Bản tin 14H: Triều Tiên đưa bệ phóng vào vị trí, có thể sắp thử tên lửa

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: AFP.
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: AFP.
TPO - Các ảnh chụp vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên dường như đã di chuyển bệ phóng tên lửa vào vị trí, không lâu sau khi quân đội nước này đe dọa bắn 4 tên lửa vào gần đảo Guam của Mỹ.
Sáng nay (15/8), lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, chiều tối qua, Hội đồng kỷ luật huyện đã họp và ra quyết định kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ “bút phê” vào lý lịch sinh viên Ngô Việt A. tại xã Duyên Hà. Theo đó, cán bộ trực tiếp phê vào lý lịch trình Chủ tịch UBND xã ký bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Về trách nhiệm Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo huyện cho biết, cuối tuần này sẽ có buổi họp để xem xét hình thức kỷ luật. (Xem chi tiết)

Thông tin từ Bộ GTVT cho hay, cơ quan chuyên môn của bộ này đang xây dựng phương án "hạ nhiệt" tại trạm thu phí Cai Lậy - Tiền Giang. Theo đó, bộ này dự kiến giảm giá chung đối với toàn bộ phương tiện và miễn giảm cho các hộ dân quanh trạm, kèm theo là phương án kéo dài thời gian thu phí. Cụ thể, đại diện cơ quan tham mưu chính cho lãnh đạo Bộ GTVT trong việc này này cho hay: Hiện đã lên phương án kéo dài thời gian thu phí trạm Cai Lậy từ 6 năm 5 tháng hiện nay lên khoảng 15 năm. Từ đó, giá phí của trạm này hiện nay sẽ giảm được 30%.  "Tổng cục Đường bộ đang họp, báo cáo sau khi kiểm tra thực tế. Bộ cũng đã lên lịch họp để xem xét phương án chúng tôi đưa ra vào chiều mai, 16/8" - ông này nói. (Xem chi tiết)

Những ngày qua, trên sông Hàn đoạn qua phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xuất hiện hiện tượng cá chết, bốc mùi hôi thối, trôi dọc bờ sông. Theo ghi nhận vào sáng ngày 15/8, dọc bờ sông Hàn đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tuyên Sơn (phía đường Chương Dương) hàng loạt cá chết, nổi bụng, trôi lềnh bềnh và dạt vào hai bên bờ sông. Cá chết đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, tuy nhiên không thấy cơ quan chức năng thu gom, xử lý. Càng đi về phía thượng nguồn, số lượng cá chết càng nhiều.

Khoảng 7h ngày 15/8, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và 5 xe máy khiến 6 người bị thương phải nhập viện. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Minh Hàng (37 tuổi, trú TP Quy Nhơn) điều khiển ô tô mang BKS 82A - 000.39 lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo từ hướng cầu Đôi (phường Nhơn Bình) về trung tâm thành phố Quy Nhơn. Đến trước số nhà 1223 trên đường Trần Hưng Đạo thì bất ngờ đâm vào hai vợ chồng đang điều khiển xe máy đi cùng chiều khiến xe máy văng xa gần 10 mét khiến người vợ nằm bất động trên đường. Sau khi bị đâm ngã, thấy ô tô không dừng lại nên người chồng lấy xe máy đuổi theo. Xe ô tô tiếp tục húc thêm 4 xe máy, chỉ dừng lại khi đến trước cửa số nhà 1151 trên đường Trần Hưng Đạo. Tại hiện trường, xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu, 5 xe máy hư hỏng nhẹ nằm la liệt trên đường. 


Vào khoảng 23h (ngày 14/8), anh L.T. (SN 1986) trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An) đã đến cầu Bến Thủy 1, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, anh T. đã gọi điện thoại về cho người nhà. Ngay lập tức, gia đình T. hoảng hồn chạy tới cầu Bến Thủy 1 để can ngăn nhưng anh T. đã nhảy cầu tự vẫn. Đến sáng ngày 15/8, gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 15/8, Công an Đồng Nai bắt giữ Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê Kiên Giang), nghi can giết hại bà chủ tiệm cầm đồ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai do nợ nần nên đem xe của người yêu đi cầm tại tiệm của bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi). Bị bạn gái đòi lại, ngày 9/8 Hoàng đã đến tiệm giết bà Nhung nhằm lấy lại xe, cướp một ít tiền. Vài giờ sau, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi) đi chơi về hốt hoảng khi phát hiện vợ nằm chết bên vũng máu trong nhà. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do bị hung thủ đâm 32 nhát dao, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Lần theo manh mối thu thập được, các trinh sát đã bắt giữ Hoàng sau năm ngày lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. 
CNN dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên của Mỹ cho biết, dựa vào các ảnh vệ tinh mới chụp, họ nghi ngờ Triều Tiên đã di chuyển một bệ phóng tên lửa vào vị trí và có thể là chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa tầm trung. Nguồn tin này cũng nói rằng, động thái này có thể không liên quan đến cảnh báo hồi tuần trước của Triều Tiên dọa bắn 4 tên lửa tầm trung vào khu vực gần đảo Guam của Mỹ. Tuy nhiên, động thái này là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sẵn sàng cho một vụ phóng tên lửa trong vòng 2 ngày tới.

Ngay sau khi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA thông tin về những chỉ đạo mới nhất của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un về kế hoạch tấn công tên lửa gần đảo Guam, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lập tức có phản ứng mạnh mẽ đáp trả. Theo đài RT, ngày 14/8, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công nào chống lại Mỹ sẽ “rất nhanh chóng” leo thang thành một cuộc chiến, đồng thời nêu rõ tên lửa Bình Nhưỡng nhằm vào Mỹ sẽ được coi là một tuyên bố chiến tranh. 


Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí một sắc lệnh ủy quyền tiến hành điều tra cáo buộc về những vi phạm bản quyền trí tuệ Mỹ của Trung Quốc. Ông khẳng định đây là một "bước tiến lớn". Theo sắc lệnh này, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer được chỉ đạo xác định liệu các chính sách thương mại của Trung Quốc có ép buộc các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho nước này hay không. Phát biểu trước kí sắc lệnh trên, Tổng thống Trump khẳng định Đại sứ Lightizer có toàn quyền cân nhắc mọi lựa chọn, với các biện pháp trả đũa nếu cần. Theo ông, bảo vệ người lao động Mỹ là nghĩa vụ và bổn phận của ông.
MỚI - NÓNG