Bản tin 14H: Triều Tiên và Syria bị nghi hợp tác phát triển tên lửa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
TPO - Triều Tiên bị nghi có quan hệ hợp tác với Syria trong việc chế tạo vũ khí hóa học cũng như chương trình tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, một ban chuyên gia Liên hợp quốc cho biết.
Ngày 11/9, ông Lê Hồng Lĩnh - người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ, đã thông tin về phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn (Quyền Vụ trưởng Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội, Vụ III). Theo đó, ông Lĩnh khẳng định, việc Thanh tra Chính phủ xử lý phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là đúng quy định pháp luật. "Nếu như ông Mẫn phát biểu với phóng viên một số báo khẳng định không xin lỗi, thì đây là phát biểu cá nhân. Còn theo quy định, mọi cán bộ, công chức đều phải chấp hành nghiêm túc kết luận của cấp trên", ông Lĩnh cho hay. Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ khẳng định, trường hợp cán bộ không thực hiện kết luận của Tổng thanh tra, cơ quan này sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ "nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành".
Vào lúc 9h sáng nay (11/9), tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), diễn ra Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)- Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Về phía Trung Quốc có ông Tôn Đại Vỹ, Phó Bí thư Khu ủy Quảng Tây cùng các ban ngành hữu trách nước bạn. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã phát biểu nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đường vận tải hàng hóa này; đồng thời mong muốn, con đường sẽ nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước Việt- Trung. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ sập cầu Vòm, thuộc địa phận xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) một ngày trước, trưa 11/9 Phó Chủ tịch huyện Chiêm Hóa Nguyễn Hồng Hà cho biết, sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên ngành gồm công an, Sở GTVT, UBND huyện... vào cuộc tìm kiếm 3 nạn nhân, khắc phục sự cố. Theo đó, lực lượng liên ngành đang thực hiện việc ngăn dòng chảy để nước rút tại chân cầu sau đó lực lượng cứu hộ sẽ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 0h30 ngày 11/9, nhân viên một nhà nghỉ ở khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội) thấy bất thường tại một phòng khách thuê nên kiểm tra. Gọi không thấy ai trả lời, nhân viên phá cửa phòng thì phát hiện một phụ nữ và hai con nhỏ đã tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú Thanh Trì, Hà Nội) Theo một nguồn tin, người mẹ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Hai con của nạn nhân (2 tuổi và 6 tuổi) được phát hiện tử vong trên giường, cơ thể có thương tích. Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Vào lúc 5h10 ngày 11/9, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 77B- 004.05 do tài xế Trần Ngọc Hải (SN 1972, ngụ Hòa Ninh, Bình Định) điều khiển chở 30 hành khách từ Bình Định vào TP HCM lưu thông trên quốc lộ 1 A. Đến đoạn km 1779 + 200 (địa phận xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, tài xế phát hiện xe khách bốc cháy nên đã dừng vào lề đường và kịp thời sơ tán hành khách ra khỏi xe. Ngay sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội. Lửa thiêu rụi chiếc xe trước khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Nhiều hành khách bị cháy mất hành lý. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay qua giám định ADN đã xác định được danh tính người chết trong bể phốt của một gia đình ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Nhất, sinh năm 1978, ở xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. “Chị Nhất được xác định tử vong vào giữa tháng 12/2010”, điều tra viên Trịnh Duy Dự - Đội phó Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nông Cống cho hay. Theo người thân và chính quyền địa phương, chị Nhất có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm. Nơi tìm thấy xác cách nhà chị chừng 10 cây số. “Nạn nhân có thể bị ngã xuống bể phốt và mất mạng, song không có người phát hiện ra”, điều tra viên nhận định. Trước đó, chiều 18/3, gia đình anh Nguyễn Văn Cường (ở thị trấn Nông Cống) thuê thợ về cất căn nhà mới và đã phát hiện hộp sọ người trong bể phốt. Tiếp tục hút nước, họ thấy nhiều mảnh xương cốt rời rạc nên báo nhà chức trách. (Xem chi tiết)


Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang tích cực điều tra truy xét vụ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản hết sức táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. 
Trước đó, chị Trần Thị Ngọc Diễm (SN 1992, quê Bến Tre) đi xe gắn máy một mình giữa đêm khuya đến khu vực cầu Hòa Thới thuộc ấp 1, xã Tân kiên, huyện Bình Chánh thì bị một nhóm người gồm 2 nam, 3 nữ đi trên 2 chiếc xe máy đuổi theo áp sát vào lề. Khi chị Diễm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đối tượng nữ trong nhóm la lớn “mày giật chồng tao” rồi cả bọn lao vào đánh đập nạn nhân. Dù chị Diễn cố gắng thanh minh nhóm người trên đánh nhầm người nhưng chúng vẫn không chịu dừng tay. Sau đó, các đối tượng trên lột lấy chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng và một giỏ xách chứa nhiều vật dụng cá nhân của chị Diễm rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Theo Yonhap, nhóm 8 chuyên gia của Liên hợp quốc có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện lệnh trừng phạt Triều Tiên đã công bố bản báo cáo dài 111 trang vào ngày 9/9, hai ngày trước khi Mỹ đề xuất Hội đồng bảo an bỏ phiếu cho lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. Bản báo cáo cho biết nhóm chuyên gia đang điều tra quan hệ hợp tác giữa Syria và Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí hóa học, tên lửa đạn đạo và hoạt động hợp tác trong lĩnh vực vũ khí bao gồm các hoạt động liên quan tới tên lửa Scud của Syria cũng như chương trình bảo trì và sửa chữa hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không.

Hơn 3,9 triệu gia đình và doanh nghiệp ở Florida sống trong cảnh mất điện, không có hỗ trợ bởi các tiện ích thiết yếu khi “bão tử thần” Irma đổ bộ vào tiểu bang này hôm Chủ nhật (10/9). Ngoài ra vô số những khó khăn khác đẩy người dân Mỹ vào tình huống khốn cùng bởi thảm họa thời tiết. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG