Bản tin 14H: Triều Tiên dọa tấn công bất ngờ nhằm vào Mỹ

Bản tin 14H: Triều Tiên dọa tấn công bất ngờ nhằm vào Mỹ
TPO - Giữa lúc liên minh Mỹ - Hàn đang tiến hành cuộc tập trận quân sự trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, thì một ủy ban của Triều Tiên lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi” nhằm vào Mỹ trong một thời điểm bất ngờ.
Bản tin 14H: Triều Tiên dọa tấn công bất ngờ nhằm vào Mỹ ảnh 1 Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tập trận với hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngày 18/10, đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á — Thái Bình Dương) diễn ra tại TP Đà Nẵng trong tháng 11 tới, theo Sputnik. Đại sứ quán cũng cho biết đoàn đại biểu Nga cũng tham dự các hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao và kinh tế. Nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Nga sẽ tham dự Hội đồng kinh doanh APEC. (Xem chi tiết)


Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), các bộ ngành được lấy ý kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đều ủng hộ đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cụ thể, các đơn vị lấy ý kiến gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đồng thuận với phương án 1 nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 (Mậu Tuất) kéo dài 7 ngày. Như vậy, người lao động sẽ nghỉ trước Tết Nguyên đán (hay còn gọi Tết Âm lịch) 2 ngày, nghỉ sau tết 5 ngày. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 hôm nay 19/10, nhiều người dân sống cạnh căn nhà kinh doanh quần áo ở địa chỉ 911/10 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM nghe tiếng cự cãi của hai vợ chồng bên trong. Một lúc sau thì nghe tiếng nổ rồi khói bốc ra nghi ngút, kèm mùi xăng nồng nặc và tiếng la hét kêu cứu. Nhiều người dân ở gần nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini và xô nước đến ứng cứu nhưng không thể vào nhà do căn nhà bị khoá bên trong. Sau đó, người dân phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ của địa phương phá cửa, vào trong nhà để đưa 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.


Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giam Lại Thị Thấm (34 tuổi, trú xã Minh Châu, huyện Đông Hưng), giáo viên trường Mầm non Minh Châu, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2008 đến tháng 6/2017, Thấm khoe có đường dây chạy việc vào các trường đại học danh giá, chạy chế độ chính sách… Nhiều người dân huyện Hưng Hà và Đông Hưng tin, tạm ứng trước cho Thấm 70 -250 triệu đồng để xin việc. Mãi không xin được việc, nhiều người tìm đến trường, đến nhà riêng đòi tiền nhưng không thành. Một số người dọa kiện cáo, nữ giáo viên xin được viết giấy vay nợ và hứa sẽ trả sau. Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm bị bắt, Lại Thị Thấm đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 10 nạn nhân với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Ngày 19/10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho hay đang xem xét, làm rõ trách nhiệm của thượng úy N.T.B (công tác Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Gò Vấp) do bị tố cáo có hành vi gợi ý gia đình nghi phạm đưa 300 triệu đồng để giúp “chạy án”.
Trước đó, ngày 27/3, Công an quận Gò Vấp bắt giữ bà P.T.K.L để điều tra về hành vi Trộm tài sản. Số tiền bà này trộm gần 7000 USD (tương đương 150 triệu đồng). Thượng úy B được phân công thụ lý vụ việc này. Sau đó, thượng úy B bị tố cáo là đã gọi điện cho chị D (là con gái bà L bị tạm giữ), đề nghị để bà L được tại ngoại thì phải “chạy” số tiền 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Khi đi làm đồng về, người dân xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tá hỏa phát hiện một thi thể đàn ông nằm sấp dưới mương nước. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1971, trú xóm 1, xã Quỳnh Hồng). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)


Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, ngày 18/10, Biên đội tàu Hải quân Indonesia gồm hai tàu hộ vệ tên lửa Kri Sultan Hasanuddin 366 và tàu Kri Sultan Iskandar Muda 367 do Trung tá Sunmarji Bimoaji, Thuyền trưởng Tàu 367 làm Trưởng đoàn cập Cảng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 - 21/10. Hai tàu 366 và 367 thuộc lớp tàu hộ tống tàng hình hiện đại lớp Sigma, do tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế và thi công. Tàu có chiều dài 90,71m, rộng 13,2m, mớn nước 3,6m và lượng giãn nước toàn tải 1.692 tấn. (Xem chi tiết)


Giữa lúc liên minh Mỹ - Hàn đang tiến hành cuộc tập trận quân sự trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, thì một ủy ban của Triều Tiên lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi” nhằm vào Mỹ trong một thời điểm bất ngờ. Ủy ban này lên án phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là một cái cớ để liên minh đưa các vũ khí chiến lược lên bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Ít nhất tám người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm qua, 18/10 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa trái phép ở Bahabalpur, quận Balasore (bang Odisha, Ấn Độ). Số người thương vong được dự đoán có thể sẽ tăng lên vì nhiều người được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG