Bản tin 14H: Tổng thống Obama 'chọc giận' Trung Quốc

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: Reuters
Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: Reuters
TPO - Mỹ cho biết quần đảo Senkaku thuộc phạm vi quản lý của Nhật Bản dưới sự bảo trợ của Mỹ. Thủy thủ trên phá Sewol không được huấn luyện an toàn.

Nhằm mở rộng không gian đi bộ và bảo tồn khu vực phố cổ, Sở GTVT Hà Nội vừa có quyết định tổ chức phân luồng giao thông trên một số tuyến phố tại đây. Cụ thể, từ nay vào các ngày cuối tuần Sở GTVT Hà Nội sẽ cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Hàng Buồm - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện. (Xem chi tiết)


Trong phiên xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và đồng phạm sáng nay 23/4, các luật sư tập trung vào những tài liệu liên quan khoản tiền “bôi trơn” 1,66 triệu USD trong thương vụ mua bán ụ nổi 83M. Bị cáo Trần Hải Sơn khẳng định, mọi chuyện thỏa thuận tiền 1,66 triệu USD, chỉ trao đổi, thống nhất với ông Goh, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc không biết. (Xem chi tiết)


Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thừa nhận, nếu không có “lỗ hổng” trong công tác tiêm chủng thì không có dịch sởi xảy ra. Còn khoảng 15% số người không được bảo vệ bởi vắc-xin. Nếu tỷ lệ người tiêm chủng càng thấp thì số người không được bảo vệ càng cao lên và nguy cơ bùng phát dịch càng lớn hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét đối với ông Trần Trọng Phúc (SN 1961), nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kiêm Tổng Giám đốc Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt, để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông, thuộc phạm vi quản lý của chính quyền Tokyo dưới sự bảo trợ của hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật. Tuyên bố của Obama hẳn sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.


Tuần này, tòa án Thái Lan sẽ quyết định liệu có nhanh chóng ra phán quyết hay sẽ dành cho Thủ tướng nước này thêm khoảng thời gian để biện bộ trước các cáo buộc lạm dụng chức quyền. Nếu tòa án nhận thấy bà có tội, nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ bị buộc phải từ chức.


Các nguồn tin thân cận với lực lượng điều tra, cho biết, việc không phát hiện bất cứ mảnh vỡ nào ở khu vực tìm kiếm máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia, đang khiến các nhà điều tra phải xem xét lại khả năng MH370 đã hạ cánh ở một nơi nào đó. (Xem chi tiết)


Căng thẳng ở đông bắc Á leo thang khi gần 150 nghị sĩ Nhật Bản ngày 22/4 đến thăm đền chiến tranh Yasukuni, và trước đó Thủ tướng Shinzo Abe gửi đồ cúng khiến Trung Quốc, Hàn Quốc nổi giận. Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. (Xem chi tiết)


Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng không một thủy thủ nào trên phà Sewol có kiến thức về hướng dẫn vận hành phà, và chưa từng được tập huấn về an toàn. Theo quy định, toàn bộ thủy thủ đoàn của các tàu chở khách tại Hàn Quốc phải thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện xử trí khi có tai nạn, nhưng không một 1 thành viên nào trong đoàn thủy thủ tham gia.

MỚI - NÓNG