Bản tin 14H: Tổng thống Syria sẽ không đàm phán với 'khủng bố'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại thủ đô Moskva, Nga ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại thủ đô Moskva, Nga ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11/12 tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc thảo luận chính trị với bất kỳ nhóm vũ trang đối lập nào, đồng thời cáo buộc Washington cùng đồng minh Saudi Arabia đang muốn "các nhóm khủng bố" tham gia các cuộc đàm phán.

Sáng 12/12, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi tại xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng. Cầu vượt sông Hậu từ Trà Vinh nối liền Sóc Trăng, theo tuyến quốc lộ 60, rút ngắn đoạn đường khoảng 70 km từ TP.HCM với một số tỉnh miền Tây. Theo thiết kế, chiều dài toàn tuyến của dự án khoảng 15,2 km, gồm hai cầu chính là Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2. Mỗi cầu rộng 16 m với 4 làn xe. Cầu Đại Ngãi là công trình huyết mạch trên quốc lộ 60, vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.726 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h50 hôm nay, 12/12 tại ngã ba Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện xe ô tô tải BKS 89L - 8211 va chạm giao thông với xe Toyota Vios BKS 20A - 000.55, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để giải quyết. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe tải đã rồ ga lao thẳng vào thượng úy Đạt khiến anh ngã ra đường rồi kéo nạn nhân lê trên đường khoảng gần 20m. Sau đó, tài xế bỏ chạy theo hướng về nội thành Hà Nội. Chiến sĩ cảnh sát được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, quân phục bị nghiến rách tả tơi. (Xem chi tiết)


Trưa 12/12, sau khi trích xuất camera giao thông, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân của chiếc xe tải kéo lê ​cảnh sát giao thông trên phố ​và địa điểm xảy ra vụ việc tại địa chỉ số 465 Nguyễn Văn Linh, Gia Lâm, Hà Nội. Thông qua điều tra biển số xe tải vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định được chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh và Em, địa chỉ tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho công ty yêu cầu tài xế ​đến trình diện cơ quan công an.


Ngày 11/12, ông Hà Công Quang, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: Lãnh đạo phường vừa nhận được thông tin, nữ sinh H.Th.Th.D. (SN 1994), người địa phương, bị bạn học lừa bán sang Trung Quốc, gọi điện về cầu cứu gia đình. D. cho biết thêm, còn có một người bạn gốc Yên Bái bị bán sang Trung Quốc đợt này. Hiện gia đình nữ sinh đã báo cáo lên cơ quan công an tỉnh Quảng Bình để có phương án giải cứu cháu D. về lại Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 11/12 tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc thảo luận chính trị với bất kỳ nhóm vũ trang đối lập nào, đồng thời cáo buộc Washington cùng đồng minh Saudi Arabia đang muốn "các nhóm khủng bố" tham gia các cuộc đàm phán. Trước khi những phát biểu trên của ông Assad được công khai, Washington cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Moskva để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về kế hoạch hòa bình Syria.


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Ankara bắt đầu dựng bức tường dài 82 km dọc biên giới nước này với khu vực đang bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Syria. Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, những khối bê tông cao 4 m đã được dựng dọc đường biên giới các tỉnh của Syria gồm Kilis và Gaziantep. Hãng này khẳng định họ đã thu thập các video cho thấy xe xây dựng đang sắp những khối bê tông dọc biên giới. Tuy nhiên, hãng Dogan không thể xác định thông tin này với bất kỳ quan chức của chính phủ. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 9/12 đã bác bỏ lời kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân đánh phiến quân IS của Thượng nghị sĩ, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Ted Cruz. Phát biểu trước phong trào Tea Party tại Cedar Papids, Iowa hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Cruz ngỏ ý rằng Mỹ nên sử dụng vũ khí hạt nhân ở khu vực do IS chiếm quyền kiểm soát tại Iraq và Syria. (Xem chi tiết)


Chính quyền Baghdad cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang Iraq là hành vi xâm lược và vi phạm trắng trợn các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc về toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Hôm 4/12, một tiểu đoàn tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đột nhập vào tỉnh Nineveh Iraq dưới vỏ bọc huấn luyện các chiến binh người Kurd chống khủng bố. (Xem chi tiết)


Một quan chức liên bang Mỹ ngày 11/12 xác nhận một báo cáo của cơ quan chính phủ nước này đã cảnh báo rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng tạo ra những hộ chiếu Syria giả. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết bản báo cáo này nêu rõ IS đã tiếp cận vào các hệ thống máy móc in hộ chiếu của Chính phủ Syria và những hộ chiếu để trống, làm tăng nguy cơ những hộ chiếu này có thể bị làm giả.


Một học viện quân sự danh tiếng ở Mỹ ngày 11/12 đã đình chỉ 8 học viên vì chụp và phát tán các bức ảnh mặc trang phục màu trắng truyền thống của tổ chức phân biệt chủng tộc Klu Klux Klan (hay còn gọi là 3K) ở Mỹ trước đây. Trung tướng nghỉ hưu John Rosa, Chủ tịch Học viện trên, nhận định các bức ảnh này là "đáng quan ngại và không phù hợp". KKK được thành lập sau khi cuộc nội chiến ở Mỹ kết thúc vào năm 1865, gồm nhiều hội kín lớn với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài người Do Thái, Công giáo. Tổ chức này thường tiến hành các hành động khủng bố, bạo lực để đe dọa người Mỹ gốc Phi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.