Bản tin 14H: Truy tìm gã đàn ông bỏ trốn sau khi nhân tình thiệt mạng

TPO - Trong lúc chị Thu vào bệnh viện cấp cứu vì nghi uống thuốc tự tử, Sang lấy xe máy của người tình rồi bỏ trốn.

Trong lúc chị Thu vào bệnh viện cấp cứu vì nghi uống thuốc tự tử, Sang lấy xe máy của người tình rồi bỏ trốn. Ngày 1/11, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tiếp tục truy tìm Phan Thanh Sang (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để làm rõ cái chết của chị Thu (tên đã thay đổi, 33 tuổi). Đối tượng này được cho đã bỏ trốn. (xem chi tiết)


Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử Chủ tịch VFF. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chấp thuận để Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8. Bộ VH-TT&DL cho biết, được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ đã hoàn tất quy trình, thủ tục giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải để bầu kiêm giữ chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Ông Lê Khánh Hải trước đó đã nhiều lần từ chối tranh cử Chủ tịch VFF. Tuy nhiên vừa qua, ông Hải được lãnh đạo Bộ VH-TT&DL giao nhiệm vụ và đã đồng ý.(xem chi tiết)



Bé gái 14 tuổi bị cha nuôi hiếp dâm. Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Tòng tìm cách hiếp dâm con nuôi. Vụ việc được thầy cô của Thủy phát hiện nên họ đã báo cơ quan chức năng.
Ngày 1/11, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Tòng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Thủy (tên đã thay đổi, 14 tuổi), con nuôi của nghi can. (xem chi tiết)


Bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Đông Bắc (SN 1971), Phó Tổng biên tập Báo Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/11/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (xem chi tiết)


Hai anh em bị nhóm côn đồ chém gục tại nhà do mẫu thuẫn trên facebook. Sáng 2/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Chí Phương - trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, bước đầu cơ quan công an đã xác minh nguyên nhân do mâu thuẫn trên facebook khiến một nhóm đối tượng xông vào nhà chém hai em ruột. (xem chi tiết)


Bắt giữ hai sĩ quan dính líu đến vụ mưu sát Tổng thống Venezuela. Venezuela vừa tiến hành bắt giữ hai sĩ quan cao cấp trong quân đội, do nghi ngờ dính líu đến âm mưu ám sát Tổng thống Maduro. Động thái này cho thấy quyết tâm của chính phủ quốc gia Mỹ Latin này, song cũng cho thấy nhiều bất ổn trong lòng xã hội Venezuela. (xem chi tiết)

Tìm thấy bánh xe và mảnh vỡ lớn của máy bay Indonesia. Một ngày sau khi tìm thấy hộp đen của máy bay Lion Air JT610, các thợ lặn Indonesia đã phát hiện bộ phận hạ cánh, bánh xe và một mảnh vỡ lớn của chiếc phi cơ xấu số. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở cảng Tanjung Priok (Jakarta), ông Muhammad Syauqi – đại diện cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết lực lượng thợ lặn đã sử dụng một phương pháp khác trong quá trình xác định vị trí mảnh vỡ máy bay JT610. (xem chi tiết)


Ông Trump doạ bắn người di cư ném đá lính Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, các binh sĩ được triển khai tới biên giới với Mexico có thể bắn những người di cư Trung Mỹ ném đá vào họ khi cố tình vượt biên trái phép. Theo USA Today, tuyên bố trước các phóng viên ở Nhà Trắng hôm 1/11 rằng một nhóm gồm hàng nghìn người di cư đi bộ qua Mexico để tiến về biên giới Mỹ đã ném đá, chai thuỷ tinh và pháo “một cách ác ý và dữ dội” về phía cảnh sát Mexico. Khi được hỏi, liệu ông có cho rằng các binh sĩ sẽ bắn vào người di cư không, Tổng thống Donald Trump nói: “Tôi hy vọng là không”. Ông Trump cũng cho hay, từ giờ Mỹ sẽ ngừng chính sách cho phép người nước ngoài xin tị nạn chính trị tại biên giới, trừ khi họ đã đi qua cửa khẩu chính quy. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.