Bản tin 14H: Trưng bày tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa
Tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa
TPO - Ông Võ Công Chánh - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), đề xuất mua lại con tàu ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm để trưng bày, tố cáo hành vi sai trái của Trung Quốc.

Theo thông tin từ UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, tại xóm Hấu Chua đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng dẫn đến cái chết của 3 người.  Đem bột ngô thừa đem rán ăn, 3 người trong gia đình sau khi ăn xong bắt đầu có biểu hiện co giật, nôn ọe và hôn mê dẫn đến tử vong ngày 2/6. (Xem chi tiết)


Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, tỉnh Nghệ An trải qua một thời gian dài nắng nóng gay gắt, trời không mưa, tình trạng khô hạn đã xảy ra. Nắng nóng kết hợp với hiệu ứng Phơn Tây Nam khô nóng dẫn đến các vụ cháy rừng ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm cho công tác chữa và cứu rừng. 

Theo thống kê, chỉ trong vòng 15 ngày qua tại Nghệ An đã xảy ra 14 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 100ha rừng các loại. (Xem chi tiết)


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ quốc phòng, tuyên bố, điều Việt Nam cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đừng ai động vào hai giá trị thiêng liêng ấy của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Lê Hoài Trung thông báo với lãnh đạo Liên Hợp Quốc về việc các tàu Trung Quốc đã chủ đích đâm va, uy hiếp, dùng vòi rồng công suất lớn nhằm vào các tàu công vụ Việt Nam gây hư hại nhiều tàu, làm nhiều người bị thương. (Xem chi tiết)


Ông Võ Công Chánh - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), đề xuất mua lại con tàu ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm để trưng bày, tố cáo hành vi sai trái. Con tàu này của bà Huỳnh Thị Như Hoa (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa được trục vớt thành công, đưa lên ụ nổi của HTX. (Xem chi tiết)


Hai nữ sinh 12 tuổi ở bang Wisconsin (Mỹ) đã dùng dao đâm cô bạn học 19 nhát vì mê phim kinh dị trên mạng. Vụ việc thương tâm xảy ra hôm 31/5 khi 2 cô gái trên đã rủ nạn nhân tới một khu rừng chơi trò trốn tìm rồi gây án. 

Một người đi đường phát hiện nạn nhân và nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Nạn nhân bị đâm 19 nhát nhưng rất may sức khỏe đã dần ổn định. (Xem chi tiết)


Bất chấp các biện pháp trừng phạt chống Nga của phương Tây, dự án hợp tác giữa Nga và Italia về chế tạo tàu ngầm diesel mini S-1000, vẫn tiếp tục triển khai.

Tàu ngầm S-1000 được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt đới, chủ yếu là vùng nước nông. Thiết kế cơ sở sử dụng các trang thiết bị sản xuất loạt của Nga và châu Âu, không được trang bị tên lửa và động cơ không cần không khí ở các phương án cơ bản. (Xem chi tiết)


Ba quốc gia Đông Âu là Ukraine, Ba Lan và Lithuania đã thống nhất về việc thành lập một lữ đoàn chiến đấu chung. Việc ký kết dự kiến được tiến hành vào ngày 18/6 tới đây.

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mikhail Koval sau Hội nghị Bộ trưởng Ủy ban Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine, cho biết: “Một thỏa thuận về việc thành lập lữ đoàn chiến đấu chung giữa ba quốc gia Lithuania, Ba Lan và Ukraine. (Xem chi tiết)


Hàng chục đàn ông lừa một nữ thiếu niên 15 tuổi ra nhà hoang rồi cưỡng bức em trong nhiều giờ tại Malaysia. Vụ hiếp dâm xảy ra vào ngày 20/5 tại một ngôi làng ở bang Kelantan, Malaysia.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân gặp một cô bạn 17 tuổi trước khi đám đàn ông lừa em đến một ngôi nhà hoang trong làng. (Xem chi tiết)


Hôm qua, đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho hay tiêm kích Su-27 của Nga đã bay qua mũi một máy bay RC-135U của Không quân Mỹ ở khoảng cách chỉ 30 m trong vùng không phận quốc tế trên biển Okhotsk ngày 23/4.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey sau đó đã bày tỏ lo ngại về vụ việc với những người đồng cấp Nga. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG