Bản tin 14H: Trung Quốc kết luận vụ nổ nhà ga ở Tân Cương

Hiện trường vụ nổ tại nhà ga ở Tân Cương hôm 30/4. Ảnh:SMCP.
Hiện trường vụ nổ tại nhà ga ở Tân Cương hôm 30/4. Ảnh:SMCP.
TPO - Nhà chức trách Trung Quốc hôm qua kết luận, vụ nổ nhà ga ở Tân Cương hôm 30/4 làm hàng chục người bị thương là khủng bố. Vụ tấn công do Ismail Yusup, thuộc nhóm khủng bố có tên gọi Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (ETIM), lên kế hoạch từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Sáng nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong tối nay, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình hòa nhạc tại Nhà hát Thành phố. (Xem chi tiết)


Sáng 19/5, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 10 triệu đồng cho hai ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương hôm 16/5 ngoài vùng biển Hoàng Sa. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe của hai ngư dân đã tạm hồi phục, khoảng 1 tuần nữa có thể xuất viện. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 8 giờ sáng nay đã thiêu rụi khu nhà nài voi nằm trong khuôn viên quần thể di tích lịch sử Biệt Điện, tại số 1, đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Sáng nay, nhiều công nhân Công ty TNHH Hông Fu (Thanh Hóa) lại bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, giống hiện tượng hôm 15/5. Hiện chưa thể thống kê số lượng bệnh nhân phải nhập viện nhưng ước lượng tương đương với hôm trước. (Xem chi tiết)


Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye sáng 19/5 đã quyết định giải tán lực lượng tuần duyên nước này vì những sai sót liên quan đến vụ chìm phà Sewol. Cũng trong sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye một lần nữa lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm thân nhân hành khách phà Sewol. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Trung Quốc hôm qua kết luận, vụ nổ nhà ga ở Tân Cương cuối tháng trước làm hàng chục người bị thương là do thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành. Vụ tấn công do Ismail Yusup, thuộc nhóm khủng bố có tên gọi Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan (ETIM), lên kế hoạch từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 24 người liên quan đến vụ nổ mỏ than tại thị trấn Soma, tỉnh Manisa. Vụ nổ này đã làm hơn 300 người thiệt mạng. Theo báo chí địa phương, trong số 24 người bị bắt giữ có cả Giám đốc điều hành mỏ than Soma và một kỹ sư cấp cao. (Xem chi tiết)


Mấy ngày qua, dư luận xôn xao chuyện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà viết đơn gửi Ban tổ chức cuộc thi xin từ bỏ danh hiệu vì không đủ sức khỏe và khả năng chịu áp lực khi giữ vương miện. Trả lời trên một tờ báo sáng 19/5, Triệu Thị Hà cho biết, cô phải làm việc quần quật cho ban tổ chức, ảnh hưởng đến học tập nhưng thù lao lại không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu của mình.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.