Bản tin 14H: Triều Tiên khoe tên lửa vác vai ‘cực khủng’

Quân đội Triều Tiên có quy mô khổng lồ với 1,2 triệu binh sỹ thường trực. Ảnh: AP.
Quân đội Triều Tiên có quy mô khổng lồ với 1,2 triệu binh sỹ thường trực. Ảnh: AP.
TPO - Triều Tiên ngày 27/2 tuyên bố đã thử thành công một loại vũ khí chống tăng dẫn đường bằng laser, được nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định mạnh đến mức có thể biến những xe bọc thép hạng nặng của kẻ thù thành “quả bí nấu chín”.

Theo lịch làm việc của Thành ủy TP HCM, chiều nay, 27/2, hai nơi do ông Đinh La Thăng đứng đầu là Thường trực Thành ủy và Bộ Giao thông vận tải có cuộc làm việc về giao thông TP. Đây là cuộc gặp được chờ đợi khi ông Đinh La Thăng được đóng cùng lúc hai vai. Một là "Chính ủy" Bí thư TP HCM nơi đang có những vấn đề bức thiết về giao thông và một là "Tư lệnh" Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, rất giỏi trong hành động. (Xem chi tiết)


Tối 26/2, Quân y đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cùng tàu QNg 92666TS của ông Lê Bá Thanh Hồng (30 tuổi, trú ở huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi) vượt biển động mạnh đưa một công nhân bị xuất huyết não từ Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu. Trước đó, vào lúc 16h cùng ngày, đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Tiến (44 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) là công nhân đang xây dựng công trình trên đảo, bị tai biến, xuất huyết não đang trong tình trạng rất nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sau cái chết thương tâm của 3 du khách mang quốc tịch Anh, vào  lúc 9h sáng nay, 27/2 Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn cấp đối với tất cả các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, đặc biệt với các đơn vị kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch dã ngoại… Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết mục đích để cảnh báo, buộc các đơn vị kinh doanh du lịch rà soát lại tất cả các điều kiện, phương tiện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. 


Lưu thông với tốc độ cao và không làm chủ được tốc độ nên chiếc ô tô du lịch đã tông mạnh vào xe máy chở 2 người khiến nạn nhân bị văng xa hàng chục mét chết tại chỗ. 
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 0h30 ngày 27/2, tại ngã tư Phan Đình Phùng- Bà Triệu, thành phố Kon Tum. (Xem chi tiết)

Sáng 27/2, công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc, đồng thời thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thành Thái (SN 1967), Ngô Văn Thắng (SN 1980), Nguyễn Văn Tâm (SN 1978 cùng quê Lâm Đồng), Vương Trung Kiên (SN 1977) và Huỳnh Công Thanh (SN 1977, cùng quê Đồng Nai). Đây là các đối tượng tại một sòng bạc có mức ăn thua tiền khá lớn “ẩn mình” trong công ty đã bị Công an thị xã Thuận An triệt phá. (Xem chi tiết)

Ngày 27/2, tiếng súng đã im ắng trên hầu khắp đất nước Syria sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga bảo trợ có hiệu lực vào 0h (giờ địa phương) sáng cùng ngày. Vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc giao tranh ở khu vực ngoại ô của thủ đô Damacus và ở thành phố miền Bắc Aleppo đều chấm dứt. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), khu vực phía Bắc tỉnh Latakia, tỉnh Homs và Hama, miền Trung Syria đã trở lại yên bình.


Chính phủ Syria và phe đối lập sẽ trở lại bàn đàm phán vào ngày 7/3 tới nếu các bên tuân thủ cam kết ngừng bắn. Thông báo được đưa ra chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chính thức có hiệu lực. Phát biểu ngày 26/2 trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho hay nếu thỏa thuận ngừng bắn không bị phá vỡ và hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Syria diễn ra suôn sẻ, ông có kế hoạch khởi động lại đàm phán hòa bình Syria vào thời điểm nêu trên.

Không quân Hoàng gia Anh mới công bố hình ảnh 'chạm mặt' giữa máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga và hai chiến đấu cơ của Pháp. Theo đó, ngày 17/2 không quân hoàng gia Anh (RAF) đã điều các máy bay chiến đấu Typhoon từ căn cứ Coningsby (Lincolnshire) để chặn hai máy bay Tu-160 của Nga đang bay trên vùng biển Đại Tây Dương gần không phận nước này. Sau khi bay vòng về hướng tây nam để tránh không phận Anh, một trong hai chiếc Tu-160 tiếp tục chạm mặt hai chiến đấu cơ Rafale và Mirage của Pháp. (Xem chi tiết)


Triều Tiên ngày 27/2 tuyên bố đã thử thành công một loại vũ khí chống tăng dẫn đường bằng laser, được nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định mạnh đến mức có thể biến những xe bọc thép hạng nặng của kẻ thù thành “quả bí nấu chín”. Thông tin được hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng, KCNA đăng tải. Theo đó ông Kim Jong-un đã chứng kiến các cuộc thử nghiệm một loại tên lửa chống tăng vác vai dẫn đường bằng laser. Nước này tuyên bố đây là tên lửa vác vai có “tầm bắn xa nhất thế giới” và “chính xác như một khẩu súng bắn tỉa của xạ thủ”.

Ngày 26/2, Mỹ đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở rộng cam kết phi quân sự hóa ra phạm vi toàn bộ Biển Đông, chứ không chỉ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Dan Kritenbrink nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng thật tốt nếu Chủ tịch Tập Cận Bình mở rộng cam kết phi quân sự hóa đối với toàn bộ Biển Đông. Chúng tôi khuyến khích Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực không có những bước đi làm leo thang căng thẳng”. 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.