Bản tin 14H: Triều Tiên có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào

Bãi thử chính Punggye-ri. (Nguồn: asianews.it)
Bãi thử chính Punggye-ri. (Nguồn: asianews.it)
TPO - Sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh từ bãi thử chính Punggye-ri của Triều Tiên, Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 18/3 nhận định Bình Nhưỡng có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào.

UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ) để thực hiện dự án “Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường vành đai 4” với tổng mức đầu tư dự kiến là 629,670 tỷ đồng. Theo đó, để đảm bảo phát huy hiệu quả của hệ thống, cần phải đầu tư kinh phí để thực hiện nạo vét trục chính sông Nhuệ và từ Liên Mạc đến đường vành đai 4. (Xem chi tiết)


Trong khi đang tác nghiệp, anh Nguyễn Quang Hải, hiện đang là phóng viên Báo điện tử VTC News bất ngờ bị nhóm người được cho là của nhà hàng Queen Bee (Láng Hạ, Hà Nội) lao tới hành hung rồi giam lỏng trong gần 2 giờ đồng hồ. Sự việc trên xảy ra vào chiều ngay 18/3, tại nhà hàng Queen Bee, số 20 Láng Hạ, Hà Nội. Sau khi được đưa ra ngoài, anh Hải cho hay: Khi anh đang chụp ảnh bên ngoài vỉa hè thì bị một nhân viên nhà hàng túm cổ áo, lôi vào ngõ 22 Láng Hạ. Theo sau là 3 nhân viên khác. Tại đây, anh Hải đã bị đánh và bị ép xóa hết tài liệu.


Gần đây có thông tin cho rằng tuyến đường vành đai thuộc hợp phần I của Dự án phát triển toàn diện kinh tế-xã hội thành phố Thanh Hóa mới đưa vào sử dụng đã có nhiều điểm bị bong tróc, hư hỏng, xuống cấp. Hợp phần trên đang trong quá trình thi công và dự kiến đến 31/6/2016 mới hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Những thông tin chưa đầy đủ về hợp phần này cũng ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh Thanh Hóa trong việc vay vốn ưu đãi ODA của Hàn Quốc cũng như thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để triển khai đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh.


Nước giếng của một khách sạn ở thành phố Đà Lạt bỗng dưng nóng lên tới 42 – 43 độ C. Vụ việc được cấp báo với cơ quan chức năng. Giếng nước kỳ lạ kể trên ở tầng trệt khách sạn Hồng Hải, số 42 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Cán bộ Trung tâm Quan trắc (Sở TN&MT Lâm Đồng) đã đến khách sạn, dùng thiết bị đo nhanh để kiểm tra và nhận thấy nhiệt độ của nước giếng lên tới 42 - 43 độ C. Vì đây là hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận tại Đà Lạt nên cơ quan Quan trắc sẽ đề nghị lãnh đạo Sở TN&MT cho lấy mẫu  nước giếng này để phân tích tìm nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), trong những ngày gần đây thông tin từ cơ quan quản lý Trung Quốc và một số nước có cảnh báo trong các loại bình đựng nước nóng xuất xứ từ Trung Quốc có một số loại có thôi nhiễm kim loại nặng vượt ngưỡng giới hạn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Cục đã tiến hành lấy 5 mẫu bình đang bán để kiểm tra, kết quả kết quả kiểm nghiệm hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.


Ông Kurt Campbell, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hôm qua dẫn lời một số quan chức Mỹ nói rằng, Trung Quốc có thể tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông trong thời gian tới và Mỹ nên phản ứng bằng cách đưa máy bay quân sự vào ADIZ này. Ông Campbell nhận định, căng thẳng trên biển Đông có thể gia tăng vào tháng 4 hoặc tháng 5 khi Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc yêu sách chủ quyền phi lý. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong hai ngày 17-18/3, Mỹ và Philippines đã tiến hành vòng Đối thoại Chiến lược song phương cơ chế "2+2" lần thứ 6 tại thủ đô Washington DC nhằm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ liên minh trên một loạt vấn đề liên quan tới ưu tiên và lợi ích chung. Trong tuyên bố chung, hai nước kịch liệt phản đối mọi hành động quân sự hóa các tiền đồn hiện nay tại Biển Đông, chia sẻ quan điểm rằng việc bố trí các khí tài quân sự mới trên các thực thể ở Biển Đông sẽ làm leo thang căng thẳng khu vực.


Sáng nay (19/3), một máy bay của hãng hàng không Flydubai (Dubai) đã rơi ở thành phố Rostov-on-Don của Nga, khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981. Kiểm soát không lưu và cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận, chiếc máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981 rơi gần đường băng  trong điều kiện tầm nhìn thấp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 giờ địa phương. (Xem chi tiết)


Sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Atka thuộc bang Alaska của Mỹ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất được xác định tại 51,52 độ vĩ Bắc và 174,23 độ kinh Tây, nằm ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra.


Sau khi phân tích các hình ảnh vệ tinh từ bãi thử chính Punggye-ri của Triều Tiên, Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 18/3 nhận định Bình Nhưỡng có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào. Theo cơ quan trên, những hoạt động tại cơ sở ngầm này cho thấy Triều Tiên đang thực hiện công tác bảo trì và thu dọn các đường hầm sau vụ thử hạt nhân bị cộng đồng quốc tế lên án hồi tháng 1/2016.

MỚI - NÓNG