Bản tin 14H: Tổng thống Philippines hối hận vì lăng mạ ông Obama

Ông Duterte đã bày tỏ sự hối tiếc vì đã có những lời lẽ không hay nhằm vào ông Obama. (Nguồn: Phil Star)
Ông Duterte đã bày tỏ sự hối tiếc vì đã có những lời lẽ không hay nhằm vào ông Obama. (Nguồn: Phil Star)
TPO - Tổng thống President Rodrigo Duterte hôm 6/9 đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc vì lăng nhục Tổng thống Mỹ Barack Obama. "Các bình luận hơi nặng lời của tôi là để đáp lại một số câu hỏi của báo chí... nhưng tôi rất tiếc khi nó lại trở thành một màn công kích cá nhân nhằm vào ngài Tổng thống Mỹ, " thông báo do ông Duterte đưa ra có đoạn.

Sáng 6/9, ngay sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2015 đạt 4,2 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2014. Tính đến tháng 4/2016, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong tổng số 114 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á với tổng số vốn cam kết lên đến 18,4 tỷ USD (tính từ năm 1993). Năm 2015, Pháp dành cho Việt Nam 110 triệu USD. (Xem chi tiết)


Mở đầu bài phát biểu trước báo chí trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước để góp phần giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn mới, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013. Chủ tịch nước nói rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hollande lần này sẽ là xung lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả và thực chất hơn nữa. (Xem chi tiết)


Tổng chi ngân sách Nhà nước sau 8 tháng đã vượt mức 770.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bội chi ngân sách qua đó đã ở mức hơn 121.000 tỷ đồng. Theo thống kê vừa được Bộ Tài chính công bố sáng 6/9, mức tổng chi trên bằng 60,5% dự toán. Trong số này, chi đầu tư phát triển qua 8 tháng là hơn 120.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm trước. Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện 8 tháng đạt trên 104.000 tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2015. Tiến độ này theo lãnh đạo ngành tài chính đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô. Về thu ngân sách, báo cáo ngành tài chính cho thấy, con số này sau 8 tháng là trên 649.000 tỷ đồng, đạt 64% dự toán.


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ chôn lấp chất thải trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Ngày 1/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở ép nhựa phế liệu Hồ Hoàng; qua đó phát hiện cơ sở này chôn lấp trái phép 33m3 (tương đương 33 tấn) chất thải rắn thông thường trước khuôn viên của cơ sở. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở ép nhựa phế liệu Hồ Hoàng còn để trong khuôn viên 5m3 chất thải rắn chưa được xử lý.


Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc một số đối tượng dùng xe công nông chở chất thải đển Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, Vụ Bản, Nam Định, cơ quan này đã cử cán bộ xuống phong tỏa hiện trường để điều tra sự việc. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này phối hợp với Ban quản lý KCN Bảo Minh, xác định ban đầu số chất thải trên là xỉ than. Hiện tại cơ quan công an giao cho lực lượng bảo vệ KCN bảo vệ hiện trường vụ chôn lấp chất thải. Hôm nay, cơ quan công an sẽ mời trung tâm quan trắc của tỉnh Nam Định lấy mẫu để xác định có phải là chất thải nguy hại hay không. "Nếu là chất thải thông thường sẽ được phép chôn lấp", vị lãnh đạo nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h ngày 6/9 tại km 205 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (khu vực Đỗ Xá, huyện Thường Tín), chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 35N-091.16 lưu thông theo hướng Ninh Bình – Hà Nội bất ngờ gặp nạn và bị lật ra đường. Vụ việc khiến 2 người chết, 9 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhiều hành khách may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, chiếc xe khách màu đỏ lật nghiêng giữa đường, nhiều bộ phận hư hỏng, kính vỡ. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời mưa rất to, xe tự lật không va chạm với xe khác trên đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h30 hôm nay (6/9) trên quốc lộ 1A (km 1783+500), thuộc địa bàn xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), xe tải mang BKS 43C-030-59 lưu thông hướng Đồng Nai- Bình Thuận. Khi tới địa bàn xã Xuân Hưng, chiếc xe này va chạm với xe đầu kéo container chạy cùng chiều, sau đó mất lái đâm ngang hông xe khách loại 16 chỗ mang BKS 51B-034.42 do ông Hồ Hải Sinh điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm bà Trần Thị Vân (61 tuổi, ngụ tại Hàm Tân, Bình Thuận, hành khách trên xe khách) tử vong tại chỗ. 10 hành khách khác trong đó có tài xế xe khách, bị thương. (Xem chi tiết)


Sáng 6/9, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã đưa nghi phạm Tẩn Láo Lở (SN 1992, ở Bát Xát Lào Cai) trở lại khu vực hiện trường vụ án để thực nghiệm điều tra, tìm kiếm các tang vật. Ngày 5/9, Công an huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết đã bắt giữ Tẩn Láo Lở (SN 1992, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Đây là đối tượng bị tình nghi giết 4 người trong một gia đình ở cùng thôn gồm chị Tẩn Tà Mẩy (SN 1994), hai con nhỏ của chị Mẩy và một cháu gái, hôm 9/8. Lở bị bắt vào tối 4/9 tại một cánh rừng gần hiện trường vụ án khi đang trên đường trở về nhà riêng của mình. (Xem chi tiết)


Tổng thống President Rodrigo Duterte hôm 6/9 đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc vì lăng nhục Tổng thống Mỹ Barack Obama. "Các bình luận hơi nặng lời của tôi là để đáp lại một số câu hỏi của báo chí... nhưng tôi rất tiếc khi nó lại trở thành một màn công kích cá nhân nhằm vào ngài Tổng thống Mỹ, " thông báo do ông Duterte đưa ra có đoạn. ​Duterte, một người thích ăn nói đơn giản và nổi tiếng vì các phát ngôn gây sốc cùng chiến dịch chống ma túy mạnh tay, đã gọi ông Obama là "đồ con hoang" trước mặt các phóng viên trong ngày 5/9 - một ngày trước khi cuộc gặp gỡ giữa đôi bên dự kiến diễn ra tại Lào.


Nguồn tin quốc phòng và ngoại giao Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedky Sobhi đã đồng ý về vấn đề đào tạo phi công máy bay trực thăng tấn công Ka-52k cho Ai Cập trong một cuộc họp diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga. Tại cuộc họp này, theo các nguồn tin, cho thấy hai nước đã tiến gần đến việc ký kết một hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng của Nga cho Hải quân Ai Cập. Nguồn tin cho biết, Ai Cập sẽ trang bị cho hai chiến hạm Mistral không ít hơn 16 chiếc Ka-52k và cũng số lượng tương tự đối với Ka-29/31. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG