Bản tin 14H: Tướng Mỹ khen tiềm năng chiến đấu quân đội Nga

Quân đội Nga. (Nguồn: Sputnik)
Quân đội Nga. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley mới đây đã thừa nhận các lực lượng vũ trang Nga hiện nay có tiềm năng chiến đấu với hiệu quả rất cao và được trang bị tốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày và đêm nay (4/3), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24  - 27 độ, có nơi trên 28 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Sáng 4/3, cơ quan liên ngành của Hà Nội đã tiến hành ra quân thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố. Tại nhiều cột điện, có thể thấy sự thiếu trách nhiệm rõ ràng của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc không dỡ bỏ các đường dây cáp không còn giá trị sử dụng. Việc để các bó “rác trời” lủng lẳng nói trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn mất an toàn cho người dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp rà soát thống kê, đăng ký số lượng và chủng loại cáp treo trên cột tại các tuyến phố triển khai trước 1/3.


Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội cho biết, bé trai trong vụ taxi đâm 2 bà cháu trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong vào lúc 4h ngày 4/3. Trước đó, vào lúc 16h ngày 3/3 trên phố Hồng Hà khu vực gần cầu Chương Dương, chiếc xe taxi 4 chỗ bất ngờ mất lái đâm vào hai bà cháu đang ngồi chơi ven đường. Người bà bị bánh xe đè lên người tử vong tại chỗ. Bé trai 18 tháng tuổi bị hất văng vào tường, bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 4/3, Đội 5 Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã bàn giao Đinh Công Văn (34 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và tang vật gồm mã tấu và xe gắn máy cho Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý. Theo công an, khoảng 21h ngày 3/3, Trung tâm quản lý đường cao tốc TPHCM - Trung Lương phát hiện một thanh niên cầm mã tấu, điều khiển xe gắn máy chạy vào cao tốc (hướng từ Tiền Giang về TP HCM), đã chốt chặn, truy đuổi và nổ 5 phát súng cảnh cáo, khống chế nghi can.


Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp ngày 3/3 đã nhất trí rằng những cuộc bầu cử nên được tổ chức ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 7 tới. Ngoại trưởng của bốn nước trên cũng kêu gọi "phóng thích và trao đổi tất cả tù nhân cùng những người bị giam giữ bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/4".


Cục trưởng tình báo quân đội Nga (GRU) - Thiếu tướng Igor Sergun - đã bị ám sát trong một điệp vụ bí mật hồi tháng 1 vừa qua tại thủ đô Beirut của Li-băng, nhật báo al-Akhbar cho biết hôm qua 3/3. Được biết, ông Sergun có vai trò quan trọng trong chiến dịch giành lại Crimea hồi tháng 3/2014 và qua đời chỉ khoảng 3 tuần sau khi ông này được Tổng thống Vladimir Putin điều đến Syria để đề nghị Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức. Rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ cũng có dính líu đến vụ ám sát ông Sergun. (Xem chi tiết)


Nga sẽ thay thế tất cả máy bay ném bom Su-24 trên bán đảo Crimea bằng loại máy báy chiến đấu đa năng Su-30SM có thể tấn công mục tiêu trên đất và trên không. Hôm 3/3, Tổng tư lệnh Không quân Hải quân của Hạm đội Biển Đen cho biết, Nga sẽ thay thế tất cả máy bay ném Su-24 Fencer đang hoạt động trên bán đảo Crimea bằng máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM Flanker vào năm 2020. (Xem chi tiết)


Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley mới đây đã thừa nhận các lực lượng vũ trang Nga hiện nay có tiềm năng chiến đấu với hiệu quả rất cao và được trang bị tốt. Phát biểu trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Milley nói: "Các lực lượng vũ trang Nga hiện đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với giai đoạn sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Họ có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, có tiềm lực rất đáng kể. Họ sẵn sàng chiến đấu hơn nhiều so với 25 năm trước”.


Ngày 3/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura khẳng định thỏa thuận "tạm ngừng các hoạt động thù địch" tại Syria đã đạt được những tiến bộ rõ rệt sau 6 ngày có hiệu lực, song cảnh báo rằng thỏa thuận này vẫn có nguy cơ đổ vỡ. Ông de Mistura đưa ra phát biểu trên ngay trước khi ông tham dự cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm quốc tế do Nga và Mỹ đồng chủ trì có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn Syria.


Ngày 3/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố số liệu chính thức cho biết tại châu Mỹ có 2.765 người đã được xác nhận nhiễm virus Zika, chủ yếu tại Mỹ Latinh, trong khi số người bị nghi ngờ nhiễm virus này là 134.000 trường hợp. WHO cũng cảnh báo rằng số người nhiễm loại virus do muỗi Aedes aegypty truyền này trong thực tế còn cao hơn rất nhiều do có tới 80% người nhiễm virus không có triệu chứng hoặc nếu có thì họ cũng không tới các cơ sở y tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.