Bản tin 14H: Triều Tiên thử thành công tên lửa liên lục địa

Ảnh: CNN.
Ảnh: CNN.
TPO - Yonhap đưa tin ngày 4/7, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới trước đó cùng ngày, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời khẳng định loại vũ khí này có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Với tỷ lệ phiếu tán thành trên 90%, Đề án quản lý phương tiện giao thông vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua trong phiên họp sáng nay (4/7). Theo đó, cùng với kiểm soát, hạn chế việc đi lại của ô tô, từ năm 2030 Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe máy tại các quận nội thành. (Xem chi tiết)


Sáng 4/7, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM (khoá IX), bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết người dân rất đồng tình chủ trương lập lại trật tự lòng đường vỉa hè. Tuy nhiên, cách làm thời gian qua chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết, dẫn đến người kinh doanh ở vỉa hè thăm dò cách làm của chính quyền địa phương để tiếp tục buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Theo bà Châu, một số cơ quan chức năng chưa thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chặt chẽ, nhất là địa bàn giáp ranh, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm. Dư luận nghi ngờ có tình trạng bảo kê, chống lưng, hoặc lợi ích nhóm…. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM (khoá IX), Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian phân tích về những thuận lợi, khó khăn trong chính sách dân số. Theo ông Nhân, những năm 1960, ở miền Bắc bình quân mỗi phụ nữ có 6 con, đến những năm 1980 tỷ lệ này giảm còn 3 con/phụ nữ và từ năm 2005, mức sinh đẻ bình quân của cả nước là mỗi gia đình có 2 con. Ông Nhân cho biết rất ít nước trên thế giới làm được như Việt Nam. Đó là duy trì mức sinh 2 con/phụ nữ trong 10 năm liền. Tuy nhiên, gần đây, mức sinh bình quân cả nước đang có xu hướng giảm dần, có lúc chỉ còn 1,8 con/phụ nữ, gây áp lực cho tương lai. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, dù tình hình an toàn giao thông toàn quốc có chuyển biến tích cực nhưng có đến 22 tỉnh số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng. Tình hình ùn tắc ngày càng nghiêm trọng tại Hà Nội và TP HCM. Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. Như vậy trung bình mỗi ngày có hơn 20 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. So với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. (Xem chi tiết)

Sáng 4/7, tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà ở xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa, do ông Lê Phương Nam (53 tuổi) làm chủ. Chạy đến, hàng xóm thấy ông Nam nhiều vết thương, nằm bất động trên nền bêtông, tử vong. Khói bụi mịt mù phủ kín ngôi nhà, nhiều bình chữa cháy nằm ngổn ngang, vật dụng hư hỏng. Qua khám nghiệm hiện trường, đại tá Nguyễn Trọng - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Yên - cho biết, nguyên nhân ban đầu do chủ nhà sang chiết khí trái phép vào bình thì xảy ra sự cố.


Trưa 4/7, thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết sau nghi vấn tài xế container dùng tên giả mạo, tổ công tác của đơn vị này đã vào tỉnh Bình Định và đã xác minh được nhân thân tài xế điều khiển xe container tên thật là Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú tại xóm Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định). Trước đó, sau khi điều khiển xe container, đánh lái hất văng thượng úy Nguyễn Anh Đức (Đội Cảnh sát giao thông phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) rơi từ đầu xe container xuống đường, bị thương nặng vào chiều 30.6, Hưng đã sử dụng bằng lái xe, giấy phép, đăng ký xe giả có tên là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để khai báo với cơ quan chức năng. 
Đêm 3/7, lãnh đạo thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu phố 1 của thị trấn đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, một người sau đó bị chém chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh). Hình ảnh hiện trường vụ hỗn chiến khiến anh Toàn tử vong sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện phần đầu và thân nạn nhân bị tách rời hoàn toàn. Lãnh đạo thị trấn Hương Canh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Bình Xuyên đã vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. (Xem chi tiết)

Yonhap đưa tin ngày 4/7, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới trước đó cùng ngày, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời khẳng định loại vũ khí này có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết tên lửa có tên Hwasong-14 này đã đạt độ cao 2.802km và khoảng cách 933km trong vụ phóng thử. Đài này khẳng định tên đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay khoảng 39 phút. Trước đó, Mỹ cho rằng đây là vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung, chứ không phải ICBM.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng vào sáng 4/7. Ông Trump cũng kêu gọi Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, có những bước đi mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm chấm dứt hẳn vấn đề này. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu với báo giới tại Tokyo rằng, vụ phóng mới nhất của Triều Tiên rõ ràng cho thấy mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ông khẳng định, Nhật Bản sẽ phối hợp với Hàn Quốc và Mỹ để gây thêm sức ép lên Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò "xây dựng" trong việc giải quyết vụ việc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày 6/7, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg (Đức). Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Trump và bà Merkel đã có cuộc điện đàm vào ngày 3/7, thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu và thương mại, trong đó có tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép toàn cầu. Những bất đồng giữa hai bên trong vấn đề biến đổi khí hậu, thương mại, ngân sách quốc phòng và người tị nạn là những chủ đề đang chờ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trong hai ngày 7-8/7 này.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.