Bản tin 14H: Trung Quốc vu khống tàu Việt Nam đâm 1.200 lần

Hình ảnh tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Cảnh sát biển 2016 vào 17h chiều 1/6.
Hình ảnh tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Cảnh sát biển 2016 vào 17h chiều 1/6.
TPO - Trung Quốc vu khống tàu Việt Nam đã đâm tàu nước này hơn 1.200 lần trên khu vực quanh giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam và ngang nhiên yêu cầu tàu chấp pháp Việt Nam rút đi.

Tàu đổ bộ LS Kunisaki thuộc lực lượng Tự vệ hàng hải Nhật Bản cùng với thủy thủ đoàn đa quốc gia hơn 400 người từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng nay 6/6 trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014. Theo Tư lệnh của chương trình đối tác Thái Bình Dương, Đại tá Hải quân Mỹ Brian Shipman, chương trình 9 ngày hoạt động lần này chủ yếu là các hoạt động hợp tác y tế với nhân dân Việt Nam. (Xem chi tiết)


Sau gần 1 tuần triển khai theo đăng ký xe theo Thông tư 15, Phòng CSGT (PC67) Công an thành phố Hà Nội hôm qua cho biết, chưa có xe máy điện nào được đăng ký biển số. PC67 cũng lưu ý người dân về cách phân biệt xe máy điện và xe đạp điện. Theo đó, xe đạp điện chạy bằng điện, nếu hết điện vẫn lưu thông được bằng cách đạp, trong khi xe máy điện có kết cấu rất giống xe tay ga. (Xem chi tiết)


Các nhà khoa học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, bọ xít hút máu người đã có mặt ở tất cả các quận, huyện ở Hà Nội với xu thế phát tán ngày càng rộng, thời gian lâu hơn, số lượng người bị đốt tăng. Hiện chưa có thuốc đặc trị loài côn trùng này. Chúng thường ẩn nấp và đốt người vào lúc nửa đêm, tiết ra chất gây tê và thực hiện hút máu trong 14-15 phút. (Xem chi tiết)


Sáng 6/6, cơ sở massage tại số 1005 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) bất ngờ bốc cháy từ tầng trệt. Lúc này ở tầng 1 có 4 nhân viên, trong đó có 3 nữ đang ngủ. Họ hốt hoảng chạy ra lan can tìm đường thoát. Phía dưới nhà, khói bốc lên nghi ngút nên các nhân viên phải dùng một sợi dây buộc vào lan can từ tầng 1 đu xuống mái nhà bên cạnh, xuống đất an toàn. (Xem chi tiết)


Trong hai ngày qua, sóng biển ở Hoàng Sa bắt đầu có sóng to, thậm chí có lúc sóng biển ở mức cấp 5 khiến nhiều tàu thuyền ở vùng biển này chao đảo. Từ chiều tối 4/6, sóng biển đã bắt đầu to dần vỗ mạnh vào mạn tàu. Đến sáng 5/6, từng ngọn sóng bạc đầu bắt đầu xuất hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trắng trợn vu khống Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua 5/6. Trung Quốc vu khống tàu Việt Nam đã đâm tàu nước này hơn 1.200 lần trên khu vực quanh giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam và ngang nhiên yêu cầu tàu chấp pháp Việt Nam rút đi.


Ngày 5/6, tờ Les Echos của Pháp đã có bài bình luận với tiêu đề "Trung Quốc - cường quốc càng ngày càng hiếu chiến," trong đó cảnh báo rằng những hành động của Trung Quốc ẩn chứa rủi ro nghiêm trọng làm suy giảm uy tín của nước này. Theo bài báo, Trung Quốc đang trở thành nhân tố gây hấn tiềm tàng trong khu vực. Sự đảo chiều này trong thực tế hàm chứa nguy cơ là sự sụp đổ uy tín quốc gia. (Xem chi tiết)


Nhật Bản ngày 5/6, đã thông qua việc mua 3 chiếc máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk vào năm 2015 với tổng giá trị lên tới 100 tỷ yên. Việc mua máy bay trinh sát không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk đã được Tokyo cân nhắc từ lâu nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát và cảnh giới không phận và khu vực biển xung quanh Nhật Bản từ trên không, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sử dụng UAV trinh sát tại khu vực biển Senkaku/Điếu Ngư. (Xem chi tiết)


Ngày 5/6, một vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên trường Đại học tại Seattle, bang Washington, Mỹ, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương. Nghi phạm cầm súng xông vào một tòa nhà tại trường, nổ súng điên cuồng vào bốn người, sau đó tiếp tục nạp đạn nhưng đã bị các nhân viên của trường bắt giữ và tước vũ khí. (Xem chi tiết)


Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc tàu chở khách va chạm với một chiếc tàu chở hàng tại miền bắc Iran hôm qua 5/6. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc tàu chở theo 340 hành khách, số người bị thương đang tiếp tục tăng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.