Bản tin 14H: Trung Quốc tập trận sát biên giới Triều Tiên

Một cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Một cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
TPO - Trung Quốc tập trận sát biên giới Triều Tiên, người biểu tình tuyên bố thành lập “Cộng hòa nhân dân Lugansk”, Mỹ và EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, Thủ tướng Hàn Quốc được đồng ý từ chức sau khi giải quyết xong thảm họa chìm phà.

Liên tục những ngày qua thương lái đưa xe tải về đồng dưa hấu bãi bồi Sông Trà Khúc mua với giá từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi kg để đưa đi Trung Quốc. Số tiền trên gấp 10 lần thời điểm bị ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn cuối tháng trước. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h hôm nay (28/4) trên vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TPHCM, người dân đi làm qua phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè. Người dân đến kiểm tra và phát hiện nam thanh niên này đã tắt thở. Thi thể được xác định là 1 tài xế xe taxi, vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Lực lượng ủng hộ thể chế liên bang tại thành phố Lugansk, Ukraina tổ chức một cuộc họp vào hôm 27/4 nhằm tuyên bố thành lập “Cộng hòa nhân dân Lugansk”.

Những người ủng hộ thể chế liên bang đã gửi tối hậu thư tới chính quyền tại Kiev hôm 27/4, yêu cầu ân xá cho những người biểu tình, công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của khu vực này.


Mỹ và EU đe áp thêm biện pháp trừng phạt với Nga kể từ ngày 28/4, nhằm vào các quan chức cấp cao trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng. Ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp nhau tại Brussels ngày 28/4 để thảo luận các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. EU có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt giai đoạn 2. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trong chuyến thăm của ông tới Malaysia vào hôm qua (27/4), sự cần thiết để thực thi các bước tiếp theo nhằm “nhắc nhở” Moscow rằng các hành động của Nga ở Ukraine đang gây mất ổn định khu vực và phải được dừng lại. (Xem chi tiết)


4 chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh sẽ cất cánh từ căn cứ Lincolnshire vào hôm nay (28/4), tham gia tuần tra không phận Lithuania, quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), giáp biên giới Ukraine, cùng với sáu chiếc khác của không quân Ba Lan sẽ tuần tra sườn phía Đông của NATO. (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 27/4 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Chung Hong Won, do những sai lầm trong việc xử ý thảm họa chìm phà Sewol. Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc là đối phó hậu quả của thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua này. Do đó, ông Chung sẽ vẫn tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng trong một thời gian cho đến khi tình hình tạm êm dịu.


Kể từ khi khu tưởng niệm nạn nhân vụ tàu chìm được lập từ ngày 23/4 tại thị trấn Ansan, Hàn Quốc, hơn 130.000 người đã tới viếng. Người ta đặt 143 chân dung của các hành khách tử nạn, trong đó có 136 sinh viên và 4 giáo viên trường Danwon. Khu tưởng niệm sẽ ngừng hoạt động vào nửa đêm nay và chuyển tới công viên hồ Hwa Rang cũng ở Ansan.


Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận sát biên giới Triều Tiên trong bối cảnh có các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân thứ 4.

Quân đoàn 39 có thể được triển khai trên bán bảo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh, đã tiến hành một cuộc diễn tập huy động khẩn cấp gần biên giới Triều Tiên gần đây.


Tờ Financial Review (Úc) hôm nay tố tin tặc Trung Quốc có thể truy cập email cá nhân của các nhà lập pháp Úc trong suốt một năm sau vụ tấn công mạng vào hệ thống máy tính vào năm 2011.

Vào tháng 3/2011, báo chí và các phương tiện truyền thông Úc cho rằng, tin tặc Trung Quốc xâm nhập hệ thống máy tính của Quốc hội Úc trong vòng 1 tháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.