Bản tin 14H: Tổng thống Ukraine khiến người Nga nổi giận

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại khiến Nga nổi giận đùng đùng khi tiếp tục đưa ra những phát biểu gây sốc liên quan đến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow trong ngày hôm nay (9/5).

Sáng 8/5, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt hoa tại Tượng đài Bác ở thủ đô Moskva. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.


Khoảng 4h hôm nay (9/5), tại khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại tổng hợp Lý Thanh Sắc (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ đống mùn cưa trong xưởng rồi sau đó nhanh chóng lan sang các thanh gỗ bên cạnh khiến đám cháy lan rộng. Sau gần 1h đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.


Theo phản ánh của chị Lê Thị Thủy (SN 1982, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), sáng ngày 8/5 chị có đưa con của mình là cháu Trịnh Thanh Bình (13 tháng tuổi) đến trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm vắc xin phòng lao, sau khi tiêm xong xuôi thì cháu được đưa về nhà. Về đến nhà cháu bé đã có biểu hiện nóng sốt, bú ít, thở yếu và khóc gay gắt… Gia đình đưa cháu quay lại trạm y tế xã và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện thì cháu đã chết trước đó.


Trên địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An vừa xảy ra một vụ ngộ độc thủy ngân khiến một cháu nhỏ tử vong. Chiều ngày 8/5, trong khi vợ chồng anh Nguyễn Văn H. và chị Nguyển Thị L. trú xóm Yên Xá, xã Hưng Đông, TP Vinh đi làm để hai con (cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 17 tháng tuổi) ở nhà trông nhau. Trong lúc cầm lọ đựng tăm xung quanh chứa dung dịch có thuỷ ngân trang trí chơi, cháu H. (17 tháng tuổi) đã làm rơi vỡ lọ tăm. Do không biết nên cháu H. đã uống dung dịch thủy ngân trong lọ tăm chảy ra ngoài và bị hôn mê, toàn cơ thể tím tái. Khi phát hiện cháu H. nằm bất động trên sàn nhà, người nhà anh H. đã đưa cháu xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu. Do bị ngộ độc thủy ngân quá nặng, cháu H. được người nhà chuyển ra Hà Nội nhưng đã tử vong trên đường đi.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/5 vừa sa thải gần 20 tướng chỉ một ngày trước lễ duyệt binh Ngày chiến thắng kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Đợt sa thải cũng diễn ra giữa lúc Quân đội Nga có những thay đổi lớn, khi chính phủ của Tổng thống Putin coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính, đồng thời ông Putin đã ký học thuyết quân sự mới hồi tháng 12/2014 nhằm điều chỉnh các mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại khiến Nga nổi giận đùng đùng khi tiếp tục đưa ra những phát biểu gây sốc liên quan đến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow trong ngày hôm nay (9/5). Phát biểu tại một diễn đàn chính trị-lịch sử ở Gdansk, Ba Lan hôm 7/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói rằng: "Thay mặt nhân dân Ukraine, tôi vô cùng cảm ơn nhiều nhà lãnh đạo thế giới vì đã từ chối không tham dự lễ diễu binh ở thủ đô Moscow”. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, một chiếc máy bay thương mại đã rơi xuống một xa lộ liên tiểu bang là nút giao thông chính của thành phố Atlanta, Mỹ khiến toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay Piper PA-32 loại một động cơ vừa khởi hành từ sân bay DeKalb Peachtree đã rơi xuống xa lộ I-285 thuộc thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia,  đâm vào rào chắn xi măng rồi bốc cháy dữ dội. (Xem chi tiết)


Một chuyên gia về địa chất ngày 8/5 cho biết hoạt động núi lửa tại Hakone, Nhật Bản đang gia tăng ở các mức độ chưa thế xác định trong những năm gần đây ở khu vực cấm tiếp cận. Giáo sư Đại học Tokai Takeshi Oba cho biết phân tích khí thoát ra từ lòng đất ở thị trấn nước nóng Owakudani, cách Tokyo 80km về phía Tây Nam, cho thấy hoạt động của magma đang gia tăng.


Ngày 8/5, gần 20 con cá voi đã chết một cách bí ẩn tại vịnh Penas, thuộc khu vực Aysén, miền Nam Chile, sau khi bị mắc kẹt trên bờ biển. Cơ quan Ngư nghiệp Quốc gia Chile (Sernapesca) cho biết các con cá voi này dài khoảng 10m, với tên khoa học Balaenoptera Borealis, hay còn được người dân trong vùng gọi là cá voi Sei. Chúng bị mắc tại khu vực gần ngọn hải đăng Cabo Raper, cách thủ đô Santiago 2.000 km. Các chuyên gia nước ngoài đang tiến hành nghiên cứu về cá voi đã phát hiện ra chúng. Con vật này không hề bị thương, do đó nhiều khả năng chúng bị chết do thủy chiều đỏ hoặc bị nhiễm một vài loại virus nào đó.

MỚI - NÓNG