Bản tin 14H: Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nước Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: AP)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: AP)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Theo dự kiến Chương trình, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vào tháng 4 tới, Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước thay vì 7 ngày như kế hoạch trước đó. Theo kế hoạch, dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 22,5 ngày làm việc, và dự kiến bế mạc vào ngày 16/4/2016. (Xem chi tiết)


Sáng 9/3, cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cập đến mối quan hệ giữa đại biểu với người dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đại biểu Quốc hội phải là người ưu tú, gương mẫu, chứ không phải đứng trên dân. Theo Chủ tịch Quốc hội, xây dựng pháp luật là phục vụ nhân dân, giám sát cũng nhằm phục vụ nhân dân, hay tiếp xúc cử tri cũng là lấy ý kiến, lắng nghe nhân dân. (Xem chi tiết)


Gói hỗ trợ cho vay mua nhà 30.000 tỷ bắt đầu triển khai từ 6/2013. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%). Nhiều người dân lầm tưởng hợp đồng tín dụng của gói hỗ trợ cho vay mua nhà 30.000 tỷ có lãi suất 5% trong suốt 15 năm. Nhưng trên thực tế, phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được áp dụng lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng, phần dư nợ vay giải ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng lãi suất vay thương mại thông thường do khách hàng và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận.


Sáng nay, 9/3 nhiều người dân đi trên đường dẫn lên cầu Thanh Trì gần ngã tư giao cắt với đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể nam thanh niên nằm dưới đất. Theo một số người dân, thời điểm phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Theo quan sát, thi thể nam thanh niên nằm dưới chân cầu vượt đường vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, và nằm hoàn toàn trong khu vực rào sắt bảo vệ của đường vành đai 3, vị trí nạn nhân nằm cách mặt đường vành đai 3 hơn 5 mét. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu nằm trên đường vành đai 3. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa phát đi thông báo cho biết, có hai lao động Việt Nam đang làm việc tại tỉnh Uige (Angola) vừa bị cướp bắn tử vong. Hai nạn nhân xấu số là anh Đặng Quốc Nghĩa (SN 1972, trú xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Viết Hậu (SN 1983, trú xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh). Theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thì vào ngày 3/3 và 5/3 có nhóm cướp đến "xin" tiền các nạn nhân nhưng không đạt được mục đích nên đã ra tay sát hại. (Xem chi tiết)


Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/3 tại thủ đô Berlin, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của nước Đức, cũng như cá nhân bà Merkel đối với Liên hợp quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết Thủ tướng Merkel luôn hỗ trợ ông trong nhiệm kỳ làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc trong các mục tiêu của Liên hợp quốc, luôn mạnh mẽ ủng hộ bảo vệ các quyền con người, trong đó có quyền của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ. Đây là đe dọa mới nhất trong một loạt tuyên bố hiếu chiến gia tăng từ phía Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với chính quyền Bình Nhưỡng vào tuần trước, do nước này theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.


Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Mark Welsh ngày 8/3 cho rằng Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể lắp vào tên lửa tầm xa. Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực để đối phó với tình hình và chuẩn bị trước “bất kỳ tình huống nào,” đồng thời chỉ ra rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra là một phần của những nỗ lực đó.


Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết sẽ tiếp tục cho phép các tổ chức dân sự cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên bất chấp việc nước này đã ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên trong ngày 8/3 vừa qua. Trước đó, Hàn Quốc đã dừng các khoản viện trợ từ ngân sách cho Triều Tiên sau khi Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên đứng đằng sau vụ tàu chiến Cheonan của nước này bị chìm trên biển Hoàng Hải làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.