Bản tin 14H: Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc làm dịu căng thẳng quân sự

Hệ thống đánh chặn tên lửa "Chunmoo" của Hàn Quốc được sử dụng trong một cuộc diễn tập quân sự tháng 8/2015. Hệ thống này hiện được triển khai tại khu vực biên giới liên Triều. Ảnh: YONHAP/TTXVN.
Hệ thống đánh chặn tên lửa "Chunmoo" của Hàn Quốc được sử dụng trong một cuộc diễn tập quân sự tháng 8/2015. Hệ thống này hiện được triển khai tại khu vực biên giới liên Triều. Ảnh: YONHAP/TTXVN.
TPO - Triều Tiên ngày 14/6 đã kêu gọi Hàn Quốc hành động nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự dọc biên giới liên Triều trước thềm kỷ niệm 17 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa hai miền.

Sáng 14/6, trao đổi với báo chí về việc Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội), ông Đỗ Đức Hồng Hà, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội bày tỏ sự chia sẻ với tâm tư của cử tri, nhân dân. Tuy nhiên, với góc độ của đại biểu Quốc hội, cũng từng làm việc trong lĩnh vực pháp luật, ông Hà tin rằng pháp luật sẽ có những đại lượng phù hợp, công bằng đối với những người có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đối với những người ăn năn hối cải và đối với những người đã tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả, tích cực phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm. "Như ở Đồng Tâm tôi nghĩ rằng có hình thức xử phạt ở mức độ giáo dục là chính, chứ không nghiêng về trừng trị, nhất là các vấn đề về miễn hình sự, miễn hình phạt, giảm nhẹ hình phạt, hoặc áp dụng những hình phạt nhẹ nhất đối với người phạm tội”, ông Hà nói. (Xem chi tiết)


Sáng 14/6, tại phiên chất vấn, 6 câu hỏi đầu tiên gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tập trung vào vấn đề y đức, chất lượng khám chữa bệnh cũng như chất lượng trang thiết bị y tế. Trả lời chất vấn của ĐB liên quan đến vấn đề y đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, những vụ việc vi phạm y đức thời gian qua chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Bộ đang có đổi mới, bằng nhiều giải pháp tổng thể, như dùng đường dây nóng, quay camera, tăng cường giám sát chuyên môn. Thực tế trong thời gian qua đã có nhiều cán bộ bị kỷ luật từ cảnh cáo, đến đuổi khỏi ngành. Theo Bộ trưởng Tiến, kèm theo đó là áp dụng đổi mới cơ chế tài chính, thu nhập của cán bộ tăng lên, đã tạo nên đổi mới toàn diện. Chỉ số Papi đã cải thiện rất rõ ở tuyến cơ sở. Bộ trưởng Y tế cũng khẳng định, giá thuốc Việt Nam không hề cao so với các nước như ĐBQH phản ánh. “Chắc chắn khi giá dịch vụ tăng thì chất lượng khám chữa bệnh phải tăng. Chúng tôi cũng đề nghị trước giờ khám bệnh, cúi chào bệnh nhân”, Bộ trưởng nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h45 hôm nay (14/6), nữ sinh Hán Thị Tú U. (SN 2002, học sinh lớp 10, trú xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và một người bạn điều khiển xe máy mang BKS 38N6 - 4833 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng huyện Hương Khê – TP.Hà Tĩnh. Khi đến địa bàn xóm Bình Giang, xã Hưng Bình, huyện Hương Khê, xe máy của Tú U. bị xe ô tô bán tải mang BKS: 38C - 022.62 đâm trực diện. Cú đâm khiến chiếc xe máy văng xa 30m. Nạn nhân Tú U. tử vong tại chỗ, người bạn bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng 14/6 dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Thời điểm trên xe container mang BKS 51C - 233.19, lưu thông theo hướng quận 7 đi quận 2. Khi vừa đổ hết dốc cầu Phý Mỹ thì bất ngờ mất láo lao qua phải, tông trúng 2 chiếc xe máy rồi lao vào bãi đất bên đường. Tai nạn khiến một người đi xe máy chết thảm tại chỗ kẹt dưới gầm xe container, người còn lại bị thương rất nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc bé 35 ngày tuổi ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất bị dìm chết trong chậu nước hôm 12/6, Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội Giết người. Nghi phạm được xác định là chị T. (SN 1998, mẹ đẻ cháu bé), cơ quan CSĐT đang thực nghiệm lại hiện trường và hoàn tất lời khai những người liên quan. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất, ít nhất 30 người bị thương trong vụ cháy tòa nhà Grenfell cao 27 tầng (London, Anh). Nhà chức trách cho biết những nạn nhân đã được đưa tới 5 bệnh viện gần nhất tại thủ đô London. Hơn 20 xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục công tác dập lửa và cứu những nạn nhân còn mắc kẹt trong tòa nhà. Một số nhân chứng cho biết hiện công tác sơ tán người dân sống tại khu vực lân cận đang khẩn trương được tiến hành do lo ngại nguy cơ tòa nhà bị cháy có thể sụp đổ. 


Triều Tiên ngày 14/6 đã kêu gọi Hàn Quốc hành động nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự dọc biên giới liên Triều trước thềm kỷ niệm 17 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa hai miền. Ủy ban Thống nhất hòa bình, Cơ quan phụ trách quan hệ liên Triều của Triều Tiên, cũng chỉ trích cách tiếp cận hai hướng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đó là vừa theo đuổi đối thoại và áp đặt trừng phạt.  Theo cơ quan này, Hàn Quốc nên hành động để loại bỏ nguy cơ xung đột vũ trang trên đất liền, trên biển và trên không, trong đó có những khu vực thuộc đường ranh giới quân sự liên Triều và xoa dịu căng thẳng quân sự. 


Theo Sputniknews, ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ đưa ra phản ứng thích hợp với các hành động của NATO nhằm duy trì thế cân bằng chiến lược. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẽ chi tiêu ít hơn để thực hiện việc này nhưng vẫn đạt được hiệu quả. 


Ngày 14/6, Bangladesh đã tiến hành chiến dịch cứu hộ mới khi số người thiệt mạng vì lở đất, do mưa lớn ở nước này đã lên tới 137 người, trong đó phần lớn ở một huyện xa xôi gần biên giới Ấn Độ. Các huyện ở phía Đông Nam Bangladesh là Chittagong, Bandarban và Rangamati bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt thiên tai này. Các quan chức xác nhận đã có 129 người thiệt mạng, nhưng giới truyền thông cho rằng có tới 137 người thiệt mạng trong gần 3 ngày mưa lớn, ảnh hưởng bởi áp thấp ở vịnh Bengal gây ra nhiều trận lở đất. Giới chức cũng lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhân viên cứu hộ khó tiếp cận hiện trường tại những khu vực xa xôi, điện thoại và các tuyến đường đi lại vẫn bị chia cắt.
MỚI - NÓNG