Bản tin 14H: Tổng thống Palestine hủy gặp phó Tổng thống Mỹ

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP.
TPO - Tổng thống Palestine sẽ không gặp phó Tổng thống Mỹ khi ông tới khu vực vào tháng này, để phản đối Washington công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
Sáng 10/12, sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đường Bắc Sơn, 1.000 đại biểu đã dự phiên thứ nhất ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Phát biểu tại ĐH, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BHC T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn chào mừng các đại biểu là các cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Thủ đô Hà Nội để tham dự ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, ĐH Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ĐH Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước. (Xem chi tiết)

Qua làm việc với một cá nhân bán mặt hàng mỹ phẩm trên mạng xã hội Facebook có đăng ký kinh doanh, Cục thuế TPHCM cho biết vừa truy thu số tiền thuế lên đến 9,1 tỷ đồng. Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố cáo, Cục Thuế TPHCM đã chuyển dữ liệu cho Chi cục Thuế Q. Phú Nhuận tiến hành thu thập thông tin từ ngân hàng, đối chiếu với số liệu mà cá nhân kê khai với cơ quan thuế. Kết quả cho thấy chênh lệch doanh thu theo kê khai và doanh thu thực tế được thể hiện qua số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân này lên đến hơn 400 tỉ đồng. Do cá nhân này tự nguyện khắc phục nên cơ quan thuế không chuyển hồ sơ sang cơ quan công an do hành vi trốn thuế mà xử phạt hành vi khai sai, truy thu thuế và tiền chậm nộp với tổng số tiền là 9,1 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Sáng 10/12, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Thành Tâm (31 tuổi, trú TP Nha Trang), để làm rõ hành vi Bắt cóc trẻ em. Theo thông tin ban đầu, 20h ngày 9/12, Tâm chạy xe máy đến khu vực công viên Yến Sào (ở phường Vĩnh Thọ) và phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi đang chơi gần lề đường. Anh này kéo bé lên xe rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc xảy ra vụ việc, cha của nạn nhân đang ngồi trong công viên. Ông này thấy con trai bị bắt cóc nên tri hô và đuổi theo. Chạy được một đoạn, xe Tâm bị một ôtô chặn lại nên anh ta thả bé xuống và bị người dân xung quanh vây bắt giao công an. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h14 ngày 10/12, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của quán cà phê trong ngõ 131 phố Thái Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội), sau đó bùng lên dữ dội, khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều người dân hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã điều 5 xe chữa cháy, xe thang cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa. Sau khi phát hiện có người mắc kẹt trong tầng 4 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng bình thở, xe thang để tiếp cận cứu 4 người ra ngoài an toàn. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 8h ngày 10/12, chiếc xe khách và xe tải lưu thông ngược chiều hướng huyện Lương Sơn đi huyện Kim Bôi. Khi đến đoạn cua thuộc địa phận xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì xảy ra va chạm. Vụ việc khiến lái xe khách bị thương và khoảng 30 người trên xe may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng, giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/12, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt tạm giam Nguyễn Hữu Được (35 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, anh Bảy và nhóm bạn hơn ba tháng trước đón taxi của Được từ thị trấn An Thới đến khu du lịch Bãi Khem, trên đảo Phú Quốc. Đi được một đoạn, anh Bảy đùa giỡn, bóp kèn xe và lục lọi một số đồ đạc trên taxi. Không hài lòng, Được nhắc nhở khách và xảy ra cãi vã.  Tài xế dừng xe, đuổi nhóm khách xuống rồi điện thoại kêu hai người bạn đến đánh anh Bảy. Do say rượu chạy không kịp, anh này bị Được dùng cây đánh gãy chân. (Xem chi tiết)


Việc chiến đấu cơ Nga - Mỹ tiếp cận nguy hiểm trong khu vực thung lũng Euphrates liên quan tới ý đồ của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm ngăn chặn việc tiêu diệt các phần tử khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Đây là phản ứng mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về cáo buộc của Lầu Năm Góc, cho rằng lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã để xảy ra những sự tiếp cận nguy hiểm giữa các chiến đấu cơ Nga và Mỹ ở Syria. (Xem chi tiết)


Triều Tiên sắp hoàn thiện việc phát triển 2 vệ tinh và dự kiến sẽ phóng những thiết bị này trong tương lai gần. Chuyên gia quân sự Vladimir Khrustalev đã đưa ra bình luận trên sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên trong vòng một tuần từ giữa tháng 11 vừa qua. (Xem chi tiết)


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã huỷ cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 19/12 với phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm Trung Đông của ông, theo ReutersGiới chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin. Một cuộc gặp khác của ông Pence với Giáo hội Chính thống giáo Copt ở Ai Cập cũng vừa bị huỷ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hồi tuần này. Ông Trump còn cam kết dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, gây ra làn sóng phản đối trong cộng đồng Arab. Ông Pence dự kiến tới Israel vào ngày 17/12, bất chấp căng thẳng gia tăng tại khu vực. 

MỚI - NÓNG