Bản tin 14H: Triều Tiên dùng tên lửa hạt nhân để bắn rơi máy bay?

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Kyodo.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: Kyodo.
TPO - Một vụ phóng thử của Triều Tiên trong thời gian gần đây có vẻ như đã thất bại khi tên lửa phát nổ trên không, nhưng theo chuyên gia, đây có thể là một vụ thử nghiệm dành cho tên lửa hạt nhân có khả năng phát nổ trên không nhằm gây hậu quả thảm khốc cho đối phương.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 7h sáng nay (11/6), áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.


Phát biểu góp ý tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội sáng nay, 11/6, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tội phạm tăng, băng nhóm hoạt động trở lại và có dấu hiệu manh động, gây bất an cho người dân. Theo ông Nam, hiện tại có những trường hợp như băng nhóm vào bệnh viện chém người, vào tận nhà riêng để chém người. “Làm sao mà dân yên tâm được. Ở đây liên quan đến các kế hoạch chuyên đề, đến các vấn đề, giải pháp trấn áp của công an. Tôi nói thật nếu làm tốt thì tội phạm sẽ run tay. Tôi mạnh dạn báo cáo thế để đưa vào phần giải pháp. Tôi cũng sẽ nói với đồng chí giám đốc công an thành phố như vậy. Nếu không thì không yên tâm được”, ông Nam nói. (Xem chi tiết)

Sáng nay (11/6), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận, một du khách người Úc đã tử vong tại bệnh viện này sau cơn nhồi máu cơ tim mặc dù đã được các bác sĩ tại đây hết lòng cứu chữa. Nạn nhân là Dennis Paus Hendrik (SN 1960, quốc tịch Úc) do bệnh viện Quốc tế Vinmec chuyển đến. Trước đó bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế Vinmec trong tình trạng nhồi máu cơ tim, sốc tim. Được biết, ông Dennis cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam vào cuối tháng 5 để du lịch và vừa mới đến Hạ Long.

Khoảng 7h45 ngày 11/6 trên đường Cầu Giấy đoạn giao với đường Dịch Vọng, khi người dân đang lưu thông trên đường bất ngờ có một thanh ống tuýp thép dài 3m rơi từ trên công trường của đường sắt trên cao xuống lòng đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng hốt phanh gấp xe khi ống tuýp thép rơi ngay trước mặt. Ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đại diện chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội xác nhận thông tin trên.

Xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm côn đồ mang theo hung khí lao vào truy sát nhau giữa phố cổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Vụ việc xảy ra vào chiều 10/6, trên phố  Nguyễn Hữu Huân (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hiện công an phường Lý Thái Tổ đang điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)


Xe tải 40 tấn treo lơ lửng trên đầu nhà dân. Vào khoảng 19h tối 10/6, tại tổ 2, khu 7A, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, một chiếc xe tải chở cát phục vụ cho dự án xây dựng sân golf FLC Hạ Long, mang BKS 38C-04019 đã bất ngờ mất lái tụt xuống vực uy hiếp hàng chục hộ dân sống bên dưới. Rất may, phần cầu trước của chiếc xe tải đã bị mắc lại bờ vực nên không lao xuống nhà dân. (Xem chi tiết)


Thủ lĩnh tối cao biệt danh 'Bóng Ma' của IS bị tiêu diệt? Tờ Mirror hôm nay (11/6) dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Syria cho biết thủ lĩnh tối cao của IS - Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần Raqqa (Syria) hôm qua, 10/6. Thông tin Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng sau đó đều được chứng minh là không chính xác. Nếu thông tin vừa được đăng tải trên Mirror được quân đội xác nhận đúng sự thật, thì đây sẽ là một trong những chiến thắng to lớn nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan. (Xem chi tiết)


Ông Jeff Sessions đồng ý điều trần về mối liên hệ Trump – Nga. Sau James Comey, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã đồng ý xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tuần tới để phục vụ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016. Quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ được kỳ vọng sẽ giải đáp được những câu hỏi đặt ra sau sự xuất hiện của ông Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện như: Có cuộc gặp gỡ bí mật nào với Đại sứ Nga Kislyak hoặc quan chức Nga khác trong chiến dịch hay sau lễ nhậm chức của Trump không? (Xem chi tiết)


Báo The Sun ngày 10/6 đăng tải một bài viết trong đó dẫn lời Cựu giám đốc Tổ chức Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược Mỹ Henry Cooper cho rằng Triều Tiên có thể đang bí mật chế tạo các loại tên lửa hạt nhân có khả năng phát nổ trên không, tạo ra xung điện từ (EMP) để bắn rơi các loại máy bay chở khách cũng như phá hủy các hệ thống điện và thông tin liên lạc. Ông Cooper cho biết một quả bom hạt nhân có thể phát nổ ở độ cao khoảng 65km và cách mục tiêu hàng trăm km. Theo chuyên gia này, một vụ phóng thử của Triều Tiên trong thời gian gần đây có vẻ như đã thất bại khi tên lửa phát nổ trên không. Tuy nhiên, đây có thể là một vụ thử nghiệm dành cho tên lửa hạt nhân có khả năng phát nổ trên không. Vụ nổ hạt nhân sẽ tạo ra EMP, gây thiệt hại lớn xuống mặt đất, trên không và thậm chí trên vũ trụ. 


Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 11/6, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách bị lật tại huyện Beed của bang Maharashtra, miền Tây nước này. Nguồn tin nêu rõ tai nạn xảy ra khi xe buýt chở 50 hành khách này đang trên đường từ thủ phủ Mumbai đến huyện Latar. Nhân chứng khẳng định chiếc xe đã di chuyển ở tốc độ cao và bị lật sau khi tài xế mất lái. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.