Bản tin 14H: Tổng thống Ukraine tuyên bố 'làm mọi thứ' giành lại Crimea

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để đưa bán đảo Crimea và vùng Donbass trở lại quyền kiểm soát của chính quyền Kiev. Tuyên bố của người đứng đầu nhà nước Ukraine đưa ra trong bối cảnh Quốc hội nước này vừa thông qua Hiến pháp sửa đổi theo đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các đoàn kiểm tra sẽ tái kiểm tra đột xuất các trường nếu phát hiện các khoản thu chi đầu năm có dấu hiệu bất thường sẽ xử lý triệt để. Ngày 14/9 đến ngày 25/9, Sở GD-ĐT sẽ thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu - chi và hoạt động quản lý dạy thêm, học thêm đầu năm học 2015-2016 tại các nhà trường trên địa bàn thành phố. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã quy định mức trần cụ thể cho từng khoản với yêu cầu các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng dự toán chi để làm căn cứ tính toán mức thu và phải có văn bản thỏa thuận tới từng phụ huynh.


Mặc dù chính quyền liên tục thúc ép người dân di dời khỏi 2 dãy chung cư cũ ở trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vì tình trạng xuống cấp đến mức nguy hiểm, nhưng nhiều hộ dân phản đối vì không muốn bị đẩy ra đường khi chưa được bồi thường hay cam kết đảm bảo quyền lợi ngoài lời hứa suông. Thành phố đã thống kê, kiểm đếm, đề xuất 2 phương án: thuê nhà tạm cư khi xây dựng xong đưa dân về và bồi thường tái cấp đất tái định cư nơi khác. Tuy nhiên, tháng 7/2015, thành phố Hạ Long đã chốt lại phương án cấp tiền thuê nhà tạm cư, khi xây xong chung cư mới sẽ đưa dân trở lại. (Xem chi tiết)


Khi bắc gạch leo tường để xem hổ trong khu vực cấm, chị Yến bất ngờ bị một con hổ trắng vồ lấy tay. Vụ việc kể trên xảy ra tại Khu sinh thái Mường Thanh, huyện Diễn Châu, Nghệ An vào ngày 23/8. Nạn nhân là chị Trần Thị Yến (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế). Theo đó, khoảng 10h ngày 23/8 trong lúc đi tham quan vườn thú trong Khu sinh thái Mường Thanh, chị Yến cùng gia đình đi lạc vào khu vực cấm (khu vực nuôi hổ trắng). Khi bắc gạch leo tường xem hổ, chị Yến bất ngờ bị một con hổ trắng vồ lấy tay. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để đưa bán đảo Crimea và vùng Donbass trở lại quyền kiểm soát của chính quyền Kiev. Tuyên bố của người đứng đầu nhà nước Ukraine đưa ra trong bối cảnh Quốc hội nước này vừa thông qua Hiến pháp sửa đổi theo đề nghị của Tổng thống Petro Poroshenko. Hiến pháp trao quyền tự trị lớn hơn cho các vùng lãnh thổ ở miền Đông nước này hiện do lực lượng ly khai kiểm soát. (Xem chi tiết)


Hai chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 Raptor của Mỹ ngày 4/9 đã lần đầu hạ cánh xuống sân bay Estonia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Estonia và Nga leo thang căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hai chiến đấu cơ F-22 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Amari, nơi hiện cũng đang tiếp đón các chiến đấu cơ Đức tham gia sứ mệnh mang tên “Baltic Air Policing” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với nhiệm vụ hỗ trợ các nước thành viên nhỏ ở khu vực Baltic trong việc bảo vệ các đường biên giới với Nga. (Xem chi tiết)


Đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) trong liên minh cầm quyền của Đức cho rằng Thủ tướng Angela Merkel đã có quyết định không đúng đắn khi đồng ý để nước này tiếp nhận người tị nạn "mắc kẹt" ở Hungary. CSU dự định sẽ chỉ ra những mặt hạn chế của việc tiếp nhận người tị nạn và sự cần thiết phải giảm số lượng người nhập cư. Quyết định cho phép người tị nạn từ Hungary đến Đức đã không được thông qua với chính quyền các bang.


Ngày 6/9, lực lượng không quân Iraq cho biết các máy bay chiến đấu F-16 mới của nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Những máy bay này đã tiêu diệt chính xác các mục tiêu sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác về vị trí ẩn náu của các phần tử khủng bố. Các máy bay F-16 đã tiến hành 15 cuộc không kích trong 4 ngày qua tại các tỉnh Salaheddin và Kirkuk. (Xem chi tiết)


Hàng chục hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways bị thương sau khi máy bay đi vào vùng nhiễu loạn trên vùng trời Philippines. Sự cố xảy ra vào chiều 5/9 trên chuyến bay số hiệu QR932 của hãng Qatar Airways. Chiếc Boeing 777-300 đi vào vùng nhiễu loạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Doha, Qatar tới thủ đô Manila, Philippines. Theo truyền thông địa phương, sự cố khiến ít nhất 40 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Brazil cho hay, ít nhất 15 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt gặp nạn gần khu vực Paraty, bang Rio de Janeiro hôm 6/9. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường quanh co và dốc nguy hiểm. Được biết, chiếc xe buýt chở theo hàng chục khách du lịch gặp nạn khi đang trên đường tới một bãi biển nổi tiếng ở gần đó. Nhân viên cứu hộ và các nhà điều tra khẩn trương tới hiện trường sau đó. Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để điều trị. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG