Bản tin 14H: Tổng thống Trump cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên lên tiếng cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố và kêu gọi nước này chấm dứt hành động tương tự và chủ nghĩa cực đoan.
Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay (10/6), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

 TPHCM trồng 7.000 cây xanh mỗi năm. Sáng 10/6, tại công viên cầu Sài Gòn (đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2) Sở GTVT phối hợp cùng UBND quận 2, TPHCM tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2017. Tổng cộng 160 cây được trồng, trong đó có 39 cây me tây, 35 cây lộc vừng, 23 cây giáng hương, còn lại là các loại cây khác như sa la, lim xẹt, gáo vàng, tra bụp, mù u, tràm… PGĐ Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, mỗi năm TPHCM trồng trung bình khoảng 7.000 cây xanh với mục tiêu xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp, tạo mỹ quan đô thị, thanh lọc không khí, khói bụi và giảm tiếng ồn. (Xem chi tiết)


Đào hố ga trên phố Sài Gòn phát hiện quan tài, xương. Sáng 10/6, trong lúc nhóm công nhân đang đào hố ga thi công công trình điện ngầm tại sạp 5A nằm trên giao lộ Tân Thành – Đỗ Ngọc Thạnh (phường 15, quận 5, TPHCM) thì khoan đụng nắp quan tài nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khai quật chiếc quan tài và đưa các mẫu xương đi giám định xem có phải là mộ cổ hay không. (Xem chi tiết)

Xe ba bánh lật đè chết người đàn ông giữa phố Hà Nội. Khoảng hơn 10h ngày 10/6, chiếc xe ba bánh đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, Hà Nội) theo hướng Khuất Duy Tiến - Nghiêm Xuân Yêm. Khi rẽ vào khu vực ngõ 300 Nguyễn Xiển, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè lên người đàn ông ngồi bên trái khiến người này tử vong tại chỗ. Tài xế xe ba bánh thoát nạn và rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến tuyến đường Nguyễn Xiển ùn ứ kéo dài. (Xem chi tiết)


Gần 20 côn đồ truy sát cả gia đình lúc nửa đêm. Sáng 10/6, công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay đang điều tra theo đơn tố cáo việc một gia đình bị nhóm gần 20 người truy sát trong đêm. Theo trình báo của anh Trần Văn Dũng (trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), khoảng 00h ngày 9/8, anh Dũng cãi vã với người đàn ông tên Tùng trú tại địa phương. Bỏ về khoảng 15 phút, anh Dũng phát hiện nhóm gần 20 người mang theo gậy, kiếm, dao, tuýp sắt đứng trước cửa, liền hô hoán mọi người trong gia đình chạy ra sau nhà. "Đám người lạ lấy gạch, đá ném vào bên trong sau đó phá cửa lao vào đập phá đồ đạc, cửa kính, xe máy... và chém nhiều nhát vào vai tôi", anh Dũng nhớ lại.


Sát hại người yêu rồi khóa cửa tẩu thoát. Chiều 10/6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Ngô Đức Công (29 tuổi) - nghi can sát hại chị Trần Thị Minh (28 tuổi, ở Bình Dương). Công khai nhận là người yêu của chị Minh. Gần đây, chị Minh đòi chia tay, anh ta nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không thành. Rạng sáng ba hôm trước, Công đến phòng trọ của chị Minh ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Xảy ra cãi vã, kẻ này sát hại người yêu, lấy xe máy cùng hai điện thoại của nạn nhân đi về nhà ở xã Long Hòa, huyện Bàu Bàng. Chiều 9/6, mùi tử khí bốc ra từ phòng trọ số 13 khóa cửa ngoài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ trọ cùng cảnh sát mở cửa thì phát hiện cô gái tử vong, thi thể đang phân hủy.

Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 10/6 tuyên bố “ngày mà Bình Nhưỡng đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào thử nghiệm sẽ không còn xa”. Lời tuyên bố này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang ở trong giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển công nghệ ICBM, đúng với những gì Chủ tịch Kim Jong-un từng phát biểu trong ngày 1/1. (Xem chi tiết)


Hậu quả khôn lường việc Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân đến Qatar. Ngày 8/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định sẽ triển khai 5.000 quân đến Qatar với lý do thực hiện nhiệm vụ nhằm “đảm bảo an ninh cho toàn bộ khu vực”. Động thái của Ankara khiến xã hội nước này rơi vào cuộc tranh luận khi cho rằng, sự gia tăng quân số Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar có thể là điềm báo một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong tương lai nếu Qatar yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ lãnh thổ trước áp lực từ Mỹ và Ả Rập Xê-út. (Xem chi tiết)


Tổng thống Trump cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố. Qatar "từ lâu là nước tài trợ chủ nghĩa khủng bố ở cấp độ rất cao", Guardian dẫn lời ông Trump hôm 9/6 nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Romania Klaus Iohannis ở Nhà Trắng, Reuters đưa tin. "Tôi đã quyết định, cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson và các tướng lĩnh quân đội rằng đã đến lúc kêu gọi Qatar chấm dứt tài trợ cho khủng bố. Họ phải chấm dứt tài trợ và tư tưởng cực đoan", Tổng thống Mỹ Trump cho biết. Đây là tuyên bố trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Trump về cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh sau khi Saudi Arabia cùng các nước lân cận ra tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Qatar.


Nhiều tiết lộ mới 'lạnh người' về vụ khủng bố tại London. Cảnh sát Anh ngày 9/6 thông báo đã bắt giữ một nam giới 27 tuổi bị tình nghi có liên quan đến các vụ tấn công vừa qua trên Cầu London khiến 8 người thiệt mạng, hầu hết là người nước ngoài. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố này, song đã thả tự do cho 13 người. Liên quan đến cuộc điều tra vụ tấn công, cùng ngày, lực lượng chống khủng bố London cho biết số người thiệt mạng có thể cao hơn nữa nếu những kẻ khủng bố thuê được chiếc xe tải 7,5 tấn và tiến hành vụ tấn công thứ 3 bằng loại bom xăng tự chế. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.