Bản tin 14H: Trung Quốc lên kế hoạch triển khai quân đội tại Pakistan

Binh sỹ quân đội Pakistan triển khai tại một khu vực biên giới với Afghanistan. (Ảnh: AP)
Binh sỹ quân đội Pakistan triển khai tại một khu vực biên giới với Afghanistan. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 13/3, mạng tin “Zeenews’ của Ấn Độ cho biết các cơ quan tình báo nước này hôm 12/3 đã báo cáo chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi về việc quân đội Trung Quốc sẽ sớm được triển khai ở Pakistan để tăng cường an ninh cho Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), dài hơn 3.000 km.

Sáng 13/3 tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội), hơn 400 cơ quan báo chí trên cả nước đã tham gia lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2016. Hội Báo toàn quốc là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, mừng các sự kiện lớn của năm như: Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kỷ niệm 30 năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới, trong đó có đổi mới báo chí (1986 – 2016)...


Sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện 175, nạn nhân Bùi Huỳnh Thiên Phương (người bị chém lìa bàn tay trong vụ truy sát tối 6/3) đã tử vong vào rạng sáng 13/3. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não làm tổn thương não lan tỏa, phù não nặng khiến bệnh nhân hôn mê sâu. Công an Q. Gò Vấp đã bắt Đỗ Tuấn Anh (19 tuổi, nghi can trực tiếp chém đứt bàn tay của Phương) vào ngày 10/3. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã bắt hai người liên quan là Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi).


Hơn 6h ngày 13/3, lửa bùng phát từ khu vực nhà kho sản xuất dao cạo của Công ty TNHH Dorco Living Vina, khu Công nghiệp Phố Nối A (Văn Lâm, Hưng Yên), sau đó nhanh chóng lan rộng cả trăm m2. Tại hiện trường lúc 10h, hàng trăm mét vuông nhà kho bị thiêu rụi, lửa vẫn chưa thể khống chế và khói vẫn bốc lên. Thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương. Với sự chi viện của Hà Nội, đám cháy đến nay cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn bốc lên, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn cháy lan. (Xem chi tiết)


Chiều ngày (12/3), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người trong tổng số 176 người tại khu vực đánh bạc, bước đầu xác định có 93 đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị bắt giữ ngày 5/3, tại xã Hoàng Quế (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Với sự chứng kiến của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT đã tiến hành mở niêm phong, kiểm đếm số tiền, tài sản đã tạm giữ của từng đối tượng tham gia vụ đánh bạc, tổng số có 431.353.000 đồng, 156 điện thoại các loại và 4 nhẫn vàng.


Với mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện, bên cạnh trung tâm cấp cứu 115 của ngành y tế công. Mô hình cấp cứu ngoại viện mới và xã hội hóa cấp cứu ngoại viện là yêu cầu bức thiết đang được đặt ra để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân khi cần gọi cứu thương ngoại viện. Bác sỹ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Paramedic không phải là bác sỹ, điều dưỡng, nhưng vẫn có chuyên môn sơ cứu chuyên nghiệp đi theo xe cấp cứu.


Venezuela sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng trước việc Mỹ gia hạn thêm một năm sắc lệnh coi Caracas là mối đe dọa an ninh đối với Washington. Phát biểu tại cuộc diễu hành ở thủ đô Caracas ngày 12/3 với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nêu rõ sắc lệnh trên, được ban hành vào tháng 3/2015 và tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, là một "mối đe dọa bất thường" đối với an ninh quốc gia của Venezuela.


Giới chức Pakistan ngày 12/3 cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng, 10 người khác bị thương và 45 người bị mắc kẹt trong một vụ sập mỏ than xảy tại khu vực tây bắc nước này. Vụ tai nạn xảy ra tối 11/3 ở khu vực bộ lạc Orakzai Agency, tây bắc Pakistan. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua là nguyên nhân dẫn đến việc mỏ bị sập. Quan chức địa phương lo ngại, số người thiệt mạng có thể tăng lên do địa hình xấu và lực lượng cứu không đủ máy móc để đưa những người thợ bị kẹt dưới hầm mỏ lên kịp thời. (Xem chi tiết)


Hai nhiên viên mặt đất bị thương nặng và nhập viện khẩn cấp sau khi chiếc máy bay Boeing 747-400 mang tên Ed Force One của ban nhạc nổi tiếng nước Anh Iron Maiden va chạm một xe đầu kéo tại sân bay ở Santiago, Chile, vào hôm qua (12/3). Vụ tai nạn cũng khiến cho máy bay bị hư hỏng nặng, có khả năng phải thay thế hai động cơ mới. (Xem chi tiết)


Ngày 13/3, mạng tin “Zeenews’ của Ấn Độ cho biết các cơ quan tình báo nước này hôm 12/3 đã báo cáo chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi về việc quân đội Trung Quốc sẽ sớm được triển khai ở Pakistan để tăng cường an ninh cho Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), dài hơn 3.000 km. Báo cáo cũng cho biết Pakistan đã triển khai 3 lữ đoàn bộ binh độc lập và 2 trung đoàn pháo binh để bảo vệ các đường cao tốc trong tuyến hành lang CPEC. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.