động quốc gia trong lúc Thượng viện tạm nghỉ 3 ngày vào năm 2012. Theo thẩm phán Stephen G. Breyer, kỳ nghỉ 3 ngày quá ngắn để Tổng thống có thể sử dụng quyền chỉ định nhân sự mà không cần thông qua Thượng viện.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 27/6 đã gia hạn lệnh ngừng bắn tại miền Đông thêm 3 ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần trước đó kết thúc vào hôm qua. Tổng thống Ukraine cho biết, ông hy vọng rằng kế hoạch hòa bình của mình sẽ có những bước tiến mới. Tuy nhiên, việc gia hạn lệnh ngừng bắn không nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo phiến quân khu vực Donetsk và Luhansk.


Lầu Năm Góc ngày 27/6 xác nhận Mỹ đang đưa không quân đến Iraq để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt ở đây. Quân đội Mỹ cho biết lực lượng không quân được cử sang Iraq chủ yếu sẽ làm nhiệm vụ giám sát trong vòng 30-35 ngày. Các máy bay đang trên đường đến Iraq gồm cả máy bay có người lái và không người lái, trong đó có một số máy bay có vũ trang.


Cựu Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker ngày 27/6 đã được lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu chọn làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Với 26 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống của Anh và Hungary, Hội đồng châu Âu đã nhất trí đề cử ông Jean-Claude Juncker làm Chủ tịch  Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ tới, thay ông José Manuel Barroso. Tuy nhiên, để trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Juncker còn phải được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua vào ngày 16/7 tới. 


Tối 27/6, lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-Ocha cho biết quân đội đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào khoảng tháng 10/2015. Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, ông Prayuth cho hay chính quyền quân sự cũng có kế hoạch ban hành một bản hiến pháp lâm thời vào tháng 7 tới và soạn thảo một bản hiến pháp chính thức vào tháng 17/2015. 


Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng vị trí "bá quyền" của đồng USD đang giảm dần. Nước Nga đã từ bỏ việc dùng đồng tiền xanh trong thanh toán với Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nga và Trung Quốc đã quyết định sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong các hợp đồng giao dịch giữa hai bên. Còn trong quan hệ thương mại-đầu tư Nga-Triều, đồng nội tệ của Nga sẽ giữ vị trí thống lĩnh.

MỚI - NÓNG