Bản tin 14H: Trung Quốc gây nguy hiểm cho an ninh khu vực

Tàu Cảnh sát biển 4032 của Việt Nam thực hiện quyền chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa.
Tàu Cảnh sát biển 4032 của Việt Nam thực hiện quyền chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa.
TPO - Những hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc trên thực địa khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tiếp tục khiến dư luận thế giới bất bình và cho rằng những hành động khiêu khích đó đang đẩy tình hình an ninh khu vực vào một tình thế nguy hiểm.

Chạy tốc độ nhanh, nữ tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào dãy hành lang bằng thép bên phải đường. Chiếc xe trượt dài hơn 10m rồi lao theo bến nước ven đường xuống thẳng sông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h hôm nay (8/6) tại vị trí Km 7+220 thuộc tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).  (Xem chi tiết)


Diêm dân 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đang chật vật vì muối rớt giá thê thảm nhưng vẫn không bán được. Hiện muối tồn chất đống như núi, nếu không có vốn tái đầu tư thì hàng ngàn diêm dân đối mặt với khốn khó. (Xem chi tiết)


Những hành động gia tăng căng thẳng của Trung Quốc trên thực địa khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tiếp tục khiến dư luận thế giới bất bình và cho rằng những hành động khiêu khích đó đang đẩy tình hình an ninh khu vực vào một tình thế nguy hiểm.


Trong báo cáo hàng năm về quân sự Trung Quốc, Lầu Năm Góc nhận định chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc về lâu dài có mục đích “tăng khả năng chiến đấu có vũ trang và giành chiến thắng trong các tình huống bất ngờ trong khu vực, với khoảng thời gian ngắn, nhưng lực lượng mạnh mẽ”.


Những bức ảnh được cho là do quân đội Philippines chụp hồi tháng 2 cho thấy tàu Trung Quốc đang tích cực bồi đắp đất tại các bãi san hô tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Dẫu phía quân đội chưa lên tiếng xác nhận tính xác thực của các bức ảnh nhưng các nhà khoa học Philippines rất quan tâm bởi hành động phá hoại các bãi san hô này ảnh hưởng môi trường cả khu vực.


Hãng tin AFP ngày 7/6 đưa tin, Mỹ và Iran sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ vào ngày 9 – 10/6. Đây được đánh giá là một động thái “đầy bất ngờ” trong việc đảm bảo một thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Tehran và phương Tây. Phái đoàn Mỹ sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns - người đã thực hiện các cuộc đàm phán bí mật giúp đi tới thỏa thuận hạt nhân tạm thời hôm 24/11/2013 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) dẫn đầu.


Một vụ thảm sát xảy ra hôm 7/6 tại phía Nam Kivu, Congo khiến 37 người thiệt mạng, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Các nạn nhân đã bị bắn, bị đâm hoặc bị đốt cháy trong nhà. Thống đốc Nam Kivu – Marcellin Cishambo xác nhận có cuộc tấn công nhưng đưa ra số thiệt mạng là 27 người, ít hơn con số của Reuters. Tình hình an ninh ở Congo đã thường xuyên bất ổn với những vụ thảm sát do các phần tử nổi dậy thuộc “Đội quân kháng chiến của Chúa (LRA)” người Uganda thực hiện trong nhiều năm nay.


Hoàng tử Katsura, anh họ của Nhật hoàng Akihito, đã qua đời vào sáng nay, ngày 8/6, tại bệnh viện Đại học Tokyo, Nhật Bản, thọ 66 tuổi. Hoàng tử Katsura đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện vào sáng sớm nay do sức khỏe diễn biến xấu bởi tình trạng nhiễm độc máu kéo dài. (Xem chi tiết)


Khoảng 1000 sỹ quan và nhân viên của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) và Không quân Mỹ (USAF) tham gia tập trận Cope Taufan và tập trân Teak Mint từ ngày 6 tới 20/6. Tập trận chung nhằm tối ưu việc sử dụng các phương tiện và được diễn ra tại 3 căn cứ là Butterworth, Subang và Kuantan. Trong khi đó USAF sẽ điều tiêm kích F-22 Raptor và máy bay vận tải C17 Globe Master. (Xem chi tiết)


Theo Thống đốc Donetsk, ông Sergey Taruta, các lực lượng tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine, đang giam giữ hơn 200 người là công dân nhiều nước, trong đó có lính đánh thuê. Trong khi đó, các cuộc đối đầu giữa lực lượng dân quân với các binh lính đánh thuê nước ngoài vẫn đang tiếp diễn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG