Bản tin 14H: UAV Mỹ rơi tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ

Một loại máy bay không người lái của Không quân Mỹ. Ảnh: US Air Force
Một loại máy bay không người lái của Không quân Mỹ. Ảnh: US Air Force
TPO - Hai máy bay do thám không người lái Predator của Không quân Mỹ đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Chiếc đầu tiên gặp nạn ngày 17/10 và chiếc thứ hai xảy ra ngày 19/10.

Sau quá trình xét chọn, lãnh đạo TP HCM thống nhất lấy phương án của công ty Nikken Siekei để thiết kế xây dựng khu trung tâm hành chính mới. Theo đó, ranh giới Trung tâm hành chính mới bao gồm toàn bộ diện tích tiếp giáp các tuyến đường Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, rộng hơn 18.000 m2 với mật độ xây dựng 60%, chiều cao công trình 30 m. Sau khi hoàn thành, các cơ quan như  UBND TP, HĐND TP, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Sở TT-TT, Công Thương, TN-MT, Nội vụ, GT-VT và Ban đổi mới Doanh nghiệp sẽ làm việc tại đây.


Ngày 21/10, tại công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng (đường Lê Duẩn, khóm 5, phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong. Khi đang lắp kính tại tầng 9 công trình, nam công nhân bị rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ nhưng vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các chủ đầu tư cần chú trọng hơn đến công tác an toàn lao động. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào rạng sáng nay, 22/10 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM. Theo nhân chứng, rạng sáng 22/10 ông Nguyễn Hữu Hòa (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) ra đường ray xe lửa nằm. Đến khoảng 2h25 sáng, đoàn tàu hỏa chạy tuyến Bắc – Nam, số hiệu TN1 từ Hà Nội vào ga Sài Gòn chạy tới. Do trời tối và tầm nhìn bị hạn chế, tổ lái tàu không phát hiện người đàn ông này nên đã không xử lý kịp, để tàu cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng nay, 22/10, chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân về Suối Tiên. Khi đến trước trường đại học Kinh tế luật TPHCM thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM thì mất lái tông thẳng vào đuôi xe tải khác chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải phía trước bị đẩy tới đâm vào đuôi xe ô tô hiệu BMW 520i. Vụ tai nạn khiến chiếc xe BMW hư hỏng nặng phần đuôi, xe tải biến dạng phần đầu, kính chắn gió cũng bể nát, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. (Xem chi tiết)


Tổng thống Joko Widodo cuối cùng đã đồng ý nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan để đảm bảo lượng gạo cung cấp cho thị trường trong nước và duy trì giá gạo ổn định. Tuyên bố này được Tổng thống đưa ra ngày 21/10 tại hội chợ thương mại Indonesia (Trade Expo Indonesia) lần thứ 30 năm 2015 ở Thủ đô Jakarta và đây là lần đầu tiên ông khẳng định về chuyện Indonesia sẽ nhập khẩu gạo từ nước ngoài. Theo đó, Việt Nam đã đồng ý cung cấp 1 triệu tấn gạo trong khi Thái Lan chưa đưa ra con số cụ thể.


Xe tăng quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm quận Jobar, cửa ngõ dẫn vào Damascus, nơi phiến quân tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã đánh bật quân chính phủ và chiếm đóng trong nhiều tháng qua. Xe tăng của quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đã triển khai đội hình xe tăng tiến vào quận Jobar. Hàng loạt mục tiêu của IS đã bị phá hủy. Thông tin mới nhất cho biết, quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã tái chiếm thành công cửa ngõ chiến lược dẫn vào Damascus. (Xem chi tiết)


Khoảng 365 thi thể phiến quân thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) vừa được quân đội Iraq tìm thấy trong 19 ngôi mộ tập thể tại thị trấn Baiji, phía Bắc nước này. Theo một quan chức của quân đội Iraq, một số thi thể khác cũng được tìm thấy gần các ngôi mộ tập thể, tuy nhiên chưa thể xác định số thi thể trên có phải là những chiến binh IS hay không. (Xem chi tiết)


Hai máy bay do thám không người lái Predator của Không quân Mỹ đã bị rơi trong khi làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Sự cố đầu tiên xảy ra ngày 17/10 khi một đội kỹ thuật điều khiển chiếc Predator báo cáo bị mất liên lạc với máy bay dẫn đến vụ rơi máy bay tại khu vực Đông Nam thủ đô Baghdad của Iraq. Trong vụ thứ hai xảy ra ngày 19/10, chiếc Predator đã bị rơi ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Warren cho biết máy bay gặp trục trặc kỹ thuật.


Tối 21/10, một quả rocket được bắn đi từ Dải Gaza đã rơi xuống khu vực lãnh thổ phía Nam Israel, nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản. Còi báo động đã vang lên tại hai khu vực Sha'ar HaNegev và Sdot Negev, nằm gần biên giới với Gaza. Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, xung đột giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tiếp tục diễn ra. Tối 21/10, một chiếc ôtô của Palestine đã đâm vào một nhóm binh sỹ Israel đang làm nhiệm vụ ở khu vực Bờ Tây làm 5 người bị thương.


Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) có kế hoạch triển khai thêm một phi đoàn máy bay chiến đấu F-15J tới Căn cứ không quân Naha ở Okinawa để ngăn chặn máy bay Trung Quốc đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Tokyo trên Biển Hoa Đông. Theo Mạng tin tức Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo, hiện phi đoàn chiến đấu cơ chiến thuật số 204 của JASDF đồn trú tại Naha có 20 chiếc F-15J.

MỚI - NÓNG