Bản tin 14H: Tuyết phủ trắng Sa Pa, có nơi dưới 0 độ C

Mưa tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa - Lào Cai) sáng nay. Ảnh: Dân Trí.
Mưa tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa - Lào Cai) sáng nay. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh tràn về nên sáng sớm ngày hôm nay (31/1) vùng núi tỉnh Lào Cai nhiệt độ giảm rất mạnh, đặc biệt vùng du lịch Sa Pa nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và vào hồi 8h30 cùng ngày, mưa tuyết rơi mạnh đang phủ trắng núi rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quí Hồ.

Sáng nay 31/1, tại TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam đã đến dự. (Xem chi tiết)


Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp có băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Trời rét đậm, nhiệt độ ở nơi này xuống tới âm 4 độ C. Cây cỏ, nhà cửa khoác lên mình một màu trắng xóa của băng tuyết. Có thể nói, năm nay thời tiết rét buốt kéo dài và băng tuyết xuất hiện liên tục là điều bất thường. Các năm trước, băng tuyết chỉ có 1,2 ngày rồi tan. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh tràn về nên sáng sớm ngày hôm nay (31/1) vùng núi tỉnh Lào Cai nhiệt độ giảm rất mạnh, đặc biệt vùng du lịch Sa Pa nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và vào hồi 8h30 cùng ngày, mưa tuyết rơi mạnh đang phủ trắng núi rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quí Hồ. Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đợt mưa tuyết này có cường độ mạnh, mưa tuyết rơi kéo dài và dự kiến đến trưa nay tuyết sẽ rơi phủ trắng toàn bộ thị trấn du lịch Sa Pa.

Ngày 31/1, Robot BTM nặng 300 tấn khoan ngầm hiện đang tiến hành giai đoạn đầu việc khoan đường hầm thứ 2 tuyến metro số 1 từ ga Ba Son về ga nhà hát lớn TPHCM với chiều dài 781m. Theo đơn vị thi công, đường hầm thứ 2 nằm sâu cách mặt đất 10m, cao hơn đường hầm thứ nhất nên sẽ có ảnh hưởng đến các công trình xung quanh so với đường hầm thứ nhất. Do đó, việc khoan đường hầm thứ 2 sẽ phải rất thận trọng, vừa đào vừa có quan trắc và điều chỉnh cho hợp lý. Dự kiến đến cuối tháng 6/2018 sẽ hoàn thành khoan đường hầm thứ 2. (Xem chi tiết)


Với hành động đẹp khi trả lại 320 triệu đồng khách bỏ quên khi đi làm thêm, Vũ Huy Cảng (sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ cơ khí, Trường ĐH Điện lực) trở thành 1 trong số 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu sẽ được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương vào ngày 1/2 tới đây. Được biết, Vũ Huy Cảng sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, bố mẹ là nông dân ở Nam Định. Trong thời gian theo học ở Hà Nội, Cảng thường tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm tiền sinh hoạt, trang trải việc học, giúp bố mẹ bớt gánh nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h40 ngày 31/1, anh Lê Phạm Ngọc Tuấn (SN 1973, ngụ xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh lộ 866, hướng đi từ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ra quốc lộ 1A. Khi đến đoạn ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, xe của anh Tuấn bất ngờ bị xe ô tô đưa rước công nhân va chạm từ phía sau. Cú va chạm khiến anh Tuấn ngã xuống đường và bị xe ô tô chở công nhân cán qua người tử vong. Đáng nói hơn, sau khi xảy ra tai nạn chết người, tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 30/1, tại địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ cháy do rò bình gas khiến 1 người tử vong, 2 nạn nhân bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Ngọc Kiên (40 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở địa phương). Hai người khác bị thương là vợ và con người đàn ông này. Thông tin về vụ việc, Chủ tịch xã Đạo Tú - Nguyễn Văn Điền cho biết, các nạn nhân gặp nạn khi đang ngủ tại nhà. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng nhận định bình gas tại hiện trường bị rò rỉ gây ra hỏa hoạn. (Xem chi tiết)


Vào lúc 9h10 ngày 30/1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc Thông điệp Liên bang lần đầu tiên sau 1 năm nhậm chức. Ca ngợi thành tựu của bản thân, kêu gọi nước Mỹ đoàn kết, nhấn mạnh chính sách đối ngoại và chống khủng bố là những nội dung chính trong bài phát biểu của ông. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Bộ Tài chính Mỹ công bố “Danh sách Kremlin”, với hàng loạt nhân vật hàng đầu của Moscow, là hành động “ngốc nghếch” vì nó thể hiện sự không nhất quán trong chính sách của Washington. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG