Bản tin 14H: Trung Quốc báo động cam về ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh đang ở mức báo động. (Nguồn: Shutterstock.com)
Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh đang ở mức báo động. (Nguồn: Shutterstock.com)
TPO - Trung tâm khí tượng học quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 4/12 ban bố cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí, theo đó một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc sẽ trải qua thêm một ngày khói mù dày đặc.

Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 4/12, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xe tải BS 95C - 020.87 lưu thông theo hướng Tiền Giang về TP. HCM. Khi đến km 32+500 thuộc địa bàn tỉnh Long An, xe tải 95C - 020.87 bất ngờ va chạm vào phần đuôi xe tải BS 51C - 451.36 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm mạnh, cabin xe tải 95C - 020.87 bẹp dúm, tài xế bị thương. Tại hiện trường, 2 xe tải hư hỏng nằm chắn hết làn đường. Nhận được tin báo, đội cứu hộ đường cao tốc đã có mặt giải cứu hai xe bị nạn. Tài xế xe tải 95C - 020.87 cho biết do anh này ngủ gục nên để xe húc đuôi xe phía trước.


Tối 3/12, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết, đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến 1 hành khách chết bất thường trên xe khách. Theo đó, vào buổi sáng cùng ngày, trực ban Công an huyện Phù Cát nhận được tin báo có 1 hành khách đã tử vong trên xe khách BKS 18B-009.97. Hành khách này sau đó được xác định là anh Phạm Văn Thuận (SN 1978, quê ở tỉnh Nam Định). Theo nhà xe cho biết, chiều 2.12, anh Thuận đón xe khách từ Biên Hòa về Nam Định. Khi đến quán cơm thuộc xã Cát Tân, huyện Phù Cát, xe dừng để khách ăn cơm thì anh Thuận không xuống. Nghĩ khách ngủ say, phụ xe đến gọi thì phát hiện anh này đã chết trước đó.


Chiều 3/12, ông Phạm Phú Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy vụ một vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 thiệt mạng. Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại đường bê tông ở xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn), em Phùng Quốc Dũng (học sinh lớp 8, trường THCS Quế Lộc, trú thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc) và 2 em học sinh khác lội qua chỗ đoạn đường bê tông bị ngập nước. Tuy nhiên, em Dũng bị trợt chân rơi xuống ruộng ngập sâu trong nước, tử vong. Nguyên nhân xảy vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết các lực lượng chức năng vừa tiến hành thu gom, di dời an toàn một quả bom nặng khoảng 350kg ra khỏi công trình đang thi công tại Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Khoảng 13 giờ 30 ngày 3/12, quả bom được anh Nguyễn Văn Sỹ, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Hà, phát hiện trong quá trình thi công công trình san lấp mặt bằng hạ tầng Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo.


Sáng 4/12 (giờ Việt Nam), lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba, thành phố miền Đông Cuba, đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới và hàng vạn người dân Cuba. Sau hành trình kéo dài nhiều ngày đi dọc đất nước, tro cốt cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã được đưa đến Santiago de Cuba. Tại quảng trường Antonio Maceo, một lễ tưởng niệm đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Cuba Raúl Castro – em trai lãnh tụ Fidel cùng nhiều quan chức cấp cao của Cuba, nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới và hàng vạn người dân Cuba. (Xem chi tiết)


Ngày 3/12, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Xanh Jill Stein đã rút lại đơn yêu cầu kiểm lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua tại hơn 100 khu vực bầu cử của bang Pennsylvania. Hồ sơ nộp lên Tòa án Pennsylvania nêu rõ những người nộp đơn yêu cầu là những người công dân bình thường với tài sản bình thường, không thể chi trả cho khoản tiền 1 triệu USD để đặt cọc theo yêu cầu của tòa. Trên tài khoản Twitter, bà Jill Stein cho rằng việc kiểm phiếu lại quá đắt đỏ vì các lãnh đạo được bầu không chịu đầu tư nâng cấp hệ thống kiểm phiếu. 


Một đám cháy cấp độ báo động 10 đã bùng phát ngày 3/12 và lan nhanh ra nhiều tòa nhà ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Đông Bắc nước Mỹ. Cảnh sát Cambridge cho biết ngọn lửa đã lan tới bốn tòa nhà, trong đó, một tòa nhà đã hoàn toàn đổ sập. Hàng chục người đã phải sơ tán, ít nhất hai người bị thương nhẹ. Trong khi đó, ngày 4/12, nhà chức trách Mỹ cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại bữa tiệc tổ chức ở một nhà kho thành phố Oakland, bang California (Mỹ) vào đêm hôm trước có thể lên đến 40 người.


Ngày 4/12, Cơ quan An ninh liên bang Nga cho biết lực lượng chức năng nước này đã tiêu diệt năm phiến quân trong khuôn khổ một chiến dịch được tiến hành ở ngoại ô thành phố Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Trong số năm phiến quân bị tiêu diệt có một kẻ được nhận dạng là thủ lĩnh một nhóm khủng bố tại Dagestan có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Rustam Asildarov, sinh năm 1981, còn có tên là Abu Muhammad. Bốn tay súng còn lại là những phiến quân thân cận với tên Asildarov. Hồi năm 2010, Asildarov đã âm mưu tiến hành khủng bố tại Quảng trường Đỏ của Nga. Tên này cũng có liên quan đến vụ tấn công tại Volgograd hồi năm 2013 và còn bị buộc tội giết người vào năm 2011 và 2015. (Xem chi tiết)


Ngày 3/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định rằng quốc gia Hồi giáo này và Nga sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố cho tới khi khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn, đem lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tổng thống Rouhani miêu tả chủ nghĩa khủng bố là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với thế giới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác giữa Nga và Iran trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Trung Đông. 


Trung tâm khí tượng học quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 4/12 ban bố cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí, theo đó một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc sẽ trải qua thêm một ngày khói mù dày đặc. NMC cho biết khói mù nghiêm trọng sẽ tiếp tục xảy ra tại một số nơi như thủ đô Bắc Kinh và các thành phố Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam và Sơn Tây từ sáng 4/12 đến sáng 5/12. Tại Bắc Kinh, các nhà trẻ, trường tiểu học và trung học cơ sở được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời, trong khi các phương tiện loại lớn như xe rác đã bị cấm hoạt động từ ngày 2/12. Trong khi đó, thành phố Hà Bắc đã ra lệnh đóng cửa một số đoạn đường cao tốc để giảm lưu thông.

MỚI - NÓNG