Bản tin 14H: Trung Quốc tiếp tục vu khống Việt Nam

Bản tin 14H: Trung Quốc tiếp tục vu khống Việt Nam
TPO - Trong bản ghi nhớ mà phái đoàn Trung Quốc gửi lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon, Bắc Kinh tiếp tục vu khống Việt Nam khiêu khích ở Biển Đông và tự nhận là lực lượng trung thành trong nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Bắt đầu từ chiều 10/6, Quốc hội sẽ thực hiện các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 bộ trưởng, trưởng ngành. Phiên chất vấn sẽ diễn ra từ chiều 10/6 đến hết ngày 12/6. Theo đó, 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h50 ngày 9/6, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 5, Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe tải loại 2,5 tấn chở theo một téc chất lỏng trên thùng, nhưng chiếc ô tô nói trên tiếp tục bỏ chạy về hướng cầu Thanh Trì. Trong quá trình bỏ chạy, chất lỏng nghi là axit trong téc xe liên tục hắt ra ngoài, trúng vào nhiều người đang lưu thông trên đường gây bỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chiều 9/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp bất thường, bầu ông Lê Minh Khái - Phó bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay người tiền nhiệm Phạm Hoàng Bê qua đời hơn tháng trước. Ông Lê Minh Khái (50 tuổi) quê quán huyện Phước Long (Bạc Liêu), trình độ Thạc sĩ kinh tế và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khi đang là Phó Tổng kiểm toán Nhà nước. (Xem chi tiết)


Trượt chân ngã ngửa khi đang bước lên chiếc cầu thang trong nhà, bé trai ở TPHCM đập đầu hôn mê và được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2. Trước đó bé ngưng tim ngưng thở nhưng được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới giúp tim đập trở lại. Tổn thương được đánh giá nghiêm trọng do đầu bị va đập, bé yếu dần rồi qua đời ngày 9/6 sau tình trạng hôn mê sâu kéo dài. (Xem chi tiết)


Trong bản ghi nhớ mà phái đoàn Trung Quốc gửi lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon, Bắc Kinh tiếp tục vu khống Việt Nam khiêu khích ở Biển Đông. Sau hàng loạt hành động gây hấn, đại diện của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc vẫn tự nhận Bắc Kinh là lực lượng trung thành trong nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định ở Biển Đông đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và phát triển giữa các nước trong khu vực.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây tiết lộ, gia đình bà “phá sản hoàn toàn” sau khi bà và chồng Bill Clinton rời Nhà Trắng. Ngày 9/6, bà Clinton cho biết, vợ chồng bà phải vật lộn với những khoản chi phí pháp lý trong vụ kinh doanh bất động sản thất bại Whitewater, và vụ scandal tình ái giữa ông Bill Clinton và Monica Lewinsky. (Xem chi tiết)


Cuộc đối đầu vũ trang ở miền Đông Ukraine, nơi chính quyền Kiev thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự chống lại lực lượng chủ trương ly khai, đang có những diễn biến theo chiều hướng tích cực. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mikhail Koval cho biết: “Giờ là thời điểm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông đất nước. (Xem chi tiết)


Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang thúc giục các nỗ lực quân sự từ cả Nga và các quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu. Không quân Nga vừa thông báo một kế hoạch mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu và vận chuyển đối với phi đội của mình. Các nước NATO Đông Âu đang mở rộng ngân sách quốc phòng và thêm vào danh sách mua sắm vũ khí. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi động cuộc tập trận lớn nhất thế giới mang mật danh “Saber Strike-2014” tại Latvia, ngày 10/6, Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn tại tỉnh Kaliningrad dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Quân khu miền Tây. (Xem chi tiết)


Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử nghiệm tên lửa BrahMos hợp tác sản xuất với Nga từ khu trục hạm INS Kolkata do nước này sản xuất. Vụ thử nghiệm tiến hành sáng ngày 9/6 ở biển Ả Rập, ngoài khơi bờ biển phía tây Ấn Độ, cạnh căn cứ “Karwar”, tiểu bang Karnataka. Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, tất cả các thông số của tên lửa cũng như khu trục hạm đã được đáp ứng trong thời gian thử nghiệm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG