Bản tin 14H: Triều Tiên ngăn chặn người dân đào tẩu sang Trung Quốc

Bản tin 14H: Triều Tiên ngăn chặn người dân đào tẩu sang Trung Quốc
TPO - Triều Tiên đã khẩn trương triển khai mật vụ từ Bộ An ninh nhân dân tới các khu vực bị lũ lụt tàn phá giáp giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng đào tẩu hàng loạt của người dân tại đây.

Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng sáng 26/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải thích việc nhiều vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ giải phân cách đường phố phát triển tự do, um tùm..., là do thành phố đang tạm dừng việc duy tu, duy trì trong 1 tháng. “Chúng tôi chấn tỉnh, tính toán lại đơn giá, quyết định giảm mức chi từ 886 tỷ đồng năm trước, còn 178 tỷ cho năm 2016 này.”, ông Chung nói. Theo ông Chung, Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ cảnh quan đường phố bằng hệ thống cây xanh kết hợp vườn hoa, thảm thực vật. (Xem chi tiết)


Ngày 26-9, thông tin từ Trung tâm di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) cho biết đơn vị này đã lập đoàn kiểm tra đến nơi người dân phát hiệntrống đồng cổ để làm thủ tục tiếp nhận, bảo quản cổ vật theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Trước đó, trong lúc đào móng xây dựng nhà, ông Trịnh Văn Loán (ngụ thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc; cách Di sản Thành Nhà Hồ hơn 1 km về phía Đông Nam) đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ. Qua hình dáng, hoa văn, họa tiết của chiếc trống đồng vừa được phát hiện, có thể nhận định đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm.


Liên quan đến vụ thảm án sát hại 4 bà cháu tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Công an đã xác định được nghi can chính của vụ trọng án là Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Tối (25/9), thông báo truy tìm Dũng chính thức được Công an tỉnh phát đi. Điều đáng nói Dũng chính là cháu rể của nạn nhân Nguyễn Thị Hát. Một lãnh đạo công an TP Uông Bí cũng đã xác nhận thông tin đối tượng Doãn Trung Dũng có 2 tiền án là chính xác (trong đó có 1 án về cướp tài sản, 1 án về ma túy), đã mãn hạn tù cách đây 5 năm. Cũng theo vị lãnh đạo này, Dũng là đối tượng được công an địa phương đưa vào diện quản lý. (Xem chi tiết)


Sáng 26/9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị thụ lý giải quyết vụ việc cho biết đang đề xuất Viện kiểm sát tạm giữ hình sự người lái xe máy kéo theo xe cải tiến gây ra vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu của cơ quan Công an, bà Sâm bị tử vong do chân chống xe cải tiến đâm vào chứ không phải do mảnh tôn đâm như báo chí đưa tin. (Xem chi tiết)


Nhiều đơn thư, khiếu nại của người dân các địa phương đòi đền bù rung, nứt nhà do quá trình thi công dự án giao thông đã khiến các cơ quan quản lý Nhà nước phải kiến nghị Chính phủ sử dụng tiền giải phóng mặt bằng dự án hỗ trợ đồng thời sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 119 bồi thường trong quá trình thi công xây dựng dự án. Cụ thể, theo số liệu báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thực tế có tới 35.814 hộ dân bị rung, nứt nhà với kinh phí đền bù (nằm ngoài phần thuộc trách nhiệm của bảo hiểm) ước tính khoảng hơn 166 tỷ đồng.


Sáng nay (26/9), tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1/1/2016 đến 15/9/2016 tại UBND TP Hà Nội. Tại cuộc họp, báo cáo về giải quyết cưỡng chế nhà số 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, thành phố đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến ngày 28 cẩu chính thức hoạt động và cắt toàn bộ hệ thống dầm cột tầng 19 để đảm bảo hoàn thành trong tháng 10 theo đúng chỉ đạo sẽ xong tầng 19.


Chiều tối ngày 25/9, chị T.T.Q.T, trú tại phố Văn Cao lái xe 4 chỗ BKS 15A-261.53 chở chồng là anh L.Đ.Đ vào chơi tenis trong khu vực Cung văn hóa Thể thao Thanh niên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khi đỗ xe lên vỉa hè (sát bờ hồ An Biên) chiếc xe bỗng lao thẳng, đâm đổ hàng rào rồi rơi xuống hồ. Hàng rào đổ đã đè lên một người đàn ông đang ngồi câu cá khiến ông này bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị T đạp nhầm chân ga (thay vì đạp chân phanh) lên xảy ra sự cố. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h hôm nay (26/9), xe container mang biển số 57M-0333 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên đi cầu Sài Gòn. Đến giao lộ Linh Trung thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM, tài xế cho xe rẽ phải để vào đường nhánh. Đúng lúc này, xe máy Exciter 135 mang biển số 60B4-275.21 do anh Ngô Hồng Quân (26 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển, từ phía sau lao tới và tông vào đầu bên phải xe container. Cú tông mạnh khiến anh Quân văng xa hơn 10m bất tỉnh. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)


Vào hồi 16 giờ ngày 25/9, tại trạm thu phí IC16 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc khu vực thôn Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng, Văn Bàn (Lào Cai), Công an huyện Văn Bàn đã bắt quả tang đối tượng Phạm Sơn Hải (sinh năm 1968) đăng ký thường trú tại thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng (Lào Cai), hiện đang tạm trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin (mỗi bánh nặng xấp xỉ 300g) được gói bằng nilon.


Triều Tiên đã khẩn trương triển khai mật vụ từ Bộ An ninh nhân dân tới các khu vực bị lũ lụt tàn phá giáp giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng đào tẩu hàng loạt của người dân tại đây. Mùa Hè vừa qua, các tỉnh Đông Bắc Triều Tiên đã bị mưa lũ tàn phá. Liên hợp quốc ước tính 138 người dân nước này đã thiệt mạng, 400 người mất tích và khoảng 20.000 ngôi nhà bị tàn phá trong đợt thiên tai nặng nề nhất lịch sử Triều Tiên này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.