Bản tin 14H: Truy thủ phạm đánh bom làm 84 người thương vong

Lực lượng cứu hộ Philippines tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Davao ngày 3/9. Ảnh: EPA/TTXVN.
Lực lượng cứu hộ Philippines tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Davao ngày 3/9. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Thị trưởng thành phố Davao, miền nam Philippines, bà Sara Duterte ngày 3/9 cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tối 2/9 ở trung tâm thành phố này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương. 

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước tuyên bố  nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu cao tốc cho Việt Nam và giúp Việt Nam 500 triệu USD nâng cao năng lực quốc phòng. Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này thành hợp tác có tính chất chiến lược, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020. (Xem chi tiết)


Sở GTVT TP HCM vừa thông báo cấm nhiều tuyền đường ở quận Gò Vấp để phục vụ thi công cầu vượt thép ở ngã sáu Gò Vấp trong tháng 9 này. Cầu vượt có hình chữ Y với tổng vốn đầu tư gần 406 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành sau 7 tháng thi công.


Lúc 2 sáng ngày 3/9 trên nhánh sông Cái Răng, thuộc khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, một tàu du lịch bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Được biết, tàu có trên 50 ghế và có tải trọng hơn 500 tấn. Hàng ngày đưa rước khách tham quan trên tuyến sông này và cuối ngày về đây neo đậu.  (Xem chi tiết)


Khoảng 11h30 ngày 30/8, sau khi tan trường, bé Thanh (12 tuổi, học lớp 6 trường THCS Hoằng Ngọc thuộc  xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đạp xe trở về nhà. Khi còn cách nhà vài trăm mét, trông thấy nhóm 4 thanh niên đang chích ma túy bên vệ đường, quá sợ hãi Thanh la hét rồi quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị một người đuổi theo khống chế, đâm kim tiêm dính máu vào cánh tay. (Xem chi tiết)
Ngày 3/9, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Thăng (Dương, trú xã Đại Bản, huyện An Dương) để điều tra về hành vi giết người. Vũ Văn Thăng là nghi can trong vụ nổ súng hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ đêm 30/8 tại khu vực ngã tư Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), khiến anh Bùi Đình Trọng (33 tuổi, trú phường Quán Toan) tử vong. Nghi can này bị cho là đối tượng đã trực tiếp nổ súng bắn chết người. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 2/9 tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai bên cũng tìm kiếm giải pháp tạo xung lực mới cho Liên minh châu Âu (EU) sau khi người dân Anh lựa chọn rời khỏi mái nhà chung châu Âu (Brexit).


Thị trưởng thành phố Davao, miền nam Philippines, bà Sara Duterte ngày 3/9 cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tối 2/9 ở trung tâm thành phố này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN Philippines, bà Sara Duterte - con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết Văn phòng Tổng thống đã xác nhận đây là "đòn trả thù của nhóm Abu Sayyaf".
Ấn Độ sẽ hủy kế hoạch mua thêm 3 tàu ngầm mới của Pháp, ngoài 6 tàu đang được đóng tại nước này, sau khi nhiều dữ liệu tối mật về khả năng của các tàu ngầm này bị rò rỉ, giới chức quốc phòng Ấn Độ cho biết. Thông tin chi tiết về các khả năng của tàu ngầm Scorpene đã được đăng tải trên báo chí Australia hồi tháng trước, gây ra những lo ngại rằng các tàu ngầm này có thể bị nguy hiểm thậm chí trước khi chúng sẵn sàng đi vào hoạt động. (Xem chi tiết)

Thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sẽ được chính thức ký vào ngày 26/9 tới. Thông báo này đã được Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đưa ra ngày 2/9 cùng lời khẳng định đây "có lẽ là thông báo quan trọng nhất" cuộc đời ông. Lễ ký sẽ được tiến hành tại thành phố Cartagena, trước thềm cuộc trưng cầu dân ý để thông qua lần cuối thỏa thuận lịch sử này.
Căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và tình hình tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đã thúc đẩy Bộ Quốc phòng Nhật Bản đầu tư tiền mua thêm vũ khí trang bị để đối phó với Trung Quốc. Theo đó, Nhật Bản đang muốn mua 11 xe chiến đấu đổ bộ AAV7 do tập đoàn sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh chế tạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang cố gắng thuyết phục chính phủ giải ngân khoảng 100 tỷ yên (965 triệu USD) để mua một phi đội tiêm kích F-35 phiên bản Anh cùng các trực thăng lai V-22 Osprey và Chinook. Ngoài ra, Nhật tính mua thêm các tàu ngầm mới, một phiên bản máy bay giám sát không người lái Global Hawk, loại thiết bị đã có trong biên chế của Không quân Hoàng gia Anh. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG