Bản tin 14H: Tổng thống Syria cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn cầu

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố tình hình thế giới hiện nay giống như Chiến tranh Lạnh, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nổ ra một một cuộc xung đột toàn cầu.

Khoảng 8h45 sáng 14/10, một xưởng sản xuất hàng nội thất ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội bất ngờ cháy lớn. Nghe thấy tiếng hô hoán nhiều người dân đã chạy sang hỗ trợ gia đình bê số hàng nội thất gồm bàn, ghế,... ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng ra toàn bộ khu xưởng. 10 phút sau, xe của cảnh sát PCCC đã có mặt nỗ lực dập lửa.


Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai giấy phép nhà A3, ngõ 8, Lý Nam Đế của nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh đứng tên.

Công trình được cấp phép xây 7 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây lên 10 tầng. Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép. Đồng thời yêu cầu gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh phải nộp phạt 15 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió đông trên cao, tại Thừa Thiên-Huế từ đêm 13 đến sáng 14/10 đã có mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu ở nhiều địa phương trong tỉnh. Thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, có một phụ nữ 34 tuổi trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang mất tích do thuyền bị đứt dây neo trôi dạt (hiện các cơ quan chức năng đang xác minh); có 87 nhà bị tốc mái (tập trung ở huyện Phú Vang và các xã Phong Hiền, Phong Bình, Phong Thu thuộc huyện Phong Điền). 


Ngày 14/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn diện rộng kèm theo lốc xoáy, khiến gần 100 nhà dân tại huyện Triệu Phong bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút tại các xã Triệu Đại, Triệu Long, Triệu Hòa (huyện Triệu Phong) đã làm đổ nhiều hoa màu, cây cối và tốc mái nhà dân. Ngoài ra, nhiều vật nuôi của các hộ dân trong vùng cũng bị chết. Để đảm bảo an toàn, nhiều người dân đã đến các trụ sở cơ quan cũng như nhà kiên cố khác để tránh trú. 


Vào 4h hôm nay (14/10), chiếc xe container chở theo 30 tấn bột này đã tông đổ tường 4 căn nhà từ số 462-468 đường Phạm Văn Đồng. Vụ việc khiến 2 vợ chồng ông Vũ Tiến Hùng (55 tuổi) và bà Trần Thị Hòa (54 tuổi)-chủ căn nhà 468 Phạm Văn Đồng, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, toàn bộ phần mái hiên trước cửa 2 căn nhà 462-464 bị sập hoàn toàn, gian trước 2 căn nhà 466-468 bị đổ sập. Chiếc xe container bị vỡ nát phần đầu kéo nhưng tài xế may mắn chỉ xây xước nhẹ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố tình hình thế giới hiện nay giống như Chiến tranh Lạnh, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nổ ra một một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Syria nêu rõ: "Mục đích chính là duy trì quyền bá chủ của Mỹ trên toàn cầu, không để cho bất cứ ai làm đối tác chính trị hoặc trên trường quốc tế, dù đó là Nga hoặc thậm chí là các đồng minh ở Phương Tây. Do đó, có thể cảm thấy 'mùi' của chiến tranh, được miêu tả là Chiến tranh thế giới thứ ba, mặc dù chưa phải là đối đầu quân sự trực tiếp".


Trong một thông điệp chung gửi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bốn Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha tuyên bố EU phải thực hiện các chiến dịch quân sự "tại những vùng mà NATO không hoạt động". Thông điệp nhấn mạnh sự cấp thiết phải tăng cường quốc phòng châu Âu độc lập với các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh EU hiện nay đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như khủng hoảng di cư, khó khăn kinh tế với những ảnh hưởng bất lợi do Brexit (chỉ việc Anh rời EU), và nhất là các cuộc khủng bố và tấn công cực đoan.


Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho các cuộc không kích mới tại Yemen ngày 13/10 sau khi tên lửa Mỹ nhằm các mục tiêu của phiến quân Houthi, tuy nhiên giới chức nhấn mạnh Mỹ muốn tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến khác. Trước đó, Hải quân Mỹ đã phóng 5 quả tên lửa hành trình Tomahowk vào ba trạm radar lưu động thuộc khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát ở vùng duyên hải Yemen nhằm trả đũa vụ tấn công vừa qua vào tàu khu trục của Mỹ.


Đại sứ quán Nga tại Dasmacus, Syria đã bị nã pháo cối trong suốt 2 giờ. Điện Kremlin cho biết, 2 tổ chức khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (tức Al Nusra trước đây) và Failak ar-Rahman gây ra các vụ tấn công. Phía Nga cũng khẳng định sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn chống lại lực lượng khủng bố tại Syria. Quân đội Syria cáo buộc quân nổi dậy kiểm soát khu vực phía Đông Aleppo đang lợi dụng dân thường làm "lá chắn sống" trước các cuộc không kích và tiến công của quân đội này phối hợp với Nga. (Xem chi tiết)


Một nam thanh niên Trung Quốc mới đây đã bị nhà chức trách Anh bắt giữ vì định mang hung khí vào Cung điện Buckingham. Hang Zhang, 25 tuổi, là sinh viên Đại học Sheffield.

Thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ do tiến vào cổng chính Cung điện Buckingham trái phép. Sau một hồi truy đuổi, cảnh sát phát hiện người này giấu một con dao gấp dưới giày. Tại đồn cảnh sát, đối tượng khai rằng "nhiệm vụ của tôi là giết nữ hoàng" và không chịu hé lộ thêm thông tin gì. Trên tay hắn có dòng chữ "Cung điện Buckingham" và "lá cờ" được viết bằng bút bi.

(Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG