Bản tin 14H: Trung Quốc tăng giá sốc nhân dân tệ

Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc.
Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc.
TPO - Ngày 2/11, Trung Quốc đã nâng tỷ giá đồng nhân dân tệ với mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua. Động thái trên diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Bắc Kinh bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ gây chấn động thị trường toàn cầu.

Tổng thu ngân sách Nhà nước sau 10 tháng hiện đang giữ mức tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái với con số được ghi nhận là khoảng 777.000 tỷ đồng. Theo báo cáo vừa công bố sáng 2/11, số thu trên tương đương 85,3% dự toán cả năm. Trong số này, thu nội địa từ đầu năm tới hết tháng Mười đạt trên 578.000 tỷ đồng, bằng 90,5% dự toán. Khoản thu này đã tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014 trong đó nhiều khoản thu đã hoàn thành dự toán cả năm như: thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất nông nghiệp, lệ phí trước bạ…


Vào lúc 8h30 ngày 2/11, tại kho đông lạnh Cường Huyền thuộc thôn Hoàng Độ, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi số lượng lớn hàng hải sản và vật dụng trong kho, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Sáng 2/11, trong kho bỗng bốc khói và ngọn lửa bùng phát. Người dân đã hô hoán, nhiều người nhanh chóng phá cửa lấy bình xịt chữa cháy và dọn đồ ra ngoài. Sau khoảng 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể là do chập điện.


Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền làm 4 người mất tích vào đêm 31/10. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 2/11, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của em Nguyễn Văn Luận (12 tuổi) khi đang trôi dạt cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 4km thuộc xã Nam Thới Sơn, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Nạn nhân còn lại là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) cũng đã được tìm thấy ở khu vực kênh số 7 thuộc huyện Tri Tôn.


9h ngày 2/11, đoàn tàu hỏa số hiệu SE6 chạy theo hướng Nam – Bắc do lái tàu Nguyễn Chí Hùng điều khiển chạy từ ga Sài Gòn đi Hà Nội. Đến đoạn qua KM 726+006 thuộc địa phận phường 11, quận 3, TPHCM thì bất ngờ một người phụ nữ đi vào đường sắt mặc dù đèn tín hiệu đã báo động. Do tình huống bất ngờ, tổ lái tàu đã không kịp xử lý khiến đầu tàu tông trúng làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, mặc quần hoa, áo khoác màu mận chín, do trên người không có giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 7h ngày 2/11, tại địa bàn xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu hỏa và xe ôtô. Tại thời điểm trên, đoàn tàu khách có số hiệu SE19 đang trên hành trình Bắc-Nam đến km 540+070 (thuộc địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã va chạm với xe ôtô 4 chỗ, mang biển kiểm soát 73A-037.53, do Lê Hoài Anh (sinh năm 1986, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến xe ôtô bị nát phần đầu, lái xe thoát nạn trong gang tấc, rất may không có thương vong về người.


Chiếc máy bay chở thi thể của 144 người tử nạn trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Kogalymavia (Nga) sáng 2/11 đã hạ cánh xuống sân bay Pulkovo ở Saint-Petersburg, thành phố lớn thứ 2 của Nga. Đây là chiếc máy bay của Bộ Khẩn cấp Nga và cũng là chuyến bay đầu tiên chở thi thể của các nạn nhân xấu số trong chuyến bay 7K-9268 gặp nạn ở Bán đảo Sinai, Ai Cập. Cho đến nay, 187 thi thể đã được tìm thấy và đang được tiến hành thu thập các mẫu ADN.


Ngày 2/11, Phó Tổng thống đồng thời là giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO), ông Ali Akbar Salehi, cho biết nước này đã bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7, theo đó Tehran sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình. Ông Salehi cho hay ông sẽ lần đầu tiên trình bày chi tiết công tác thực thi thỏa thuận trên, ám chỉ các bước đi như giảm số lượng máy ly tâm tại các nhà máy hạt nhân, trong đó có nhà máy Natanz.


Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát Hoàng gia hôm 30/10 đã bắt giữ 8 nghi phạm được cho là liên quan tới nhóm cực đoan Tandzim al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sáu nghi phạm được cho là thành viên của Tandzim al-Qaeda, trong khi 2 nghi phạm còn lại được cho là thành viên của IS có nhiệm vụ truyền bá tư tưởng IS trong các đồng nghiệp.


Ngày 2/11, Trung Quốc đã nâng tỷ giá đồng nhân dân tệ với mức tăng lớn nhất trong một thập kỷ qua. Động thái trên diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Bắc Kinh bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ gây chấn động thị trường toàn cầu. Theo thông cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), tỷ giá trung bình của đồng nhân dân tệ so với đồng USD đã được điều chỉnh tăng 0,54%.


Ngày 2/11, chiếc máy bay đầu tiên được sản xuất theo sáng kiến của Chính phủ Trung Quốc nhằm cạnh tranh trong thị trường máy bay thương mại cỡ lớn đã được "trình làng" tại Thượng Hải. Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) đã cho ra mắt máy bay động cơ kép C191 trong buổi lễ có sự tham dự của khoảng 4.000 quan chức chính phủ và khách mời tại một ăng-ga (nhà chứa máy bay) gần Sân bay Quốc tế Pudong. Thị trường hàng không dân dụng của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, song vẫn phụ thuộc vào các máy bay của hai hãng lớn là Boeing và Airbus.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.